Thổ Nhĩ Kỳ gia hạn hợp đồng khí đốt với Nga, mở rộng đầu tư vào LNG của Mỹ

10:27, 05/12/2025

Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý gia hạn hợp đồng nhập khẩu khí đốt tự nhiên với Nga thêm một năm, đồng thời tìm hiểu các khoản đầu tư năng lượng tiềm năng với Mỹ.

Thông tin trên được tờ Hurriyet Daily News dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar cho biết.

dau-khi.png

Thổ Nhĩ Kỳ đã gia hạn hợp đồng nhập khẩu khí đốt của Nga thêm một năm khi nước này có kế hoạch đầu tư vào năng lượng của Mỹ như một phần trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Mátxcơva. Ảnh: Egyptoil.

Ông Bayraktar xác nhận rằng Tập đoàn Đường ống dầu khí Thổ Nhĩ Kỳ "đã hoàn tất việc gia hạn" với tập đoàn Gazprom của Nga. Hai hợp đồng lớn, bao gồm khoảng 22 tỷ mét khối khí đốt dự kiến ​​hết hạn vào cuối năm nay, sẽ được gia hạn trong thời gian ngắn.

"Khí đốt của Nga sẽ tiếp tục được cung cấp vào năm tới, nhưng chúng tôi đang ưu tiên các thỏa thuận ngắn hạn, về cơ bản là gia hạn một năm", ông nói thêm.

Khí đốt của Nga được cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các đường ống Blue Stream và TurkStream theo các hợp đồng dài hạn bắt đầu từ tháng 2-2003 và tháng 1-2020.

Vị quan chức này cũng nhấn mạnh việc Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), và một phần đáng kể hiện đến từ Mỹ. Theo ông, Ankara xem xét đầu tư vào năng lượng thượng nguồn tại thị trường Mỹ như một chiến lược phòng ngừa rủi ro. Dự kiến ​​sẽ có khoảng 1.500 chuyến hàng LNG từ Mỹ tới Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 10 đến 15 năm tới. Các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa Tập đoàn Dầu khí Thổ Nhĩ Kỳ và các công ty năng lượng lớn của Washington, gồm Chevron và Exxon.

Hầu hết các hợp đồng LNG của Mỹ được ký kết trước chuyến thăm Nhà Trắng của Tổng thống Tayyip Erdogan hồi tháng 9, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu ngừng mua dầu Nga, nhà cung cấp lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 2022.

Nga cung cấp khoảng một nửa lượng dầu thô nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, nhưng các nhà máy lọc dầu Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt giảm mạnh lượng nhập khẩu từ Mátxcơva vào tháng 11, theo dữ liệu của Kpler.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hàn Quốc: Ban bố cảnh báo thảm họa do tuyết rơi dày đặc
Ngày 4-12, thủ đô Seoul của Hàn Quốc và các khu vực lân cận đón đợt tuyết rơi dày đặc đầu tiên trong mùa Đông khiến chính quyền địa phương phải ban bố cảnh báo thiên tai khẩn cấp và chuẩn bị ứng phó với tình huống xảy ra gián đoạn giao thông.
05/12/2025
Indonesia cam kết xử lý các công ty khai thác mỏ làm suy thoái hệ sinh thái
Theo dữ liệu của chính phủ, lũ lụt và lở đất do bão gây ra đã khiến khoảng 800 người thiệt mạng và 564 người mất tích trên khắp ba tỉnh Tây Sumatra, Bắc Sumatra và Aceh những ngày gần đây.
04/12/2025
Việt Nam khẳng định vai trò tích cực trong giải quyết các vấn đề an ninh toàn cầu
Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị chống khủng bố của Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) năm 2025, tổ chức tại Moskva, Liên bang Nga, từ ngày 3-4/12.
04/12/2025
Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh
Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.
04/12/2025