Châu Âu phát triển hệ thống phòng thủ giá rẻ chống thiết bị bay không người lái

09:15, 22/02/2026

Ngày 21-1, truyền thông quốc tế đưa tin, 5 quốc gia châu Âu vừa công bố chương trình mới nhằm sản xuất các hệ thống phòng không chi phí thấp và máy bay không người lái tự hành.

Thiết bị bay không người lái giá rẻ đe dọa không phận nhiều quốc gia. Ảnh: EP.

Sáng kiến lần này - do nhóm E5 gồm Pháp, Ba Lan, Đức, Vương quốc Anh và Italia – là một trong nhiều nỗ lực của châu Âu nhằm tăng cường năng lực phòng thủ dọc biên giới.

Theo công bố, 5 quốc gia châu Âu sẽ hợp tác trong chương trình sản xuất các hệ thống phòng không chi phí thấp và máy bay không người lái tự hành. Dự án này sẽ tận dụng những kinh nghiệm mà Ukraine đã tích lũy được sau 4 năm xung đột với Nga.

Trước đó, châu  cũng từng đề xuất ý tưởng xây dựng một “bức tường thiết bị bay không người lái” ngăn cách với Nga và Ukraine để phát hiện, theo dõi và đánh chặn tốt hơn các thiết bị bay không người lái xâm phạm không phận châu Âu.

Sau thời gian dài xảy ra chiến sự, cả Nga và Ukraine tới nay được đánh giá đã phát triển năng lực tác chiến bằng thiết bị bay không người lái ở mức tiên tiến, được tôi luyện trong môi trường chiến tranh khốc liệt, nơi những đổi mới trên chiến trường đã làm thay đổi chiến thuật tác chiến hiện đại.

Ba Lan hiện đã hợp tác với Ukraine về công nghệ drone thông qua các chương trình huấn luyện quân sự chung và các dự án sản xuất.

Nỗ lực mới của E5 diễn ra sau hàng loạt sự cố khi biên giới và sân bay châu Âu bị các thiết bị bay lạ xâm nhập. Mặc dù Nga bị cáo buộc liên quan đến một số vụ việc, nhưng Mátxcơva phủ nhận việc cố ý gây ra hay có vai trò trong đó.

“Anh và các đối tác E5 đang tăng cường hành động – cùng đầu tư vào thế hệ tiếp theo của các hệ thống phòng không và thiết bị tự hành để củng cố lá chắn của NATO” - Bộ trưởng phụ trách quốc phòng và công nghiệp của Anh Luke Pollard, cho biết.

“Chúng tôi có một số thiết bị tốt nhất thế giới để bắn hạ các mối đe dọa trên không. Vấn đề là làm sao có thể hiệu quả trong việc đánh chặn các tên lửa và drone chi phí thấp cũng như những mối đe dọa khác mà chúng ta đang đối mặt” - ông Luke Pollard đồng thời nhấn mạnh mục tiêu "cần đảm bảo chi phí phòng thủ tương xứng với chi phí của các mối đe dọa.”

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Ukraine đề xuất sử dụng đường ống Odessa-Brody vận chuyển dầu đến Hungary
Theo một bức thư từ phái đoàn Ukraine tại Liên minh châu Âu (EU) gửi Ủy ban châu Âu ngày 20 -2, Kiev đã đề xuất sử dụng đường ống dẫn dầu Odessa-Brody thay cho đường ống Druzhba để vận chuyển dầu đến Hungary và Slovakia.
22/02/2026
Nga ủng hộ đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với tiến trình đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.
21/02/2026
Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh áp mức thuế toàn cầu mới 10%
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tối 20/2 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông đã ký sắc lệnh áp mức thuế toàn cầu mới 10% theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974.
21/02/2026
Tăng cường kết nối khu vực
Mới đây các Bộ trưởng Giao thông vận tải thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã nhóm họp tại Thổ Nhĩ Kỳ để tìm biện pháp thúc đẩy hành lang đường sắt và đường bộ kết nối vùng Vịnh với châu Âu và châu Phi. Hội nghị đã phản ánh nỗ lực của OIC trong việc tăng cường kết nối khu vực, củng cố chuỗi cung ứng và logistics nhân đạo.
21/02/2026
Công ty Vinasaco