Mỹ sẽ "xả kho" 172 triệu thùng dầu dự trữ vào đầu tuần tới

11:17, 12/03/2026

Ngày 12-3, truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết, nước này sẽ xả 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp, bắt đầu từ tuần tới, nhằm hạ nhiệt giá năng lượng vốn tăng mạnh do cuộc xung đột giữa Mỹ – Israel với Iran.

Mỹ đang dự trữ khoảng 415 triệu thùng dầu vào tháng 3-2026, với tổng năng lực dự trữ vào khoảng 720 triệu thùng. Ảnh: Fortune.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết, lượng dầu mà Mỹ lên kế hoạch xuất kho lần này là một phần trong kế hoạch phối hợp xả tổng cộng 400 triệu thùng dầu mà 32 nước thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã cam kết thực hiện.

Việc giải phóng dầu từ Kho Dự trữ Dầu Chiến lược của Mỹ (Strategic Petroleum Reserve – SPR) dự kiến sẽ kéo dài khoảng 120 ngày.

Động thái phối hợp của các nước trong khuôn khổ IEA là lần đầu tiên kể từ năm 2022, khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cũng khẳng định, nước này sẽ tái tích trữ khoảng 200 triệu thùng dầu trong năm tới "mà không tốn một đồng của người đóng thuế".

Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ, giá xăng tại Xứ Cờ hoa đã tăng trung bình khoảng 3,58 USD/gallon kể từ khi Washington phát động chiến dịch nhằm vào Iran. Mức giá bán lẻ hiện tại cao hơn khoảng 22% so với cùng kỳ tháng trước.

Tới nay, nhiều quốc gia tiêu thụ dầu lớn cũng đã lên kế hoạch xả kho dự trữ dầu chiến lược nhằm ổn định nguồn cung và kiềm chế đà tăng giá nhiên liệu.

Một trong những quốc gia hành động sớm nhất là Nhật Bản, dự kiến cũng bắt đầu xả kho dầu dự trữ từ đầu tuần tới. Chính phủ nước này cho biết sẽ giải phóng lượng dầu tương đương 15 ngày tiêu thụ từ nguồn dự trữ của khu vực tư nhân, sau đó tiếp tục xả thêm từ kho dự trữ quốc gia, nhằm giảm áp lực giá nhiên liệu trong nước.

Tại châu Âu, Đức cũng cho biết sẽ tham gia xả kho dự trữ theo đề nghị phối hợp của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA). Một số quốc gia khác như Áo và Anh được cho là cũng đang chuẩn bị các biện pháp tương tự để tiếp sức cho thị trường năng lượng.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tổng thống Iran nêu điều kiện chấm dứt chiến tranh
Ngày 12-3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã nêu ra 3 điều kiện để chấm dứt chiến tranh gồm: Công nhận các quyền hợp pháp của Tehran, bồi thường chiến tranh và các đảm bảo quốc tế vững chắc chống lại các hành động gây hấn trong tương lai.
12/03/2026
Tháo gỡ rào cản, đưa hàng viện trợ đến Cuba
Tại họp báo ngày 10/3, người phát ngôn Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric cho biết, tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài đang đẩy hệ thống y tế và mạng lưới an sinh xã hội của Cuba đến gần điểm báo động.
12/03/2026
Ít nhất 3 tàu thương mại bị tấn công ở eo biển Hormuz
Ngày 11/3, ít nhất 3 tàu thương mại đã bị bắn trúng ở khu vực eo biển Hormuz, một trong những điểm nóng xung đột chính giữa lực lượng Iran và các lực lượng Mỹ và Israel. Các vụ tấn công mới cho thấy những rủi ro ngày càng lớn mà các đội tàu thương mại đang phải đối mặt khi di chuyển trên vùng biển quan trọng này.
12/03/2026
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê
Nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để các quốc gia, tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác, hỗ trợ nông dân và cộng đồng sản xuất cà-phê, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững ngành cà-phê, đóng góp tích cực vào việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững.
12/03/2026