Hàn Quốc và Nga đàm phán kín tại Mátxcơva về an ninh bán đảo Triều Tiên

08:36, 22/12/2025

Hàn Quốc và Nga tổ chức các cuộc đối thoại kín nhằm thảo luận chương trình hạt nhân Triều Tiên, vai trò trung gian của Nga và triển vọng hạ nhiệt căng thẳng an ninh tại Đông Bắc Á.

Chú thích ảnh

Cuộc gặp cấp cao đầu tiên sau một thời gian dài cho thấy nỗ lực hàn gắn quan hệ Nga–Hàn, tập trung vào vấn đề Triều Tiên (trong ảnh: Người dân tại Seoul, Hàn Quốc theo dõi qua truyền hình vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, ngày 8-5-2025). Ảnh: New Straits Times/TTXVN

Theo tờ Thời báo Hàn Quốc (koreatimes.co.kr) ngày 21-12, trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng vùng Đông Bắc Á và khôi phục quan hệ song phương, Hàn Quốc và Nga đã tổ chức các cuộc đối thoại kín tại Mátxcơva nhằm thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên cùng các vấn đề an ninh khu vực cấp bách.

Dựa trên các nguồn tin ngoại giao được công bố ngày 21-12, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc phụ trách vấn đề hạt nhân đã trực tiếp đến Mátxcơva để thảo luận với ông Oleg Burmistrov – Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Nga về vấn đề hạt nhân Triều Tiên cùng các quan chức liên quan.

Tại các cuộc gặp này, phía Hàn Quốc đã đề nghị Nga đóng một vai trò xây dựng trong việc đảm bảo hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Seoul đang tích cực tìm kiếm cơ hội nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng vào năm tới, đồng thời nỗ lực hướng tới việc chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

Xét mối quan hệ mật thiết lâu đời giữa Nga với Triều Tiên, Hàn Quốc kỳ vọng Nga sẽ đóng vai trò quyết định trong việc thuyết phục Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức phụ trách hồ sơ hạt nhân của hai nước kể từ tháng 10-2024 – thời điểm quan hệ song phương rơi vào giai đoạn xấu đi do các thông tin về việc Triều Tiên triển khai quân đội tham chiến cùng Nga tại Ukraine.

Bên cạnh mục tiêu tìm kiếm hòa bình, Hàn Quốc cũng tận dụng cơ hội này để bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự hợp tác quân sự ngày càng gia tăng giữa Nga và Triều Tiên.

Trong báo cáo chính sách gần đây gửi tới Tổng thống Lee Jae Myung, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đang theo dõi sát sao diễn biến các cuộc đàm phán chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Đây được xem là chìa khóa để Seoul thực hiện lộ trình khôi phục quan hệ với Mátxcơva và định hình lại vai trò của Nga trong các vấn đề an ninh khu vực.

Việc duy trì kênh liên lạc cấp cao này cho thấy mong muốn của Hàn Quốc trong việc vừa đảm bảo an ninh quốc gia, vừa linh hoạt trong chính sách đối ngoại để không bị cô lập trong các quyết định quan trọng liên quan đến bán đảo Triều Tiên.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Malaysia khởi động chương trình năng lượng Mặt trời
Chính phủ Malaysia sẽ khởi động Chương trình hành động Chuyển đổi nhanh chóng sang năng lượng Mặt trời (Solar ATAP) vào ngày 1-1-2026, nhằm tối ưu hóa diện tích mái nhà để sản xuất năng lượng tái tạo, theo News.az.
20/12/2025
Thủ tướng Canada bàn giao chức Chủ tịch G7 cho Tổng thống Pháp
Thủ tướng Canada và Tổng thống Pháp cam kết làm việc "thực tế" với các đối tác để "bảo vệ sự ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy hợp tác về khoáng sản quan trọng, trí tuệ nhân tạo và năng lượng."
20/12/2025
Trung Quốc tuyên bố phát hiện mỏ vàng đáy biển lớn nhất châu Á
Ngày 19-12, Trung Quốc công bố phát hiện mỏ vàng dưới đáy biển đầu tiên của nước này, đồng thời là mỏ vàng dưới biển lớn nhất châu Á, đánh dấu một bước đột phá trong bối cảnh Bắc Kinh đang tăng cường hoạt động thăm dò vàng trên phạm vi toàn quốc.
20/12/2025
Mỹ và Ukraine khởi động vòng hòa đàm mới
Các quan chức Mỹ và Ukraine ngày 19-12 đã bắt đầu vòng đàm phán hòa bình mới, dự kiến kéo dài trong 2 ngày, tại thành phố Miami thuộc bang Florida của Mỹ.
20/12/2025