Thái Lan: Sân bay Phuket tăng cường kiểm tra sau khi dịch Nipah bùng phát ở Ấn Độ

08:55, 25/01/2026

Theo Bangkok Post ngày 24-1, sân bay quốc tế Phuket của Thái Lan đã tăng cường giám sát sức khỏe đối với hành khách đến từ Ấn Độ sau khi có báo cáo về virus Nipah bùng phát tại nước này.

Động thái diễn ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng trong cộng đồng cư dân và người lao động tại Pattaya, một trung tâm du lịch lớn thu hút nhiều du khách Ấn Độ.

Sân bay quốc tế Phuket của Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

Giám đốc sân bay Monchai Tanode cho biết, ông đã được nhân viên kiểm dịch thông báo về tình hình dịch bệnh virus Nipah đang diễn biến phức tạp ở Ấn Độ.

Sân bay quốc tế Phuket đang phục vụ từ 10.000 đến 20.000 hành khách mỗi ngày. Khách du lịch từ Ấn Độ đứng thứ ba trong số các khách nước ngoài đến hòn đảo phía Nam này.

Theo ông Monchai, cơ quan y tế đang theo dõi sát sao hành khách đến từ Ấn Độ, đặc biệt là từ các khu vực phía Đông như Kolkata ở Tây Bengal, nơi gần đây ghi nhận dịch bệnh bùng phát. Sân bay cũng đang phối hợp với các bệnh viện ở Phuket và Phangnga lân cận để xác định xem có hành khách người Ấn Độ nào đã đến khám chữa bệnh có dấu hiệu nhiễm virus Nipah hay không. Các triệu chứng ban đầu có thể giống với bệnh cúm thông thường. Giới chức y tế cũng đặc biệt chú ý đến các chuyến bay sơ tán y tế chở bệnh nhân từ Ấn Độ.

Tại thị trấn ven biển Pattaya thuộc tỉnh Chon Buri, một số cư dân và người lao động đã bày tỏ lo ngại sau khi truyền thông đưa tin Ấn Độ xác nhận 5 trường hợp nhiễm virus Nipah và đã cách ly gần 100 người ở bang Tây Bengal.

Các chuyên gia y tế thông tin, virus Nipah không lây lan qua các giọt bắn đường hô hấp như Covid-19. Đây là một bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người thông qua tiếp xúc với nước tiểu hoặc dịch cơ thể của vật chủ bị nhiễm bệnh, chủ yếu là dơi ăn quả. Các vật chủ trung gian có thể bao gồm lợn, ngựa, mèo, dê và cừu. Sự lây truyền từ người sang người cũng có thể xảy ra thông qua tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch cơ thể của người nhiễm bệnh.

Theo Hanoimoi.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tiếp tục khẳng định mối quan hệ gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào
Theo Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, chuyến thăm Việt Nam tới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào không chỉ mang tính kế thừa lịch sử, mà còn thể hiện rõ sự gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.
25/01/2026
Đan Mạch khẳng định “tương lai chung” với Greenland
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 23/1 tới Nuuk và có cuộc gặp Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan tương lai của vùng lãnh thổ này.
25/01/2026
EU sẵn sàng thực hiện hiệp định thương mại tự do tạm thời với khối Mercosur
Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng thực hiện hiệp định thương mại tự do toàn diện với nhóm Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) trên cơ sở tạm thời, bất chấp cuộc bỏ phiếu của Nghị viện EU về việc trì hoãn phê chuẩn để xem xét pháp lý.
23/01/2026
Tòa án hiến pháp Bulgaria chấp thuận đơn từ chức của Tổng thống Rumen Radev
Quyết định được thống nhất bởi 12 thẩm phán đưa ra ngày 23-1 và ngay lập tức có hiệu lực - ông Rumen Radev trở thành Tổng thống đầu tiên trong lịch sử hiện đại Bulgaria rời bỏ chức vụ trước khi hết nhiệm kỳ.
23/01/2026