Mỹ - Hàn Quốc bắt đầu tập trận quân sự quy mô lớn

14:46, 09/03/2026

Cuộc tập trận Freedom Shield (Lá chắn Tự do) bắt đầu được tiến hành ngày 9-3 có sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ.

Các trực thăng tấn công Apache tại Trại Humphreys ở Pyeongtaek, cách Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) khoảng 60 km về phía Nam. Ảnh: Yonhap.

Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc cho biết, khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận Freedom Shield (Lá chắn Tự do), kéo dài đến ngày 19-3.

Cuộc tập trận chung giữa hai đồng minh diễn ra trong bối cảnh truyền thông Hàn Quốc đồn đoán rằng, Washington đang di dời một số khí tài quân sự từ Hàn Quốc để hỗ trợ cuộc chiến tại Iran.

Các quan chức Hàn Quốc từ chối bình luận về các báo cáo rằng, một số hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ và các thiết bị khác đang được chuyển đến Trung Đông, nhưng cho biết, điều này sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến thế trận phòng thủ chung của hai đồng minh.

Freedom Shield có thể gây ra phản ứng từ Triều Tiên, quốc gia từ lâu đã mô tả các cuộc tập trận này là “diễn tập xâm lược” và Mỹ, Hàn Quốc sử dụng chúng như một cái cớ để tăng cường phô trương sức mạnh quân sự cũng như thử nghiệm vũ khí của riêng mình.

Đây là cuộc tập trận thường niên có quy mô lớn với sự tham gia của các lực lượng trên đất liền, trên không, trên biển, không gian mạng và các lĩnh vực khác.

Cuộc tập trận được thiết kế nhằm tăng cường khả năng phòng thủ kết hợp giữa Mỹ và Hàn Quốc, củng cố phối hợp tác chiến, xử lý các tình huống khủng hoảng và đối phó các mối đe dọa an ninh.

Bên cạnh đó, đây là một nội dung nhằm hỗ trợ Hàn Quốc trong quá trình tiến đến tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ - một phần quan trọng của kế hoạch thay đổi vai trò trong liên minh trước khi nhiệm kỳ Tổng thống Hàn Quốc kết thúc vào năm 2030.

Theo quy ước chung giữa hai nước, OPCON là quyền ra lệnh và điều hành lực lượng quân sự trong chiến đấu. Ở thời bình, quyền này được trao cho Quân đội Hàn Quốc do Tổng thống và Bộ Quốc phòng chỉ huy. Khi xảy ra chiến tranh, quyền chỉ huy liên quân Hàn- Mỹ sẽ do một tướng Mỹ nắm giữ, thông qua Bộ Tư lệnh liên quân Mỹ-Hàn. Cơ chế này có nguồn gốc từ sau Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), khi Mỹ giữ vai trò lãnh đạo quân sự chính để bảo vệ Hàn Quốc.

Hiện tại, Chính phủ Hàn Quốc đang muốn nhận lại OPCON để tăng chủ quyền quân sự, đồng thời khẳng định vị thế quốc phòng độc lập hơn cũng như chứng minh quân đội nước này đã đủ năng lực lãnh đạo đối phó với một cuộc chiến tranh hiện đại.

Việc chuyển giao này không có nghĩa là Mỹ rút khỏi liên minh quân sự với Hàn Quốc mà Tướng Hàn Quốc sẽ làm Tư lệnh liên quân. Hai bên vẫn phối hợp chặt chẽ để đối phó với các mối đe dọa về an ninh.

Cuộc tập trận Freedom Shield là một bước quan trọng để đánh giá liệu Hàn Quốc đã đủ năng lực nhận OPCON hay chưa thông qua các bài kiểm tra về năng lực chỉ huy, khả năng ra quyết định trong tình huống khủng hoảng và đánh giá điều kiện chuyển giao.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Bùng nổ thị trường mua bán, sáp nhập tại Trung và Đông Âu
Thị trường mua bán và sáp nhập (M&A) tại Ba Lan, Áo, Romania và Lithuania có sức hút lớn đối với đầu tư nước ngoài ở Trung và Đông Âu khi thu hút dòng tiền kỷ lục bất chấp sự suy giảm kinh tế và căng thẳng thương mại thế giới.
09/03/2026
UAV tấn công 2 khu chợ ở Sudan, ít nhất 33 người thiệt mạng
Ngày 8/3, UAV tấn công hai chợ tại Sudan khiến ít nhất 33 người chết, phản ánh cuộc xung đột kéo dài giữa các lực lượng tại khu vực Kordofan và Darfur.
09/03/2026
Chương trình Sứ mệnh 300 cung cấp điện cho 300 triệu người châu Phi
Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết các đối tác đóng góp hơn 50 tỷ USD hỗ trợ chương trình Sứ mệnh 300 (Mission 300), nhằm cung cấp điện cho 300 triệu người châu Phi vào năm 2030, qua đó giảm 50% số dân không có điện ở Nam sa mạc Sahara.
09/03/2026
Xung đột tại Trung Đông: Iran triển khai đợt tấn công mới
Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 8/3 tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công thứ 28 trong chiến dịch mang tên “Lời hứa đích thực 4” nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Israel, bao gồm các thành phố Tel Aviv và Beersheba, cũng như căn cứ không quân Al-Azraq tại Jordan.
09/03/2026