Thủ tướng Đức: An ninh của Greenland là trách nhiệm của NATO

08:20, 13/01/2026

Theo Politico, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố chia sẻ những lo ngại của Tổng thống Mỹ Donald Trump về an ninh của Greenland và bày tỏ hy vọng rằng một "giải pháp được cả hai bên chấp nhận" có thể đạt được trong khuôn khổ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Quang cảnh một góc thành phố Nuuk (Greenland). Ảnh: Tân Hoa xã

Động thái của ông Merz được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Âu đang nỗ lực thuyết phục ông Trump từ bỏ mong muốn kiểm soát vùng lãnh thổ tự trị giàu khoáng sản thuộc Đan Mạch là then chốt với an ninh quốc gia Mỹ. Chiến lược của ông Merz là cố gắng giữ vững sự đoàn kết của NATO bằng cách nhận định an ninh của Greenland là vấn đề mà liên minh cần giải quyết với sự hợp tác của Mỹ.

"Chúng tôi thực sự đang thảo luận về Greenland trong khuôn khổ NATO", ông Merz nói với các phóng viên trong chuyến thăm Ấn Độ ngày 12-1. “Chúng tôi chia sẻ mối lo ngại của Mỹ rằng khu vực này của Đan Mạch cần được bảo vệ tốt hơn. Tôi hy vọng chúng ta sẽ đạt được một giải pháp được cả hai bên chấp nhận trong khuôn khổ NATO”.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul đã gặp người đồng cấp Mỹ Marco Rubio, tại Washington tối 12-1 (giờ địa phương) để thảo luận về vấn đề này. Cuộc gặp diễn ra trước cuộc họp cấp cao giữa các quan chức Greenland, Đan Mạch và Mỹ dự kiến ​​vào ngày 14-1.

Tuần trước, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo rằng, việc Mỹ kiểm soát Greenland sẽ khiến NATO sụp đổ. Các thành viên trong chính phủ của ông Merz đã có cách tiếp cận mềm mỏng hơn về mặt ngôn từ nhằm ngăn chặn sự tan vỡ của liên minh.

“Chúng tôi chỉ đơn giản muốn hợp tác để cải thiện tình hình an ninh cho Greenland. Tôi cho rằng, người Mỹ cũng sẽ tham gia vào việc này. Mức độ tham gia của họ sẽ được làm rõ trong các cuộc đàm phán trong những ngày và tuần tới”, ông Merz nói.

Trước cuộc gặp với ông Rubio, Bộ trưởng Wadephul cũng đưa ra thông điệp tương tự. Phát biểu trên đài truyền hình công cộng ZDF, ông Wadephul giải thích: "Ông Donald Trump có lý khi nhấn mạnh thực tế rằng an ninh của NATO có liên quan đến khu vực Bắc Cực. Đó là cơ sở chung của chúng ta và chúng ta nên đàm phán với nhau trên cơ sở đó. Chúng tôi tin rằng những vấn đề này có thể và nên được giải quyết từ bên trong”.

Ông Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố Greenland rất quan trọng đối với lợi ích an ninh của Mỹ, đồng thời cáo buộc Đan Mạch không làm đủ để bảo vệ hòn đảo này trước các hoạt động quân sự của Trung Quốc và Nga ở Bắc Cực.

Các chuyên gia đã bác bỏ tuyên bố đó, cho rằng Mátxcơva và Bắc Kinh chủ yếu tập trung nỗ lực quốc phòng của họ - bao gồm cả các cuộc tuần tra chung và đầu tư quân sự ở phía Đông Bắc Cực.

Theo Hanoimoi.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi loại bỏ nạn tham nhũng
Theo RIA Novosti, ngày 12/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng cuộc chiến chống tham nhũng ở nước này vẫn “nghiêm trọng và phức tạp”, đồng thời nhấn mạnh cần kiên quyết xóa bỏ hành vi hối lộ và không để các quan chức tham nhũng có chỗ lẩn trốn.
13/01/2026
Pakistan: Đánh bom nhằm vào xe cảnh sát, ít nhất 7 người thiệt mạng
Một thiết bị nổ điều khiển từ xa đã phát nổ gần xe cảnh sát tại khu vực Gomal, huyện Tank, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, khu vực Tây Bắc Pakistan, khiến 7 cảnh sát thiệt mạng.
13/01/2026
Châu Âu xáo trộn vì băng giá
Tuyết rơi dày, gió mạnh và đường sá đóng băng khiến hoạt động đi lại của người dân tại nhiều quốc gia châu Âu gặp nhiều khó khăn.
13/01/2026
Đảng Đại hội Dân tộc Phi nỗ lực cải cách
Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) vừa tuyên bố năm 2026 là năm hành động quyết đoán để thúc đẩy cải thiện hiệu quả chính quyền địa phương và chuyển đổi nền kinh tế, khi nền chính trị Nam Phi bước vào một chương mới đầy thử thách.
13/01/2026