Mỹ - Trung Quốc khởi động vòng đàm phán mới về thương mại

17:33, 15/03/2026

Ngày 15-3, các quan chức kinh tế hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc khởi động vòng đàm phán mới tại trụ sở Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ở Paris (Pháp) để giải quyết những vướng mắc trong thỏa thuận “đình chiến” thương mại, mở đường cho chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump tới Bắc Kinh vào cuối tháng này.

Mỹ - Trung Quốc chuẩn bị bước vào vòng đàm phán thương mại mới. Ảnh: China Daily.

Các cuộc đàm phán do Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lịch Hồng dẫn đầu sẽ tập trung bàn thảo xoay quanh các nội dung điều chỉnh mức áp đặt thuế quan của Mỹ. Hiện, Washington đang duy trì các mức thuế cao đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc như thép và nhôm, xe điện... Bắc Kinh cho rằng, các biện pháp thuế quan của Mỹ mang tính bảo hộ và đề nghị từng bước dỡ bỏ các rào cản thương mại.

Trong khi đó, Mỹ kêu gọi Trung Quốc tăng cường nhập khẩu các sản phẩm như nông sản, năng lượng và thiết bị công nghiệp nhằm giảm thâm hụt thương mại.

Ngoài thương mại hàng hóa, vấn đề kiểm soát công nghệ cao cũng là điểm gây nhiều tranh luận. Mỹ hiện áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với một số công nghệ then chốt sang Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và thiết bị sản xuất chip. Washington cho rằng những hạn chế này nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trong khi Bắc Kinh coi đây là nỗ lực nhằm kiềm chế sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Một vấn đề khác được thảo luận là chuỗi cung ứng các khoáng sản chiến lược, trong đó có đất hiếm - nguồn nguyên liệu quan trọng đối với nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao và quốc phòng. Mỹ bày tỏ quan ngại về mức độ phụ thuộc của chuỗi cung ứng toàn cầu vào nguồn cung từ Trung Quốc, trong khi phía Bắc Kinh nhấn mạnh rằng các biện pháp quản lý xuất khẩu của họ tuân thủ quy định quốc tế.

Vòng đàm phán lần này là sự kiện tiếp nối chuỗi cuộc gặp tại các thành phố châu Âu năm ngoái nhằm xoa dịu căng thẳng, đe dọa sự sụp đổ gần như hoàn toàn của thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Các nhà phân tích thương mại Mỹ và Trung Quốc cho biết, với thời gian chuẩn bị ít ỏi cũng như sự tập trung của Washington vào cuộc chiến tranh với Iran, triển vọng về một bước đột phá lớn trong thương mại là rất hạn chế, dù ở Paris hay tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể muốn đạt được những cam kết lớn từ phía Trung Quốc trong chuyến thăm sắp tới, ví dụ như đặt mua máy bay Boeing, mua thêm khí đốt tự nhiên hóa lỏng và đậu nành của Mỹ. Nhưng để đạt được điều này, ông có thể cần nhượng bộ một số điều khoản kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về "ngày hội non sông" Việt Nam
Thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã xuất hiện trên nhiều kênh thông tấn, hãng tin lớn toàn cầu.
15/03/2026
Hạ nhiệt cơn sốt dầu mỏ
Xung đột leo thang ở Trung Đông đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào giai đoạn bất ổn nghiêm trọng, giá dầu tăng không ngừng còn nguồn cung bị co hẹp. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia gấp rút xả kho dự trữ chiến lược nhằm hạ nhiệt cơn sốt “vàng đen”.
15/03/2026
Cuba đối thoại với Mỹ để giải quyết khác biệt trong quan hệ song phương
Ngày 13/3, phát biểu trên truyền hình, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết, các quan chức Cuba gần đây đã tiến hành đàm phán với các đại diện Chính phủ Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp thu hẹp những khác biệt giữa hai nước thông qua đối thoại.
15/03/2026
Cộng đồng người Việt tại UAE cần bảo vệ dữ liệu cá nhân và hệ thống thông tin
Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) khuyến nghị cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại UAE chủ động nâng cao nhận thức về an ninh mạng, thực hiện các biện pháp bảo vệ cần thiết nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân và hệ thống thông tin.
15/03/2026