Israel: Các trường học tiếp tục đóng cửa, hạn chế tụ tập duy trì đến cuối tuần

14:18, 10/03/2026

Theo đánh giá mới nhất, các hạn chế hiện tại ở Israel sẽ duy trì đến 20 giờ ngày 14/3 tới, sau đó sẽ tiến hành đánh giá lại tình hình.

Ngôi nhà bị phá hủy sau vụ tấn công tên lửa tại Rishon Letsiyon, Israel, ngày 9/3/2026. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel tối 9/3 (giờ địa phương) thông báo các biện pháp hạn chế trên toàn quốc vẫn được duy trì trong bối cảnh căng thẳng với Iran, khi Tehran tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo vào Israel.

Theo đánh giá mới nhất, các hạn chế hiện tại sẽ duy trì đến 20 giờ ngày 14/3 tới, sau đó sẽ tiến hành đánh giá lại tình hình.

Theo hướng dẫn hiện hành, các hoạt động giáo dục bị cấm, ngoại trừ một số trường hợp được phép; các cuộc tụ tập dưới 50 người được cho phép nếu có thể đến nơi trú ẩn kịp thời; các nơi làm việc vẫn hoạt động theo các điều kiện tương tự.

Động thái trên diễn ra khi các cuộc giao tranh giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn leo thang, trong đó Iran tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo trả đũa Israel, làm ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương trong ngày 9/3.

Tương tự, lực lượng Hezbollah ở Liban cũng gia tăng các vụ tấn công bằng tên lửa vào Israel.

Dịch vụ cứu thương Magen David Adom (MDA) cho biết trong vụ tấn công tên lửa của Hezbollah vào miền trung Israel ngày 9/3, 16 người bị thương nhẹ. 14 người được điều trị tại Ramle, nơi một trường mẫu giáo cũng bị thiệt hại; hai người khác bị thương ở khu vực Mateh Yehuda, nơi cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Các quan chức quốc phòng Israel cảnh báo Hezbollah có khả năng tăng cường các vụ tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm thu hút sự chú ý của Israel khỏi cuộc xung đột với Iran.

Thông tin này được đưa ra trong cuộc họp cùng ngày giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz.

Theo báo cáo, Hezbollah đang tìm cách làm suy yếu miền bắc Israel và toàn bộ hậu phương bằng cách phóng tên lửa và UAV nhiều hơn mỗi ngày, kể cả nhằm vào các cơ sở chiến lược.

Hiện nhóm này cùng các nhóm vũ trang khác tiếp tục xung đột với quân đội Liban ở miền nam nước này, nhằm đánh lạc hướng Israel khỏi chiến dịch không kích Iran do Mỹ và Israel đang tiến hành.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tổng thống Madagascar quyết định giải tán chính phủ
Thông báo của Phủ Tổng thống Madagascar cho biết quyết định được đưa ra căn cứ theo các quy định của Hiến pháp, đồng thời khẳng định chính phủ hiện tại đã chấm dứt nhiệm vụ.
10/03/2026
Hungary kêu gọi EU dỡ bỏ trừng phạt năng lượng Nga
Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã gửi thư tới Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) xem xét dỡ bỏ ngay các lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng của Nga, trước nguy cơ giá dầu và khí đốt tăng mạnh.
10/03/2026
Pháp đề xuất sáng kiến quốc tế nhằm mở lại eo biển Hormuz
Ngày 9/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố một sáng kiến quân sự quốc tế nhằm từng bước mở lại eo biển Hormuz - tuyến đường biển chiến lược đối với thương mại dầu mỏ và khí đốt toàn cầu.
10/03/2026
Tổng thống Mỹ và Nga điện đàm về tình hình căng thẳng tại Trung Đông
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/3 cho biết ông vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để trao đổi về tình hình căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt liên quan cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran.
10/03/2026