Xuất khẩu nam châm đất hiếm của Trung Quốc sang EU tăng gần 60%

22:09, 22/12/2025

Theo truyền thông Trung Quốc ngày 22-12, lượng nam châm vĩnh cửu xuất khẩu sang châu Âu tăng mạnh trong tháng 11, khi Bắc Kinh bắt đầu cấp các giấy phép xuất khẩu đất hiếm mang tính tổng quát với thời hạn dài hơn.

china_2.jpg

Một mỏ đất hiếm tại Trung Quốc. Ảnh: NSB

Nam châm vĩnh cửu là sản phẩm chứa các nguyên tố đất hiếm có giá trị cao và là linh kiện thiết yếu trong nhiều thiết bị công nghệ cao, như: Xe điện, xe hybrid, năng lượng tái tạo, điện tử tiêu dùng, thiết bị y tế, tự động hóa, robot công nghiệp, hàng không, quốc phòng...

Theo số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố, tổng khối lượng nam châm vĩnh cửu xuất khẩu sang EU trong tháng 11-2025 đã tăng 59,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.568,8 tấn. Giá trị xuất khẩu tương ứng tăng 60,3%, lên 106,85 triệu USD. So với tháng trước đó, khối lượng xuất khẩu nam châm sang EU tăng 24,7%.

Diễn biến mới diễn ra sau khi Bắc Kinh xác nhận đã bắt đầu cấp các giấy phép xuất khẩu tổng quát với thời hạn dài hơn cho các lô hàng xuất khẩu ra nước ngoài.

Việc cấp lô giấy phép xuất khẩu đất hiếm tổng quát đầu tiên – cho phép xuất khẩu nhiều lần các khoáng sản chiến lược và các sản phẩm có chứa chúng trong một khoảng thời gian nhất định – được cho là yếu tố chính thúc đẩy đà tăng xuất khẩu sang châu Âu.

Hiện nay, châu Âu rất cần các linh kiện dựa trên đất hiếm từ Trung Quốc để phát triển xe điện, năng lượng tái tạo và duy trì nền công nghiệp hiện đại của mình.

Tuy nhiên, xuất khẩu nam châm vĩnh cửu sang Mỹ lại không ghi nhận xu hướng tăng như với Lục địa già.

Dữ liệu mới công bố cho thấy, lượng nam châm vĩnh cửu xuất khẩu sang Mỹ trong tháng 11 giảm 8,84% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 581,8 tấn, trong khi giá trị xuất khẩu vẫn tăng 4,2%, đạt 26,74 triệu USD.

Tính trên phạm vi toàn cầu, xuất khẩu nam châm vĩnh cửu của Trung Quốc trong tháng 11-2025 tăng 28,29% so với cùng kỳ năm trước, đạt 6.149,95 tấn, với giá trị tăng 37,8%, lên 301,8 triệu USD.

Hiện nay, Trung Quốc vẫn giữ vai trò áp đảo cả về khai thác lẫn chế biến, trở thành trung tâm của chuỗi cung ứng mà phần còn lại của thế giới vẫn chưa thể thay thế.

Dù đất hiếm được phát hiện ở nhiều khu vực như Mỹ, Australia, châu Phi hay châu Âu, nhưng năng lực tinh luyện và sản xuất nam châm vĩnh cửu – khâu có giá trị gia tăng cao nhất – lại tập trung chủ yếu tại Trung Quốc. Tính đến năm 2025, Trung Quốc không chỉ là nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất, mà còn là nhà xuất khẩu nam châm đất hiếm hàng đầu thế giới.

Lợi thế của Trung Quốc không chỉ nằm ở trữ lượng, mà còn ở hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh, từ khai thác, tinh luyện đến sản xuất thành phẩm, giúp giảm chi phí và kiểm soát chất lượng ở quy mô lớn.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nhật Bản khởi động lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới
Theo Japan Times, Nhật Bản đã tiến hành bước cuối cùng để cho phép Kashiwazaki-Kariwa, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới hoạt động trở lại với cuộc bỏ phiếu khu vực vào sáng nay (22-12), một cột mốc quan trọng gần 15 năm sau thảm họa Fukushima.
22/12/2025
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khôi phục Vụ Chính sách Triều Tiên
Ngày 21-12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo sẽ khôi phục Vụ Chính sách Triều Tiên vốn bị giải thể gần một năm trước dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.
22/12/2025
Hàn Quốc và Nga đàm phán kín tại Mátxcơva về an ninh bán đảo Triều Tiên
Hàn Quốc và Nga tổ chức các cuộc đối thoại kín nhằm thảo luận chương trình hạt nhân Triều Tiên, vai trò trung gian của Nga và triển vọng hạ nhiệt căng thẳng an ninh tại Đông Bắc Á.
22/12/2025
Đàm phán hòa bình Ukraine tại Mỹ hiệu quả và mang tính xây dựng
“Phái đoàn Ukraine đã tổ chức một loạt cuộc gặp gỡ hiệu quả, mang tính xây dựng với các đối tác Mỹ và châu Âu”, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff thông báo ngày 21-12.
22/12/2025