UNIFIL rút phần lớn quân số khỏi Lebanon vào giữa năm 2027

08:59, 11/02/2026

Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) dự định rút phần lớn quân số vào giữa năm 2027, sau khi nhiệm vụ gìn giữ hòa bình kết thúc vào năm nay, người phát ngôn của lực lượng này cho biết.

Lực lượng UNIFIL tuần tra bộ cùng Lực lượng Vũ trang Lebanon (LAF) dọc theo Đường ranh giới xanh ở miền Nam Lebanon. Ảnh: UNIFIL

UNIFIL đã đóng vai trò là vùng đệm giữa Israel và Lebanon trong nhiều thập kỷ và đã hỗ trợ quân đội Lebanon trong việc phá dỡ cơ sở hạ tầng của Hezbollah gần biên giới Israel sau cuộc xung đột gần đây giữa Israel và lực lượng được Iran hậu thuẫn.

Dưới áp lực từ Mỹ và Israel, năm ngoái, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bỏ phiếu để chấm dứt nhiệm vụ của lực lượng này vào ngày 31-12-2026, với “việc rút quân có trật tự và an toàn” trong vòng một năm.

Người phát ngôn Kandice Ardiel cho biết “UNIFIL đang lên kế hoạch rút toàn bộ, hoặc phần lớn quân nhân vào giữa năm 2027” và hoàn tất quá trình này vào cuối năm. Sau khi các hoạt động của UNIFIL chấm dứt vào ngày 31-12 năm nay, “chúng tôi bắt đầu quá trình đưa nhân viên và thiết bị của UNIFIL về nước, đồng thời, chuyển giao các vị trí của Liên hợp quốc cho chính quyền Lebanon”.

Trong quá trình rút quân, lực lượng này chỉ được phép thực hiện các nhiệm vụ hạn chế như bảo vệ nhân viên và căn cứ của Liên hợp quốc cũng như giám sát quá trình rút quân diễn ra an toàn.

Mặc dù có thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 11-2024 nhằm chấm dứt hơn một năm xung đột với Hezbollah, Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công thường xuyên vào Lebanon, chủ yếu tuyên bố nhắm mục tiêu vào Hezbollah và duy trì quân đội ở năm khu vực biên giới.

Theo bà Ardiel, UNIFIL đã giảm số lượng binh sĩ gìn hòa bình ở miền Nam Lebanon xuống gần 2.000 người trong những tháng gần đây “và dự kiến ​​sẽ có thêm vài trăm người nữa rời đi vào tháng 5”.

Lực lượng này hiện có khoảng 7.500 binh sĩ gìn hòa bình đến từ 48 quốc gia.

Người phát ngôn của UNIFIL nhận định, việc giảm quân số là “kết quả trực tiếp” của cuộc khủng hoảng tài chính tại Liên hợp quốc “và các biện pháp tiết kiệm chi phí mà tất cả các phái bộ buộc phải thực hiện”, tuy nhiên, vấn đề này không liên quan đến việc kết thúc nhiệm vụ của UNIFIL.

Chính quyền Lebanon muốn duy trì sự hiện diện của quân đội quốc tế ở miền Nam sau khi UNIFIL rút lui và đã kêu gọi các nước châu Âu ở lại.

Phát biểu tại thủ đô Beirut hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot cho biết, quân đội Lebanon nên thay thế UNIFIL khi lực lượng gìn hòa bình rút đi. Italia dự định duy trì sự hiện diện quân sự tại Lebanon sau khi UNIFIL rời đi.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nghị viện châu Âu "bật đèn xanh" cho đồng euro kỹ thuật số
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Nghị viện châu Âu (EP) vừa chính thức bày tỏ sự ủng hộ về nguyên tắc đối với đồng euro kỹ thuật số, một dự án được xem là then chốt trong chiến lược tăng cường chủ quyền tài chính và tiền tệ của Liên minh châu Âu (EU) trước sự thống trị ngày càng lớn của các tập đoàn thanh toán Mỹ như Visa hay Mastercard.
11/02/2026
Đảng Dân chủ Tự do chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản:Cơ hội thúc đẩy làn sóng đổi mới
Với chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đã giành được đa số tuyệt đối, báo hiệu một giai đoạn thâu tóm quyền lực mạnh mẽ, qua đó mở ra cơ hội thay đổi chính sách sâu rộng cả về kinh tế, an ninh và đối ngoại đối với đảo quốc Mặt trời mọc.
11/02/2026
Thụy Điển siết chặt quy định về nhập quốc tịch
Chính phủ Thụy Điển thông báo sẽ siết chặt các quy định về nhập quốc tịch, theo đó, người nộp đơn sẽ phải chờ lâu hơn - lên tới 8 năm - trước khi có thể xin quốc tịch, và phải đáp ứng ngưỡng thu nhập tối thiểu, vượt qua bài kiểm tra về hiểu biết xã hội Thụy Điển...
10/02/2026
Hợp tác gần như liên minh
Ba tháng sau khi tiến trình đàm phán kết thúc thành công, Indonesia và Australia đã chính thức ký kết một thỏa thuận hợp tác song phương mới về an ninh.
10/02/2026