Chi 71 tỷ đồng tiền "hoa hồng" cho loạt bệnh viện, cơ sở y tế để dễ bán thuốc

14:06, 28/01/2026

Sau khi công bố cáo trạng, chiều 27/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành xét hỏi 23 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Dược Sơn Lâm, Công ty Cổ phần Y dược LanQ và các đơn vị y tế trên địa bàn cả nước.

Bị cáo Phạm Văn Cách trả lời Hội đồng xét xử tại Tòa án.
 
Trên bục khai báo, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y dược LanQ khai cuối năm 2019, ông ta đại diện cho doanh nghiệp ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020 với Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, trong đó có việc cung cấp thuốc cho người có thẻ bảo hiểm.

Sau khi ký hợp đồng, bị cáo Quyền bàn với bị cáo Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Dược Sơn Lâm về việc Công ty LanQ sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp thuốc và chọn Công ty Sơn Lâm là đơn vị trúng thầu. Trên cơ sở kết quả đấu thầu, năm 2020, Công ty LanQ và Công ty Dược Sơn Lâm ký hợp đồng mua bán thuốc trị giá hơn 64 tỷ đồng.

Theo hợp đồng, Công ty Dược Sơn Lâm là đơn vị cung cấp toàn bộ vị thuốc cho Công ty LanQ. Song thực tế LanQ chỉ mua một số lượng rất ít thuốc của Công ty Dược Sơn Lâm, còn lại mua của Công ty CP đông dược Hà Nội CQB.

Để hợp thức hồ sơ theo kết quả đấu thầu, bị cáo Quyền thừa nhận đã gắn nhãn mác, bao bì cho các vị thuốc mua của Công ty CQB. Quyền hợp thức hóa nguồn tiền đầu ra của thuốc, giao nhiệm vụ cho Phạm Văn Cách cung cấp hóa đơn khớp với số lượng thuốc đã xuất.

Trong cáo trạng, Viện Kiểm sát quy kết bị cáo Cách hưởng 18% trên tổng giá trị hóa đơn "khống" nhưng vì Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang chưa thanh toán toàn bộ tiền theo đề nghị của Công ty LanQ nên Quyền chưa đưa tiền cho Cách. Tuy nhiên, tại phần khai báo, bị cáo Quyền đã phủ nhận cáo buộc trên và cho rằng không thỏa thuận chi 18%.

Trả lời đối chất trước tòa, bị cáo Phạm Văn Cách ban đầu thực hiện việc mua bán hai bên không có thỏa thuận. Sau khi bán hàng được vài tháng, việc chuyển hàng, hóa đơn quá nhiều, sợ ngân hàng để ý nên ông Quyền thỏa thuận chi 18% trên tổng giá trị hóa đơn khống. Ông Cách xác nhận chưa được Quyền đưa tiền phần trăm.

Theo bị cáo Cách, Công ty Cổ phần Dược Sơn Lâm có nhiều kinh nghiệm về đấu thầu thuốc, chuyên cung cấp thuốc cho các đơn vị trên khắp cả nước. Để làm được, công ty sẽ tham gia đấu thầu tại các Sở Y tế có nhu cầu.

Không muốn bị gây khó khăn khi bán thuốc, bị cáo cho biết đã dùng tiền để sếp các bệnh viện này "linh động", tránh việc hàng phải trả đi trả lại. Trong vụ án, cựu Chủ tịch này khai đưa 71 tỷ đồng cho loạt sếp tại 13 bệnh viện. Bị cáo Cách chỉ đạo chi "hoa hồng" cho các đơn vị mua hàng và số tiền chi phụ thuộc vào lợi nhuận. Người nhận thường là Giám đốc, Viện trưởng hoặc Trưởng khoa. Việc đưa tiền đều do bị cáo Lê Văn Tình, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Sơn Lâm thực hiện.

Về hành vi đưa hối lộ 700 triệu đồng cho bị cáo Thân Đức Lại, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bắc Giang của Nguyễn Mạnh Quyền, Hội đồng xét xử tiếp tục gọi bị cáo Phạm Mạnh Quyền lên bục khai báo.

Ông Quyền khai, mục đích đưa 700 triệu cho ông Lại nhằm được “tạo điều kiện” để thanh toán tiền tạm ứng bảo hiểm y tế được nhanh, thuận lợi. Theo ông Quyền, số tiền trên được chia ra cho cấp dưới của ông đưa nhiều lần, cá nhân ông có một lần đến chúc Tết đưa thêm cho Lại.

Sau khi đưa tiền, doanh nghiệp của ông Quyền được thanh toán đúng hẹn, thậm chí một số hồ sơ chưa đủ điều kiện cũng được thanh toán.

Còn bị cáo Nguyễn Thúy Kim, cựu Kế toán trưởng Công ty LanQ thì khai, nhận chỉ đạo từ Phạm Mạnh Quyền đưa tiền cho bị cáo Lại, khi đưa không biết là tiền hối lộ, sau này bị điều tra mới biết hành vi của mình sai trái.

Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi vào ngày mai 28/1.
Theo Báo Nhân Dân

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Europol báo động về “ma trận” buôn lậu ma túy xuyên Đại Tây Dương
Báo cáo mới của Europol cho thấy, các mạng lưới tội phạm ngày càng tinh vi trong vận chuyển cocaine vào châu Âu qua đường biển.
28/01/2026
Số người nghèo cùng cực ở Anh đang ở mức kỷ lục
Các gia đình nghèo nhất ở Anh đang ngày càng nghèo hơn, với số người thuộc diện nghèo cùng cực đạt kỷ lục.
28/01/2026
Ukraine kỳ vọng gia nhập EU năm 2027
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mong muốn phương Tây ủng hộ quốc gia này gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
28/01/2026
FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực
Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu.
28/01/2026