Chủ tịch Quốc hội Iraq Haibat al-Halbousi ngày 25/1 thông báo các nghị sĩ sẽ nhóm họp vào ngày 27/1 để bầu Tổng thống, tiếp theo bổ nhiệm Thủ tướng.
Theo thông lệ chính trị tại Iraq, chức vụ Tổng thống thường do một chính trị gia người Kurd đảm nhiệm, Thủ tướng là tín đồ Hồi giáo dòng Shiite và Chủ tịch Quốc hội là tín đồ Hồi giáo dòng Sunni.
Tuy nhiên, hiện các chính đảng người Kurd vẫn chưa thống nhất được ứng cử viên tổng thống, người phải được các khối khác ủng hộ và cần đa số 2/3 số phiếu tán thành trong Quốc hội.
Việc thành lập chính phủ mới tại Iraq dự kiến sẽ kéo dài và đầy thách thức. Thủ tướng được chỉ định sẽ có 1 tháng để thành lập chính phủ và trình lên Quốc hội để bỏ phiếu tín nhiệm.











Ý kiến bạn đọc