Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khôi phục Vụ Chính sách Triều Tiên

14:50, 22/12/2025

Ngày 21-12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo sẽ khôi phục Vụ Chính sách Triều Tiên vốn bị giải thể gần một năm trước dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Chú thích ảnh

Ngày 18-12-2025, Tổng thống Lee Jae Myung dự buổi họp báo về chính sách do Bộ Quốc phòng tổ chức tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở Yongsan, trung tâm Seoul. Ảnh: koreajoongangdaily.joins.com

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, dự thảo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đề xuất đổi tên Vụ Chiến lược Triều Tiên hiện tại thuộc Văn phòng Chính sách quốc phòng của Bộ Quốc phòng, trở lại thành Vụ Chính sách Triều Tiên nhằm mục đích tăng cường tính hợp pháp của các cuộc đàm phán quân sự liên Triều và xây dựng niềm tin vào chính sách của Hàn Quốc đối với Triều Tiên.

Trong một cuộc họp báo cáo chính sách gần đây với Tổng thống Lee Jae Myung, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã vạch ra kế hoạch từng bước khôi phục thỏa thuận quân sự liên Triều hồi năm 2018 bằng cách thực hiện các biện pháp giảm căng thẳng quân sự và ngăn ngừa các cuộc đụng độ ngoài ý muốn trên không, trên bộ và trên biển.

Vụ Chính sách Triều Tiên, được thành lập lần đầu vào năm 2008, từ lâu đã chịu trách nhiệm xử lý các khía cạnh quân sự trong chính sách thống nhất và đối ngoại của Chính phủ Hàn Quốc đối với Triều Tiên. Nhiệm vụ chính của vụ này bao gồm phát triển các cuộc đàm phán quân sự và cung cấp hỗ trợ quân sự cho các cuộc trao đổi liên Triều.

Ngoài ra, vụ trên cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đàm phán và thực hiện thỏa thuận năm 2018 dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Moon Jae In. Tuy nhiên, vào tháng 6-2024, chính quyền cựu Tồng thống Yoon Suk Yeol đã đình chỉ thỏa thuận này. Cùng thời điểm đó, vụ này được đổi tên thành Vụ Chiến lược Triều Tiên và trọng tâm được chuyển sang các biện pháp trừng phạt và gây áp lực về quân sự.

Với chính quyền mới dưới thời Tổng thống Lee Jae Myung, sự trở lại của Vụ Chính sách Triều Tiên đánh dấu sự thay đổi ưu tiên, từ việc tập trung vào các biện pháp trừng phạt quân sự sang xây dựng chiến lược đàm phán và giám sát đối thoại liên Triều.

Bản dự thảo sửa đổi tên Vụ Chiến lược Triều Tiên thành Vụ Chính sách Triều Tiên cũng bao gồm việc giải thể Văn phòng Quản lý Tài nguyên quân sự và thành lập chức vụ trợ lý thứ trưởng mới. Vụ mới nêu trên sẽ đảm nhiệm các chức năng liên quan đến năng lực quân sự, hậu cần và chuyển đổi số, đồng thời đóng vai trò là trung tâm chỉ huy chính sách trí tuệ nhân tạo (AI) quốc phòng.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Indonesia dành 11 tỷ rupiah phục hồi di tích sau lũ
Bộ Văn hóa Indonesia xác nhận đã chuẩn bị ngân sách ban đầu khoảng 11 tỷ rupiah cho công tác dọn dẹp, phục hồi các di tích văn hóa bị thiệt hại do lũ lụt và sạt lở đất gần đây ở Sumatra.
22/12/2025
Toàn bộ học sinh bị bắt cóc tại miền trung Nigeria được trả tự do
Chính phủ Nigeria ngày 21/12 xác nhận, toàn bộ số học sinh và nhân viên nhà trường còn lại bị các đối tượng tình nghi là khủng bố giam giữ sau vụ tấn công nhằm vào một trường học tại bang Niger tháng trước đã được trả tự do.
22/12/2025
Iran để ngỏ khả năng quay lại đối thoại với Mỹ
Ngày 21/12, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận nước này đã ngừng các kênh liên lạc với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff từ nhiều tháng trước.
22/12/2025
Nhật Bản tăng cường hợp tác năng lượng với Trung Á
Hội nghị thượng đỉnh Đối thoại Nhật Bản+Trung Á (CA+JAD) lần thứ nhất đã được tổ chức ngày 20/12 tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, dưới sự chủ trì của Thủ tướng nước chủ nhà Sanae Takaichi và Tổng thống 5 nước Trung Á, gồm Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan và Tajikistan.
22/12/2025