OIC triệu tập họp khẩn về vấn đề Israel

12:44, 25/02/2026

Theo China Daily ngày 24-2, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại Jeddah, Saudi Arabia, vào ngày 26-2, trong bối cảnh Israel siết chặt kiểm soát tại Bờ Tây và sau phát biểu gây tranh cãi của một nhà ngoại giao Mỹ cấp cao, khi cho rằng Israel có quyền tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn khu vực Trung Đông.

Lực lượng Israel khám xét một người đàn ông Palestine trong chiến dịch an ninh ở Nablus, Bờ Tây, ngày 22-2. Ảnh: Getty

Trong một tuyên bố, OIC cho biết, các ngoại trưởng sẽ thảo luận về những quyết định mà tổ chức này cho là hành vi chiếm đóng trái phép của Israel, “nhằm thúc đẩy mở rộng khu định cư, sáp nhập lãnh thổ và áp đặt cái gọi là chủ quyền của Israel lên Bờ Tây bị chiếm đóng”.

Tuyên bố nêu rõ, cuộc họp nhằm phối hợp lập trường và bàn thảo các biện pháp đối phó với những quyết định và động thái bị xem là vô hiệu của phía Israel. Gần đây nhất là quyết định khởi động thủ tục hợp thức hóa đất đai tại Bờ Tây bị chiếm đóng dưới danh nghĩa “tài sản nhà nước”, được cho là một phần trong các kế hoạch thay đổi hiện trạng pháp lý, chính trị và nhân khẩu tại lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, qua đó làm suy yếu giải pháp hai nhà nước.

OIC và Bộ ngoại giao các nước Arab cùng nhiều quốc gia đa số Hồi giáo đã đồng loạt lên án phát biểu của Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee trong một cuộc phỏng vấn, trong đó bày tỏ ủng hộ việc Israel kiểm soát phần lớn Trung Đông, bao gồm cả Bờ Tây bị chiếm đóng.

Ayman Yousef, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Arab American ở Jenin (Bờ Tây), nhận định với China Daily rằng tình hình thực địa hiện “rất phức tạp”, với sự mở rộng khu định cư ở mức “chưa từng có”, như tịch thu đất đai, các hành vi bạo lực của người định cư nhằm vào người Palestine, cùng nhiều hình thức phân biệt đối xử chủng tộc khác được phía Israel hậu thuẫn.

Tuy nhiên, ông bày tỏ hoài nghi về hiệu quả của cuộc họp giữa các nước Arab và Hồi giáo, cho rằng khó có thể đưa ra những biện pháp đủ mạnh trước những phát biểu như vậy, đặc biệt khi một số quốc gia đã tham gia sáng kiến do Mỹ dẫn dắt mang tên “Board of Peace”.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Israel lần đầu trưng bày cuốn Kinh Thánh cổ 2.100 tuổi
Hiện vật được trưng bày trong hộp kính dài 8m chế tạo đặc biệt, đặt trong phòng kiểm soát khí hậu nghiêm ngặt; mỗi lượt chỉ cho phép tối đa 25 khách tham quan để bảo đảm điều kiện bảo tồn.
25/02/2026
Bầu cử ở Bangladesh: Sóng gió tạm qua, mở ra hành trình mới
Cuộc bầu cử năm 2026 tại Bangladesh đã khép lại một chương chính trị nhiều sóng gió, mở ra hành trình mới.
25/02/2026
Các tổ chức nhân đạo quốc tế yêu cầu Israel ngăn chặn lệnh đình chỉ hoạt động
Hơn 10 tổ chức nhân đạo quốc tế đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao Israel yêu cầu ngăn chặn một lệnh sắp được ban hành, trong đó buộc 37 tổ chức phi chính phủ phải ngừng hoạt động tại Dải Gaza.
25/02/2026
Malaysia công bố định hướng ngoại giao giai đoạn 2026-2030
Malaysia vừa công bố Kế hoạch Chiến lược của Bộ Ngoại giao nước này, giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch được xây dựng dựa trên lợi ích, giá trị và ưu tiên quốc gia, phù hợp các nguyên tắc và mục đích được ghi trong Hiến pháp Malaysia, Hiến chương Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hiến chương Liên hợp quốc.
25/02/2026