Houthi lên kế hoạch phong tỏa tàu Israel, Thái Lan đạt thỏa thuận với Israel qua eo biển Hormuz

11:45, 29/03/2026

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông, lực lượng Houthi tại Yemen đã phát đi tín hiệu về bước đi tiếp theo trong bối cảnh xung đột leo thang trong khu vực khi tuyên bố sẽ chặn đường di chuyển của các tàu Israel qua eo biển Bab al-Mandab.

Vệt tên lửa trên bầu trời Jerusalem khi vật thể bay hướng về miền Trung Israel, ngày 27/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Lực lượng này đưa ra tuyên bố như vậy ngay sau khi xác nhận phóng loạt tên lửa đạn đạo nhằm các mục tiêu quân sự tại miền nam Israel sáng 28/3.

Kênh truyền hình Al Araby TV có trụ sở tại Qatar dẫn lời một lãnh đạo cấp cao của Houthi cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch nhằm ngăn chặn các tàu Israel đi qua eo biển Bab al-Mandab”. Eo biển Bab al-Mandab nằm giữa Yemen, Djibouti và Eritrea, trong đó lực lượng Houthi kiểm soát phía bờ biển thuộc Yemen.

Houthi đưa ra thông báo trên trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông những tuần qua đang gây gián đoạn nghiêm trọng tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới. Liên quan vấn đề an toàn hàng hải, Tập đoàn vận tải biển Maersk của Đan Mạch ngày 28/3 thông báo tạm dừng hoạt động tại cảng Salalah của Oman trong 48 giờ sau một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái khiến một công nhân bị thương và làm hư hại cơ sở hạ tầng của cảng nói trên.

Trước tình hình như vậy, nhiều quốc gia đã triển khai các biện pháp ngoại giao nhằm bảo đảm an toàn hàng hải. Bộ Ngoại giao Indonesia ngày 28/3 cho biết, nước này đang đàm phán với Iran nhằm bảo đảm các tàu chở dầu được đi lại an toàn qua eo biển Hormuz. Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Chính phủ Indonesia và Đại sứ quán nước này tại Tehran đã tiến hành trao đổi với Đại sứ quán Iran tại Jakarta cùng các bên liên quan tại Tehran.

Phía Iran đã phản hồi tích cực về việc cho phép các tàu của Tập đoàn dầu khí quốc gia Pertamina của Indonesia đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn. Người phát ngôn này cho biết thêm, Bộ Ngoại giao Indonesia và Đại sứ quán nước này tại Tehran sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan nhằm bảo đảm các tàu của Pertamina đi qua eo biển Hormuz an toàn.

Còn tại Thái Lan, Thủ tướng Anutin Charnvirakul ngày 28/3 thông báo, nước này đã đạt được thỏa thuận với Iran về việc bảo đảm các tàu chở dầu của Thái Lan được quá cảnh an toàn qua eo biển Hormuz. Ngoài ra, Thái Lan thông báo kế hoạch triển khai trợ cấp nhiên liệu trong những ngày tới. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Bangkok, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Vận tải Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn xác nhận, chính phủ nước này sẽ triển khai trợ cấp nhiên liệu có mục tiêu cho ngành vận tải từ ngày 1/4, trong bối cảnh các nhà điều hành đang phải vật lộn với chi phí ngày càng tăng và nguy cơ tăng giá cước vận chuyển.

Ông Phiphat cho biết, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thiện các biện pháp cứu trợ để giảm thiểu tác động của giá nhiên liệu tăng cao đối với các phân khúc dễ bị tổn thương của ngành vận tải và người dân đi lại. Chương trình sẽ kéo dài trong suốt tháng 4 và sẽ dựa trên mức sử dụng thực tế, được xác minh thông qua hệ thống định vị toàn cầu GPS và hệ thống giám sát hoạt động do Cục Giao thông Đường bộ (DLT) duy trì. Cụ thể, hỗ trợ sẽ được chia thành 2 nhóm chính. Nhóm đầu tiên bao gồm các xe tải chở hàng không theo lịch trình - thường được gọi là xe "biển vàng". Nhóm thứ hai bao gồm các nhà điều hành vận tải công cộng và tài xế dịch vụ gọi xe.

Trong khi đó, Liên đoàn Vận tải Đường bộ Thái Lan đã công bố kế hoạch tăng cước phí vận chuyển hàng hóa trên toàn quốc từ ngày 1/4, với lý do chi phí nhiên liệu không bền vững. Chủ tịch Liên đoàn, ông Thongyoo Khongkhan, cho biết nhiên liệu hiện chiếm 45-50% tổng chi phí vận chuyển.

Phát biểu sau cuộc họp hội đồng liên đoàn có sự tham dự của đại diện từ 136 hiệp hội, ông Thongyoo cho biết giá cước vận chuyển sẽ tăng theo từng giai đoạn đối với 6-7 loại phương tiện, từ xe tải bốn bánh đến xe tải khớp nối 24 bánh. Mức tăng ban đầu sẽ là 10%, có khả năng tăng lên 15% và thậm chí lên tới 20-30% tùy thuộc vào biến động giá nhiên liệu.Ông Thongyoo thừa nhận rằng, phí vận chuyển cao hơn sẽ gây ra tác động dây chuyền đến giá cả tiêu dùng và nền kinh tế nói chung, đặc biệt ảnh hưởng đến các hộ gia đình có thu nhập thấp. Tuy nhiên, ông nói rằng các nhà điều hành không có ý định gây gánh nặng cho người dân mà chỉ đang hành động để bảo đảm sự tồn tại của doanh nghiệp

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Các quốc gia trên thế giới chật vật tìm hướng giải quyết cơn khát năng lượng
Xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, eo biển Hormuz vẫn đóng cửa, nhiều cơ sở dầu khí trong khu vực ngừng hoạt động, các quốc gia phải chật vật tìm nguồn cung thay thế, mở kho dự trữ chiến lược, thậm chí “giật gấu vá vai” để bình ổn thị trường năng lượng trong nước.
29/03/2026
Thượng viện Mỹ đạt thỏa thuận mở lại DHS
Với việc thông qua một thỏa thuận vào ngày 27/3, Thượng viện Mỹ đã tiến thêm một bước quan trọng hướng tới chấm dứt tình trạng đóng cửa Bộ An ninh Nội địa (DHS), sau 42 ngày bế tắc kéo dài phát sinh từ các chiến dịch thực thi di trú của chính quyền Tổng thống Donald Trump tại Minnesota.
29/03/2026
Cú sốc dầu mỏ năm 2026: Bước ngoặt của thị trường xe điện châu Á
Giá dầu tăng vọt do xung đột địa chính trị, đặc biệt ở Trung Đông, đang đẩy châu Á vào một cuộc khủng hoảng mới. Nhưng chính cú sốc này đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện, mở ra sự thay đổi sâu rộng trong cấu trúc năng lượng và ngành công nghiệp ô tô.
28/03/2026
Israel xác nhận bị tấn công bằng tên lửa từ Yemen
Ngày 28-3, Israel xác nhận đã phát hiện một tên lửa được phóng về phía nước này từ Yemen và đã tiến hành đánh chặn.
28/03/2026