Mỹ được phép sử dụng căn cứ tại Anh để tấn công vào các địa điểm đặt tên lửa của Iran

17:14, 21/03/2026

Ngày 21-3, truyền thông quốc tế đưa tin, Chính phủ Anh cuối cùng đã chấp thuận việc Mỹ sử dụng căn cứ quân sự tại Anh để tiến hành các cuộc không kích vào địa điểm đặt tên lửa mà Iran sử dụng tấn công tàu thuyền trong eo biển Hormuz.

Sân bay RAF Fairford là một trong những căn cứ được Không quân Mỹ sử dụng trong xung đột với Iran. Ảnh: RAF Fairford

Theo tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Anh, các bộ trưởng Anh đã họp trong ngày 20-3 (giờ địa phương) để thảo luận về cuộc chiến với Iran và việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz.

Tại cuộc họp, các bộ trưởng đã xác nhận rằng, thỏa thuận cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ tại Anh nhằm mục đích phòng vệ tập thể trong khu vực có thể bao gồm các hoạt động phòng thủ của Mỹ nhằm triệt hạ các địa điểm và năng lực tên lửa đang tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Anh cũng kêu gọi “hạ nhiệt khẩn cấp và sớm chấm dứt cuộc chiến”.

Trước diễn biến mới, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi viết trên mạng xã hội X rằng: Thủ tướng Anh Keir Starmer đang “đặt sinh mạng người dân Anh vào nguy hiểm khi cho phép các căn cứ tại Anh được sử dụng cho hành động gây hấn chống lại Iran”, đồng thời nhấn mạnh “Iran sẽ thực hiện quyền tự vệ của mình”.

Trước đó, Thủ tướng Keir Starmer từng cho biết, Anh sẽ không bị cuốn vào một cuộc chiến liên quan đến Iran. Ban đầu, nhà lãnh đạo này từ chối đề nghị của Mỹ về việc sử dụng các căn cứ của Anh để tấn công Iran, với lý do cần đảm bảo mọi hành động quân sự đều hợp pháp.

Tuy nhiên, Thủ tướng Anh đã thay đổi lập trường sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào đồng minh của Anh tại Trung Đông, đồng thời cho phép Mỹ sử dụng căn cứ không quân RAF Fairford và căn cứ Diego Garcia - một cơ sở chung Mỹ và Anh tại Ấn Độ Dương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Thủ tướng Anh kể từ khi xung đột nổ ra, cho rằng London "chưa làm đủ" để hỗ trợ Mỹ. Ngay đầu tuần này, ông chủ Nhà Trắng nhận xét về “một số quốc gia khiến ông rất thất vọng” và sau đó chỉ đích danh Anh - quốc gia mà ông cho rằng từng được xem là “Rolls-Royce của các đồng minh”.

Các cuộc thăm dò dư luận tại Anh cho thấy sự hoài nghi rộng rãi đối với cuộc chiến, với 59% người được khảo sát bởi YouGov cho biết họ phản đối các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Cùng ngày, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thông báo tiến hành đợt phản công thứ 70 nhằm vào các mục tiêu Mỹ và Israel trong vùng Vịnh.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Mỹ dỡ bỏ trừng phạt với dầu Iran mắc kẹt trên biển trong 1 tháng
Ngày 21-3 (giờ Việt Nam), Mỹ đã cho phép bán lượng dầu Iran được chất lên tàu chở dầu trước ngày 20-3 trong thời hạn một tháng, theo quy định do Bộ Tài chính Mỹ công bố.
21/03/2026
Xung đột tại Trung Đông: Phái bộ NATO rút khỏi Iraq do lo ngại an ninh
Giới chức an ninh Iraq xác nhận phái bộ NATO chỉ để lại một nhóm nhỏ nhân sự tại nước này, đồng thời khẳng định động thái này “không phải do bất đồng với chính phủ Iraq”.
21/03/2026
Chúc mừng kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Chiều 20/3, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đến chúc mừng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhân dịp Kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Đảng (22/3/1955-22/3/2026).
21/03/2026
Nâng tầm hợp tác Việt-Nga hiệu quả, bền vững, lâu dài
Trước thềm chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Liên bang Nga, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đã trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga về ý nghĩa chuyến thăm và những thế mạnh, tiềm năng hợp tác mà Việt Nam và Nga cần đẩy mạnh thời gian tới.
21/03/2026