Hàn Quốc: Rét đậm kéo dài làm nhiều người tử vong và nhập viện

22:51, 04/01/2026

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 4/1 cho biết số ca mắc các bệnh liên quan đến thời tiết giá rét tại nước này đang tăng mạnh khiến hơn 140 người phải nhập viện, trong đó có 5 trường hợp tử vong.

Tuyết rơi dày trên đường phố trung tâm Thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: X.com)
 

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo thống kê mới nhất của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết số ca mắc bệnh do giá rét trên toàn quốc đã tăng từ 121 ca với 3 ca tử vong của cùng kỳ năm ngoái lên 143 ca trong đó có 5 ca tử vong. Riêng trong 2 ngày gần đây, hệ thống giám sát đã ghi nhận thêm 8 trường hợp mắc bệnh mới.

Tại tỉnh Nam Jeolla, cơ quan chức năng vừa xác nhận thêm 1 trường hợp tử vong nghi do hạ thân nhiệt. Nạn nhân là một cụ bà 80 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh tại sân nhà ở thành phố Gwangyang vào sáng sớm ngày 2/1 và qua đời tại bệnh viện sau đó. Đây là ca tử vong thứ 3 liên quan đến giá rét tại khu vực này trong mùa đông năm nay.

Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) hiện đang vận hành hệ thống giám sát trực tuyến tại các phòng cấp cứu trên toàn quốc. Các trường hợp nghi mắc bệnh do lạnh được báo cáo định kỳ trước 10 giờ hằng ngày để các cơ quan chức năng kịp thời tổng hợp và đưa ra cảnh báo cho cộng đồng.

 

Chính phủ Hàn Quốc khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần hạn chế ra ngoài vào sáng sớm và đêm muộn khi nhiệt độ xuống thấp để tránh các rủi ro về sức khỏe.

 

Cùng ngày, Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) chính thức tuyên bố sông Hàn tại thủ đô Seoul đã bắt đầu đóng băng. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh kéo dài, hiện tượng đóng băng năm nay xuất hiện sớm hơn 7 ngày so với trung bình hằng năm và sớm hơn 1 tháng so với mùa đông năm ngoái.

Theo quy định, sông Hàn được xác nhận đóng băng khi xuất hiện lớp băng dày bao phủ đoạn sông dài 100m giữa trụ cầu số 2 và số 4 của cầu sông Hàn - tuyến huyết mạch nối quận Yongsan và Dongjak.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez được bổ nhiệm làm Tổng thống lâm thời
Ngày 3/1, Tòa Hiến pháp thuộc Tòa án Tối cao Venezuela đã chỉ định Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đảm nhiệm vai trò Tổng thống lâm thời trong bối cảnh Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ trong chiến dịch quân sự của lực lượng Mỹ.
04/01/2026
Mỹ sẵn sàng hợp tác với các nhà lãnh đạo còn lại của Venezuela
Liên quan căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela sau vụ tấn công của Washington vào Caracas và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 4/1 tuyên bố Mỹ sẵn sàng hợp tác với các nhà lãnh đạo còn lại của Venezuela nếu họ đưa ra "quyết định đúng đắn".
04/01/2026
Tổng Thư ký Liên hợp quốc: Cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela tạo ra một tiền lệ nguy hiểm
Theo hãng thông tấn TASS ngày 3-1, phát ngôn viên chính thức của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Stephane Dujarric, cho biết: "Tổng Thư ký Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự leo thang nghiêm trọng ở Venezuela, đỉnh điểm là chiến dịch quân sự của Mỹ và việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro".
04/01/2026
Hàn Quốc hướng tới tầm nhìn mới
Trong một nỗ lực nhằm khắc phục những hệ lụy sau cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đưa ra phác thảo tầm nhìn về sự phát triển của quốc gia Đông Bắc Á này trong năm 2026 và dài hạn.
04/01/2026