Bỉ dọa kiện EU về khoản vay bồi thường cho Ukraine

08:21, 11/12/2025

Bỉ có thể khởi kiện nếu EU vẫn quyết định tịch thu tài sản của Nga tại Euroclear nhằm mục đích có nguồn tài chính hỗ trợ Ukraine.

Thủ tướng Bart De Wever ngày 10-12 tuyên bố, Bỉ có thể sẽ kiện Liên minh châu Âu (EU) ra tòa nếu khối này tịch thu số tài sản của Nga đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán châu Âu (Euroclear). Đây là động thái nhằm bảo đảm an ninh tài chính và giảm thiểu rủi ro đối với quốc gia này.

Cũng theo Thủ tướng Bart De Wever, Bỉ đang đàm phán với Ủy ban châu Âu nhằm điều chỉnh đề xuất tịch thu tài sản của Nga phù hợp với các yêu cầu hợp lý, chính đáng và có căn cứ của quốc gia này.

Nhà lãnh đạo Bỉ cũng lưu ý, EU vẫn có những lựa chọn khác để tiếp tục duy trì nguồn viện trợ cho Ukraine dù điều này sẽ đòi hỏi sự nhất trí của tất cả các quốc gia thành viên, đồng thời chỉ trích việc tịch thu tài sản của Nga là biện pháp cực đoan và thiếu cân nhắc.

thumbs_b_c_28349912ebacb4238b64eb2a4bb0f615.jpg

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever tuyên bố có thể kiện nếu EU tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga. Ảnh: Anadolu

Mâu thuẫn giữa Bỉ và EU nảy sinh sau khi khối kinh tế này đề xuất sử dụng số tài sản của Nga để hỗ trợ Ukraine. Brussels nhấn mạnh, các điều kiện chỉ nhằm bảo đảm rủi ro tài chính không đổ dồn lên quốc gia này và Euroclear nhận được nguồn vốn cần thiết trong trường hợp phải hoàn trả tài sản cho Nga.

Trước đó, Ủy ban châu Âu đã đề xuất khoản vay bồi thường trị giá 140 tỷ euro cho Ukraine, được bảo đảm bằng số tài sản bị phong tỏa của Nga. Việc này đòi hỏi sự chấp thuận từ tất cả các quốc gia thành viên EU.

Nếu không đạt được thỏa thuận, EU đang xem xét phương án B – một khoản vay chuyển tiếp do khối này tài trợ để hỗ trợ Ukraine vào đầu năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo, một đề xuất pháp lý về việc sử dụng tài sản của Nga sẽ được công bố trong những ngày tới, trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương châu Âu đã từ chối ủng hộ ý tưởng về khoản vay bồi thường.

Hồi tháng 11, Tổng thống Putin từng tuyên bố, Nga đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả trong trường hợp EU quyết định sử dụng tài sản của quốc gia này để tài trợ cho khoản vay bồi thường. Ông chủ Điện Kremlin cũng khẳng định, động thái của EU sẽ gây tổn hại đến vị thế của châu Âu, tác động tiêu cực đến hệ thống tài chính quốc tế và khiến niềm tin vào khu vực đồng euro suy giảm.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
EU từ bỏ năng lượng Nga: Tham vọng đầy thách thức
Mục tiêu chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt Nga từ năm 2027 của Liên minh châu Âu (EU) được coi là một sự thỏa hiệp giữa các quốc gia thành viên và Nghị viện châu Âu. Giới chuyên gia cảnh báo, đây là một tham vọng đầy thách thức.
11/12/2025
ASEAN và khát vọng vươn tầm
Trưởng thành và lớn mạnh từ gian nan, thử thách, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang khẳng định vị thế là một hình mẫu hợp tác khu vực thành công, là “ngọn hải đăng hòa bình” trong thế giới nhiều biến động.
11/12/2025
Australia tiến hành đợt cải cách quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng
Từ đầu năm 2025 đến nay, thị trường khách du lịch quốc tế đến Trung Quốc ghi nhận sự phục hồi và bùng nổ mạnh mẽ nhờ hàng loạt chính sách tạo thuận lợi cho việc nhập cảnh, đi lại và tiêu dùng. Trong đó, việc không ngừng mở rộng phạm vi miễn thị thực được cho là động lực chính để Trung Quốc thu hút du khách nước ngoài.
10/12/2025
Triệt phá tổ chức lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á từ sáng kiến 'Phá vỡ chuỗi'
Tại Campuchia, lực lượng chức năng xác định một tổ chức lừa đảo quy mô lớn gồm 66 thành viên đã chiếm đoạt khoảng 2,589 tỷ won (hơn 1,7 triệu USD) của 27 nạn nhân thông qua hình thức dụ dỗ, kết nối phụ nữ và thu phí hội viên.
10/12/2025