Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử sớm vào ngày 8-2

10:24, 20/01/2026

Theo Kyodo chiều 19-1, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã công bố kế hoạch giải tán Hạ viện vào ngày 23-1 để tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 8-2.

Chiều 19-1, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã công bố kế hoạch giải tán Hạ viện để tổ chức tổng tuyển cử sớm. Ảnh: Kyodo

Tại một cuộc họp báo, bà Sanae Takaichi cho biết sẽ giải tán Hạ viện gồm 465 thành viên vào thứ sáu tuần này - ngày khai mạc kỳ họp thường kỳ của Quốc hội năm nay. Đồng thời, bà Takaichi tuyên bố, việc bỏ phiếu diễn ra ngày 8-2, do đó, chiến dịch tranh cử chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 27-1.

Với thời gian vận động tranh cử chỉ kéo dài trong khoảng 2 tuần, vì vậy, ngay từ thời điểm này, các chính đảng tại Nhật Bản đã và đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Đây sẽ là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi bà Sanae Takaichi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản vào ngày 21-10-2025 và kể từ khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) liên minh với đảng Duy Tân Nhật Bản một ngày trước đó.

Trong cuộc bầu cử, bà Sanae Takaichi hy vọng sẽ tận dụng tỷ lệ ủng hộ cao của nội các để tìm kiếm sự ủng hộ của người dân nhằm triển khai thuận lợi các chính sách đã đề ra, như “chính sách tài khóa chủ động có trách nhiệm” và khuôn khổ mới của liên minh cầm quyền.

Cuộc bầu cử sớm dự kiến ​​sẽ được tổ chức chưa đầy một năm rưỡi sau cuộc bầu cử Hạ viện trước đó vào tháng 10-2024. Theo Hiến pháp Nhật Bản, các thành viên Hạ viện có nhiệm kỳ 4 năm trừ khi Hạ viện bị giải tán.

Tuần trước, bà Sanae Takaichi đã thông báo với các thành viên cấp cao của các đảng cầm quyền về kế hoạch giải tán Hạ viện "ở giai đoạn sớm" sau khi kỳ họp thường kỳ 150 ngày của Quốc hội khai mạc vào 23-1.

Chính phủ của bà Sanae Takaichi đã gặp khó khăn trong việc quản lý Nghị viện vì liên minh do đảng LDP lãnh đạo chỉ nắm giữ đa số sít sao tại Hạ viện và vẫn là thiểu số tại Thượng viện, buộc phải hợp tác với các đảng đối lập để thông qua các dự luật.

Để đối đầu với phe cầm quyền bảo thủ, Liên minh Cải cách Trung dung - đảng vừa chính thức được thành lập ngày 16-1 vừa qua trên cơ sở sáp nhập đảng Dân chủ Lập hiến đối lập lớn nhất và đảng Công Minh (đối tác liên minh cũ của LDP) - sẽ là lực lượng đối lập lớn nhất cho cuộc bầu cử sắp tới.

Theo Hanoimoi.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Mở rộng hợp tác song phương Việt Nam-Lybia
Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng; khẳng định Libya luôn chào đón và tạo điều kiện để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Việt Nam đến đầu tư tại Libya.
20/01/2026
Truyền thông Lào: Đại hội XIV củng cố niềm tin của nhân dân Việt Nam với Đảng
Các bài viết đều khẳng định Đại hội Đảng XIV thể hiện niềm tin và khát vọng phát triển, Việt Nam tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và khơi dậy tinh thần quyết tâm phát triển.
20/01/2026
Từ châu Âu, đảng viên trẻ đặt niềm tin vào tinh thần tự cường của dân tộc
Nhiều đảng viên trẻ tại châu Âu thể hiện rõ tâm thế chủ động, trách nhiệm, mang theo niềm tin, kỳ vọng và quyết tâm hành động cụ thể để đóng góp vào chặng đường mới của dân tộc.
20/01/2026
Trung Quốc đạt mục tiêu tăng trưởng hằng năm 5% nhờ xuất khẩu tăng mạnh
Ngày 19-1, số liệu chính thức đã xác nhận Trung Quốc đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025, bất chấp việc phải đối mặt xung đột thương mại chưa từng có.
19/01/2026