Nhật Bản tham gia giám sát thỏa thuận ngừng bắn Gaza

16:19, 12/01/2026

Nhật Bản sẽ tham gia một trung tâm được thành lập để giám sát việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Theo Japan Times hôm nay (12-1), Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi tuyên bố, quốc gia này sẽ điều động nhân lực tham gia Trung tâm Điều phối dân sự - quân sự về giám sát việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và điều phối hoạt động viện trợ nhân đạo tại vùng lãnh thổ này.

Kế hoạch hòa bình cho Gaza đang được gấp rút xúc tiến. Ảnh: Tân Hoa xã

Tại cuộc họp báo ở Jerusalem, Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi xác nhận sẽ cử ông Takeshi Okubo, đại sứ phụ trách hỗ trợ tái thiết Gaza, cùng một chuyên gia đến trung tâm do Mỹ dẫn đầu ở Israel.

Ngoại trưởng Nhật Bản cũng bày tỏ mong muốn triển khai những hoạt động ngoại giao của quốc gia này để hiện thực hóa hòa bình và thịnh vượng lâu dài tại khu vực Trung Đông.

Trước đó, quan chức ngoại giao hàng đầu Nhật Bản đã đến thăm trung tâm nhân chuyến công du Trung Đông. Trong chuyến thăm, ông đã truyền đạt với các quan chức liên quan đến trung tâm này về quan điểm đóng góp tích cực của Nhật Bản.

Tại cuộc gặp với Phó Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Hussein al-Sheikh, Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi đã nêu rõ sự ủng hộ của Nhật Bản đối với giải pháp hai nhà nước dựa trên việc thành lập nhà nước Palestine, đồng thời tuyên bố Tokyo sẽ viện trợ khoảng 25 tỷ yên nhằm khôi phục và tái thiết Gaza.

Ngoại trưởng Nhật Bản cũng đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và người đồng cấp Gideon Saar, đề nghị Tel Aviv thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ dân thường ở Gaza và bảo đảm nguồn cung viện trợ nhân đạo. Nhà ngoại giao này cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về hoạt động xây dựng khu định cư của Israel ở Bờ Tây với nhận định đây là động thái vi phạm luật pháp quốc tế.

Ở một diễn biến khác, Cao ủy chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cho biết, liên minh này đã thảo luận với Ai Cập về khả năng hợp tác đào tạo lực lượng cảnh sát Palestine để quản lý an ninh ở Gaza.

Bà Kaja Kallas nhấn mạnh, mọi tiến trình an ninh hay chính trị phải do người Palestine làm chủ, tái khẳng định sự ủng hộ của EU đối với giải pháp hai nhà nước, đồng thời nêu rõ tầm quan trọng đối với việc người Palestine kiểm soát hoàn toàn tiến trình chính trị ở cả Bờ Tây và Gaza.

Theo cựu Thủ tướng Estonia, trách nhiệm giải giáp phong trào Hồi giáo Hamas nên thuộc về lực lượng an ninh Palestine, thay vì được trao cho quân đội nước ngoài.

Việc tăng cường năng lực thể chế và hoạt động của lực lượng cảnh sát Palestine là nền tảng cho mọi thỏa thuận quản trị và an ninh trong tương lai ở Gaza, cho phép người Palestine duy trì trật tự và quản lý an ninh nội bộ mà không cần sự can thiệp quân sự từ nước ngoài.

Theo Hanoimoi.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đại hội Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan nhiệm kỳ 2026-2028 thành công tốt đẹp
Chiều 11/1, Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan (Tổng hội) tổ chức Đại hội bầu Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026-2028. Tham dự, có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh và hơn 200 kiều bào toàn Thái Lan.
12/01/2026
Venezuela khẳng định tình hình trong nước ổn định
Trong tuyên bố ngày 10/1, Bộ Ngoại giao Venezuela nhấn mạnh đất nước đang duy trì trạng thái “hoàn toàn bình yên và ổn định”, các khu dân cư, tuyến giao thông, chốt kiểm soát, hệ thống an ninh vẫn hoạt động bình thường.
12/01/2026
Những tính toán chiến lược ở Syria
Chuyến thăm Syria của lãnh đạo EU đánh dấu bước ngoặt trong hợp tác, hỗ trợ tái thiết và xây dựng vị thế tại trung tâm chiến lược Trung Đông.
12/01/2026
Lở 'núi rác' ở Philippines: Hy vọng tắt dần khi 'giờ vàng' khép lại
Hy vọng tìm thấy người sống sót trong vụ sạt lở bãi rác Binaliw ở thành phố Cebu, miền trung Philippines, ngày càng mong manh khi “72 giờ vàng” đã qua, trong lúc lực lượng cứu hộ vẫn miệt mài đào bới giữa hàng nghìn tấn rác và đất đá.
12/01/2026