EC đề xuất hai phương án giải quyết nhu cầu tài chính của Ukraine

08:31, 04/12/2025

TASS dẫn lời Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tuyên bố EC đã đưa ra một kế hoạch tài chính để trang trải nhu cầu quân sự và dân sự của Ukraine trong hai năm tới.

eu.png

EU khẳng định quyết tâm đạt được đồng thuận về nguồn tiền tài trợ. Ảnh: Getty

"Chúng tôi đề xuất trang trải hai phần ba nhu cầu tài chính của Ukraine trong hai năm tới - tương đương 90 tỷ euro. Phần còn lại sẽ do các đối tác quốc tế chi trả. Phương án đầu tiên là huy động trên thị trường vốn, được ngân sách Liên minh châu Âu (EU) bảo lãnh, và chuyển cho Ukraine dưới dạng khoản vay. Cần phải có sự nhất trí về giải pháp này", bà phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ).

Bà cho biết phương án thứ hai vẫn là sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa tại EU để trả cho Ukraine theo chương trình "khoản vay bồi thường". Phương án này cần được thông qua bằng đa số phiếu hợp lệ ở EU, Chủ tịch EC nói. Cả hai đề xuất sẽ được công bố sau khi Hội đồng EU tiến hành thảo luận thêm.

Chủ tịch EC tin rằng việc tịch thu tài sản của Nga tại châu Âu theo chương trình khoản vay bồi thường sẽ góp phần chấm dứt xung đột ở Ukraine. Bởi lẽ điều này sẽ "giúp ích rất nhiều cho các cuộc đàm phán hòa bình", vì nó sẽ "gửi tín hiệu đến Nga rằng EU sẽ tiếp tục tài trợ cho Kiev về lâu dài", đồng thời cho phép Ukraine đàm phán "từ vị thế mạnh hơn".

Các đề xuất này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bỉ bác bỏ kế hoạch sử dụng tài sản của Nga, để giúp Ukraine đối phó với cuộc tấn công toàn diện của Mátxcơva. Bỉ - quốc gia đặt trụ sở của tổ chức lưu ký quốc tế Euroclear, nơi nắm giữ phần lớn tài sản Nga bị đóng băng, đến nay vẫn phản đối kế hoạch vì lo ngại nguy cơ đối mặt với những động thái trả đũa pháp lý và tài chính nghiêm trọng từ Mátxcơva.

Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Maxime Prevot lưu ý những căn cứ pháp lý mà bà Von der Leyen đưa ra "không giải quyết thỏa đáng lo ngại của chúng tôi".

"Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng Bỉ coi phương án về khoản vay bồi thường là tồi tệ nhất trong tất cả các lựa chọn vì nó rủi ro và chưa từng được thực hiện trước đây", ông nói, chia sẻ thêm: "Điều này giải thích lý do chúng tôi tiếp tục kêu gọi một phương án thay thế, cụ thể là EU vay số tiền cần thiết trên thị trường".

Những bình luận này lại một lần nữa cản trở nỗ lực tìm kiếm nguồn tài chính mới cho Ukraine sau khi Mỹ cắt giảm hỗ trợ. Nhà Trắng cũng đang gây sức ép lên châu Âu khi cố gắng thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Hầu hết các nhà lãnh đạo EU từ lâu đã coi việc sử dụng tài sản của Nga là cách khả thi nhất giúp Kiev có được hàng tỷ USD mà nước này cần khi cuộc xung đột đang bước sang năm thứ tư. Theo kế hoạch do EU đề xuất, Ukraine sẽ chỉ hoàn trả khoản vay nếu Nga bồi thường cho nước này về những thiệt hại do xung đột.

Các lãnh đạo EU đã cam kết duy trì nguồn tài chính cho Ukraine vào năm sau và khẳng định họ quyết tâm đạt được đồng thuận về việc nguồn tiền nên đến từ đâu tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới vào ngày 18-12.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Mưa lũ tại châu Á: Vẫn còn hàng trăm người mất tích
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Sri Lanka công bố sáng 29/11, mưa lũ do ảnh hưởng của bão Ditwah trong tuần qua đã khiến 123 người ở nước này thiệt mạng, trong khi vẫn còn 130 người mất tích.
29/11/2025
Nga sẽ đưa hợp tác với Trung Quốc, Ấn Độ lên tầm cao mới
Nga, Trung Quốc và Ấn Độ từ lâu đã duy trì mối quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược bền chặt. Trong phiên họp toàn thể của diễn đàn "Nước Nga kêu gọi!" diễn ra ngày 2-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh tham vọng của Mátxcơva trong việc đưa hợp tác này lên tầm cao mới - cụ thể là bằng cách tăng cường hợp tác công nghệ, TASS cho biết.
03/12/2025
Đức thành lập đơn vị cảnh sát mới để ứng phó với máy bay không người lái
Politico dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết: Berlin sẽ thành lập một đơn vị mới để ứng phó với sự gia tăng của các máy bay không người lái đáng ngờ bay qua các địa điểm quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này.
03/12/2025
Mỹ tạm dừng toàn bộ hồ sơ xin nhập cư của công dân 19 quốc gia
Ngày 2-12, tờ New York Times đưa tin Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm dừng xử lý mọi hồ sơ nhập cư, gồm đơn xin thẻ xanh và nhập quốc tịch, đối với công dân đến từ 19 quốc gia.
03/12/2025