Mỹ dỡ bỏ trừng phạt với dầu Iran mắc kẹt trên biển trong 1 tháng

17:14, 21/03/2026

Ngày 21-3 (giờ Việt Nam), Mỹ đã cho phép bán lượng dầu Iran được chất lên tàu chở dầu trước ngày 20-3 trong thời hạn một tháng, theo quy định do Bộ Tài chính Mỹ công bố.

Eo biển Hormuz vẫn là "điểm nghẽn" với dòng chảy năng lượng toàn cầu. Ảnh: Euronews.

Theo tài liệu đăng tải trên trang web của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, các hoạt động bán, giao hàng và dỡ dầu cùng các sản phẩm dầu mỏ đã được chất lên tàu trước nửa đêm ngày 20-3 được phép thực hiện trong vòng một tháng, đến nửa đêm ngày 19-4-2026.

Trong thời gian này, Washington cũng cho phép các giao dịch tài chính nhằm đảm bảo việc neo đậu an toàn của tàu chở dầu, duy trì an toàn cho thủy thủ đoàn, sửa chữa tàu, triển khai các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, cũng như các hoạt động dịch vụ liên quan khác đối với tàu chở dầu.

Quy định cũng cho phép cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Iran sang Mỹ.

Tuy nhiên, văn bản này không cho phép thực hiện các giao dịch với các cá nhân hoặc tổ chức có liên quan hoặc hoạt động theo luật pháp của Triều Tiên, Cuba, Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Crimea.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này sẵn sàng tạo điều kiện cho các tàu của Nhật Bản đi qua eo biển Hormuz, một tuyến đường huyết mạch cho vận chuyển năng lượng toàn cầu, và các cuộc đàm phán với Nhật Bản về vấn đề này vẫn đang diễn ra.

Theo ông Araghchi, Iran chưa đóng cửa tuyến đường thủy chiến lược này nhưng đã áp đặt các hạn chế đối với các tàu thuộc các quốc gia tham gia tấn công chống lại Iran, đồng thời hỗ trợ cho các quốc gia khác trong bối cảnh lo ngại về an ninh gia tăng.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, nước này đang tìm kiếm không phải một lệnh ngừng bắn, mà là một sự chấm dứt hoàn toàn, toàn diện và lâu dài cho cuộc chiến.

Ngoại trưởng Iran nói thêm, sẵn sàng đảm bảo an toàn cho các quốc gia như Nhật Bản nếu họ phối hợp.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Xung đột tại Trung Đông: Phái bộ NATO rút khỏi Iraq do lo ngại an ninh
Giới chức an ninh Iraq xác nhận phái bộ NATO chỉ để lại một nhóm nhỏ nhân sự tại nước này, đồng thời khẳng định động thái này “không phải do bất đồng với chính phủ Iraq”.
21/03/2026
Mexico: 11 người thiệt mạng trong chiến dịch truy quét ma túy
Bộ An ninh và Bảo vệ Công dân Mexico (SSPC) hôm 20/3 cho biết, ít nhất 11 đối tượng nghi là thành viên băng đảng ma túy Sinaloa khét tiếng đã thiệt mạng trong một chiến dịch truy quét do lực lượng Hải quân Mexico triển khai tại bang tây bắc Sinaloa nước này.
21/03/2026
Chúc mừng kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Chiều 20/3, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đến chúc mừng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhân dịp Kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Đảng (22/3/1955-22/3/2026).
21/03/2026
Nâng tầm hợp tác Việt-Nga hiệu quả, bền vững, lâu dài
Trước thềm chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Liên bang Nga, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đã trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga về ý nghĩa chuyến thăm và những thế mạnh, tiềm năng hợp tác mà Việt Nam và Nga cần đẩy mạnh thời gian tới.
21/03/2026