Campuchia xác nhận tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza
Ngày 26-1, Thủ tướng Hun Manet xác nhận Campuchia sẽ gia nhập Hội đồng Hòa bình Gaza sau lời mời từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Thông tin đã được xác nhận với Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Samuel J. Paparo trong một cuộc gặp xã giao với Thủ tướng Hun Manet.
Thủ tướng Hun Manet cho biết, việc Campuchia tham gia vào một tổ chức quốc tế mới được đề xuất là động thái thể hiện thiện chí và cam kết vững chắc của quốc gia này đối với hòa bình toàn cầu.
Trước đó, trong thư mời ngày 16-1, Tổng thống Donald Trump đã mời Campuchia tham gia với tư cách thành thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình và là bên ký kết điều lệ của cơ quan này.
![]() |
| Đô đốc Samuel J. Paparo tại cuộc gặp với Thủ tướng Hun Manet ngày 26-1. Ảnh: CamNess |
Tại cuộc gặp, Đô đốc Samuel J. Paparo đã bày tỏ niềm vinh dự khi được gặp lại Thủ tướng Hun Manet trong chuyến thăm Campuchia lần thứ hai, đồng thời đánh giá cao những tiến triển trong mối quan hệ song phương giữa Mỹ và Campuchia, đặc biệt trong hợp tác quốc phòng.
Trong một tuyên bố riêng, Đại sứ quán Mỹ đã hoan nghênh chuyến thăm của Đô đốc Samuel J. Paparo, cho biết ông đã hội đàm với Thủ tướng Hun Manet về kế hoạch tăng cường quan hệ quốc phòng Mỹ-Campuchia và hỗ trợ ổn định khu vực.
Đô đốc Samuel J. Paparo cũng cảm ơn Chính phủ Campuchia vì đã cho phép tàu USS Cincinnati cập cảng căn cứ hải quân Ream, mô tả đây là minh chứng cho mối quan hệ quân sự ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia.
Thủ tướng Hun Manet nhận định quan hệ giữa hai nước tiếp tục được củng cố, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump đối với thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan, đặc biệt là việc nhà lãnh đạo Mỹ trực tiếp chứng kiến lễ ký kết Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur vào ngày 26-10-2025 tại Malaysia.
Thủ tướng Hun Manet cũng đã thông báo với Đô đốc Samuel J. Paparo về những diễn biến mới nhất ở biên giới, tái khẳng định lập trường kiên định của Campuchia trong việc tôn trọng lệnh ngừng bắn và hiệp định.
Ông cũng nhấn mạnh cam kết của đất nước trong việc giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình theo luật pháp quốc tế, các hiệp ước và thỏa thuận hiện hành để đạt được một giải pháp lâu dài cho vấn đề biên giới.
Theo Hanoimoi.vn











Ý kiến bạn đọc