Nga: Mọi nỗ lực sử dụng tài sản của Nga đều bất hợp pháp
Nga khẳng định mọi động thái của EU nhằm tiếp cận số tài sản đang bị phong tỏa của quốc gia này đều là hành vi trái pháp luật.
Theo Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, bất kỳ nỗ lực nào từ Liên minh châu Âu (EU) nhằm tiếp cận những tài sản đang bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga đều bất hợp pháp theo luật quốc tế.
“Những hành động nhằm vào tài sản chủ quyền mà không có sự đồng ý của Nga, dù là phong tỏa vô thời hạn, tịch thu, hay dưới hình thức một khoản vay bồi thường, đều hoàn toàn trái với luật pháp quốc tế”, RT dẫn lời bà Maria Zakharova, ngày 14-12.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định, mọi động thái đối với tài sản hợp pháp của Nga là “hành vi trộm cắp trắng trợn” bất kể việc EU áp dụng biện pháp pháp lý nào để biện minh, đồng thời nhận định liên minh kinh tế này đang tìm cách sử dụng tài sản Nga để củng cố nền kinh tế đã bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt nhắm vào thương mại giữa Nga và phương Tây.

Phần lớn tài sản bị phong tỏa của Nga hiện được lưu giữ tại Euroclear. Ảnh: Moscow Times
Hungary và Slovakia đã lên án EU vì động thái viện dẫn các quyền khẩn cấp trong trường hợp đặc biệt nhằm loại bỏ nguy cơ bị phủ quyết bởi những quốc gia thành viên phản đối ý tưởng sử dụng tài sản của Nga nhằm hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Thủ tướng Hungary Viktor Orban thậm chí cáo buộc Brussels đang vi phạm luật pháp châu Âu một cách có hệ thống.
Politico trước đó thông tin, Italia, Bỉ, Bulgaria và Malta đã đề nghị Ủy ban châu Âu xem xét những phương án có thể cung cấp khoản vay cho Ukraine, thay vì quyết định tịch thu tài sản thuộc chủ quyền của Nga. Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã cảnh báo, việc tịch thu hoàn toàn số tài sản này sẽ gây suy yếu lòng tin vào hệ thống tài chính của EU, gây ra tình trạng rút vốn ồ ạt và khiến Bỉ đối mặt với hàng loạt rủi ro pháp lý.
Ngân hàng Trung ương Nga cũng đã đệ đơn khởi kiện Euroclear – Trung tâm Lưu ký chứng khoán châu Âu có trụ sở tại Bỉ hiện nắm giữ phần lớn khối tài sản đang bị phong tỏa của Nga, trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine vẫn tranh luận về biện pháp sử dụng số tài sản này để tiếp tục hỗ trợ Ukraine.
Ngày 12-12, Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu xác nhận, EU đồng thuận phong tỏa vô thời hạn số tài sản trị giá 210 tỷ euro của Nga thay vì phải gia hạn mỗi 6 tháng. Diễn biến mới nhất này đã ngăn chặn kịch bản Hungary và Slovakia phủ quyết việc gia hạn.
Quyết định phong tỏa vô thời hạn cũng có thể thuyết phục Bỉ ủng hộ EU sử dụng tài sản Nga để cung cấp cho Ukraine khoản vay bồi thường lên đến 165 tỷ euro ở giai đoạn 2026-2027.
Dự kiến, Hội đồng châu Âu sẽ nhóm họp ngày 18-12 nhằm hoàn tất các chi tiết của khoản vay bồi thường và giải quyết nhiều vấn đề khác, bao gồm việc EU cam kết sát cánh cùng Bỉ trong trường hợp bị Nga kiện.
Theo Báo Nhân Dân










Ý kiến bạn đọc