Tổng thống Mỹ muốn tăng ngân sách quốc phòng lên 1.500 tỷ USD

08:10, 08/01/2026

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ đề nghị Quốc hội thông qua ngân sách quốc phòng 1.500 tỷ USD trong năm tài chính 2027, tăng 500 tỷ USD so với năm nay.

Ý tưởng tăng 50% ngân sách quốc phòng phản ánh mức độ tốn kém liên quan đến tham vọng quân sự của Tổng thống Donald Trump, từ hệ thống phòng không Vòm Vàng (Golden Dome) đến việc thiết kế mẫu tàu chiến mới. Không chương trình nào trong số này có thể được tài trợ đầy đủ với mức chi tiêu hiện tại.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 7-1, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, khoản ngân sách quốc phòng kỷ lục sẽ được sử dụng để xây dựng quân đội Mỹ. Dù mục tiêu tăng ngân sách thêm 500 tỷ USD hoàn toàn không dễ dàng nhưng ông chủ Nhà Trắng cùng một số nghị sĩ đảng Cộng hòa dường như tự tin có thể đạt được.

Tổng thống Mỹ muốn tăng ngân sách quốc phòng thêm 50%. Ảnh: Tân Hoa xã

Năm 2026, ngân sách quốc phòng Mỹ đạt 1.000 tỷ USD sau khi Quốc hội chấp thuận phân bổ thêm 150 tỷ USD cho Lầu Năm Góc. Khoản bổ sung một lần này đã thúc đẩy dự án Vòm Vàng, cũng như những sáng kiến ​​mới nhằm chế tạo thêm các loại vũ khí dẫn đường chính xác và khí tài phòng không.

Một số thành viên đảng Cộng hòa từ lâu đã ủng hộ việc tăng đáng kể ngân sách hằng năm cho cơ quan này, với mục tiêu tổng ngân sách chiếm khoảng 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tăng từ mức 3,5% hiện tại.

 

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Don Bacon nhận định, tham vọng của Tổng thống Donald Trump là một tín hiệu đáng mừng sau khi chính quyền của nhà lãnh đạo Mỹ đề xuất những khoản ngân sách mà các nhà hoạch định chính sách quốc phòng tại Quốc hội cho là thiếu sót.

“Chúng ta cần một khoản đầu tư từ 4% GDP trở lên. Đây là điều cần thiết để xây dựng hải quân, không quân, tên lửa đạn đạo liên lục địa, máy bay ném bom và chăm lo cho binh sĩ”, ông Don Bacon cho biết.

Nhà Trắng và đảng Cộng hòa vẫn để ngỏ khả năng thông qua một dự luật lớn khác, có thể được sử dụng để tăng chi tiêu quốc phòng năm 2026. Hiện chưa rõ liệu các lãnh đạo đảng Cộng hòa có sẵn sàng theo đuổi cách tiếp cận đầy khó khăn về mặt thủ tục này hay không dù vẫn đang nắm quyền kiểm soát lưỡng viện tại Quốc hội.

Chủ tịch Ủy ban Phân bổ ngân sách Hạ viện Tom Cole cho biết, tổng chi tiêu quốc phòng cần phải tăng nhưng không nói rõ liệu mức tăng kỷ lục theo đề xuất của Tổng thống Donald Trump có khả thi hay không.

Trong khi đó, ông Steve Womack, một thành viên cấp cao khác thuộc ủy ban này, đã ca ngợi ý tưởng của Tổng thống Donald Trump, đồng thời khẳng định rằng một nền quốc phòng vững mạnh là điều tối quan trọng đối với sự thịnh vượng lâu dài của nước Mỹ và để bảo vệ đất nước trước mọi mối đe dọa mới nổi.

Theo Hanoimoi.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Những điều cần lưu ý với chính sách visa mới của Mỹ
Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo mở rộng chương trình "ký quỹ bảo lãnh visa", yêu cầu đương đơn từ nhiều quốc gia phải đặt cọc số tiền lên tới 15.000 USD khi xin visa ngắn hạn.
08/01/2026
Indonesia phân bổ hàng chục nghìn tỷ rupiah ứng phó thảm họa
Chính phủ Indonesia chuẩn bị ngân sách hàng chục nghìn tỷ rupiah cho công tác ứng phó khẩn cấp với thảm họa.
08/01/2026
Kỷ niệm 47 năm sự kiện 7-1: Giải cứu và hồi sinh nhân dân Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng
Nhân kỷ niệm 47 năm ngày Chiến thắng 7-1 (1979 - 2026), ngày 7-1, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen đã gửi thông điệp đặc biệt nhân ngày lịch sử gắn liền với sự kiện lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.
08/01/2026
Trung Quốc và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có cuộc hội đàm tại Bắc Kinh ngày 5/1, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Hàn Quốc. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Trung Quốc-Hàn Quốc, nhất trí tăng cường hợp tác cùng có lợi.
07/01/2026