Các nhà ngoại giao quốc tế đánh giá cao cuộc bầu cử tại Việt Nam
Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, các nhà ngoại giao, chuyên gia quốc tế đánh giá cao cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 qua đó, góp phần củng cố nền tảng dân chủ và tạo động lực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn mới.
![]() |
| Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes. Ảnh: PV |
Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes cho rằng việc chuẩn bị bầu cử được tổ chức bài bản, tạo điều kiện để cử tri ở khắp các vùng miền tham gia ngày hội dân chủ.
Theo ông, quá trình tổ chức cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cơ quan chức năng, từ bảo đảm cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu đến việc cung cấp thông tin để cử tri thực hiện quyền hiến định. Các cuộc tiếp xúc giữa ứng cử viên và cử tri cũng giúp người dân hiểu rõ hơn chương trình hành động của từng ứng cử viên, từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp.
Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cho biết ông đặc biệt quan tâm quy trình hiệp thương và lựa chọn ứng cử viên. Theo đánh giá của ông, danh sách ứng cử viên thể hiện sự đa dạng về thế hệ, lĩnh vực, địa bàn và thành phần dân tộc, đồng thời phản ánh chất lượng đội ngũ thông qua năng lực, kinh nghiệm và quá trình công tác.
Việc thành lập hơn 70.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước, cùng hệ thống cơ sở vật chất được triển khai đồng bộ và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức bầu cử, là những yếu tố quan trọng giúp bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng pháp luật, an toàn và minh bạch.
Đại sứ Cuba nhấn mạnh sự tham gia đông đảo của cử tri sẽ là minh chứng cho sự ủng hộ của người dân đối với quá trình đổi mới kinh tế - xã hội mà Việt Nam đang triển khai, cũng như định hướng phát triển lâu dài của đất nước.
Theo ông, trong giai đoạn phát triển mới, các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cần duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của người dân. Đồng thời, đội ngũ đại biểu cần có trình độ chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn và phẩm chất đạo đức tốt để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes bày tỏ kỳ vọng Quốc hội Việt Nam khóa XVI sau khi được kiện toàn sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cuba, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao nghị viện.
Theo Đại sứ Cuba, hai nước đã duy trì nhiều cơ chế hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan lập pháp, trong đó có Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện Việt Nam - Cuba được thành lập năm 2023. Cơ chế này đã trở thành kênh quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế và lập pháp.
![]() |
| Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh. |
Cùng chia sẻ những đánh giá tích cực, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh cho rằng, cuộc bầu cử thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc bảo đảm tiếng nói và nguyện vọng của người dân trong quản trị quốc gia.
Theo Đại sứ Kanat Tumysh, việc người dân trực tiếp bầu ra các đại biểu đại diện cho mình không chỉ góp phần củng cố sự đồng thuận xã hội mà còn tăng cường tính chính danh của quá trình hoạch định chính sách. Đây cũng là nền tảng giúp Việt Nam duy trì ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn mới.
Ông cho rằng các đại biểu Quốc hội Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật minh bạch, ổn định, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho thương mại, đầu tư và hợp tác quốc tế.
Từ góc độ của các đối tác quốc tế, trong đó có Kazakhstan, sự ổn định chính trị – xã hội của Việt Nam là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác lâu dài, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.
Đại sứ Kanat Tumysh bày tỏ kỳ vọng Quốc hội Việt Nam khóa XVI sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tăng cường ngoại giao nghị viện, qua đó tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ Kazakhstan - Việt Nam.
Theo ông, hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, du lịch, logistics và giao lưu văn hóa. Việc tăng cường hợp tác nghị viện sẽ góp phần thúc đẩy các chương trình hợp tác song phương và mở rộng kết nối kinh tế giữa hai nước.
![]() |
| Giáo sư Carl Thayer từ Học viện Quốc phòng Australia. |
Giáo sư Carl Thayer từ Học viện Quốc phòng Australia nhận định, trong nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, hoạt động của Quốc hội Việt Nam đã đạt được nhiều dấu ấn khi tích cực; tổ chức nhiều kỳ họp, thông qua số lượng lớn luật và nghị quyết.
Vị chuyên gia Australia cho rằng, Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ mới sẽ đối mặt với "khối lượng công việc đáng kể", trong đó bao gồm rà soát và sửa đổi hệ thống luật pháp để đáp ứng yêu cầu phát triển cụ thể mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đề ra.
Liên quan đến hợp tác giữa Australia và Việt Nam, Giáo sư Carl Thayer lưu ý rằng hai nước đã ký Thỏa thuận hợp tác nghị viện vào năm 2022. Đến năm 2024, hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Trong bối cảnh đó, thỏa thuận hợp tác năm 2022 cần được rà soát lại để bảo đảm phù hợp với cơ hội và yêu cầu của quan hệ song phương ở cấp độ mới.
Cho đến nay, hai bên đã xác định một số lĩnh vực hợp tác quan trọng như: Biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, thương mại và an ninh khu vực.
Chuyên gia này nhận định, hai bên có thể xem xét những lĩnh vực ưu tiên mới phù hợp với định hướng của Đại hội Đảng, chẳng hạn như: Trí tuệ nhân tạo (AI), Nông nghiệp công nghệ cao…
Những đánh giá của các nhà ngoại giao, các nhà nghiên cứu nước ngoài cho thấy sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với tiến trình bầu cử tại Việt Nam, đồng thời phản ánh niềm tin vào môi trường chính trị ổn định và định hướng phát triển lâu dài của đất nước.
Theo Báo Hà Nội Mới













Ý kiến bạn đọc