Pháp sẽ tăng cường đầu đạn hạt nhân lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ

08:13, 03/03/2026

Ngày 2-3, theo News.az, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố quyết định tăng số lượng đầu đạn hạt nhân của nước này trong bài phát biểu quan trọng về chiến lược răn đe tại căn cứ tàu ngầm chiến lược Ile Longue ở vùng Crozon, miền Tây nước Pháp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: News.az

Dù không nêu con số cụ thể, ông Macron xác nhận kho vũ khí hạt nhân của Paris hiện ở mức dưới 300 đầu đạn, sẽ được bổ sung. Đây sẽ là lần đầu tiên Pháp mở rộng kho vũ khí hạt nhân kể từ năm 1992.

Phát biểu tại căn cứ quân sự ở Ile Longue, nơi đặt các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Pháp, ông Macron nhấn mạnh: “Tôi đã quyết định tăng số lượng đầu đạn trong kho vũ khí của chúng ta. Trách nhiệm của tôi là đảm bảo rằng khả năng răn đe của chúng ta được duy trì và sẽ tiếp tục duy trì trong tương lai”.

Bài phát biểu được xem là động thái làm rõ vai trò của lực lượng hạt nhân Pháp đối với an ninh châu Âu, trong bối cảnh gia tăng lo ngại về cam kết bảo vệ của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Nhiều lãnh đạo châu Âu gần đây bày tỏ nghi ngờ về mức độ bảo đảm của “ô dù hạt nhân” Mỹ - chính sách lâu nay nhằm bảo vệ các đồng minh, đặc biệt là các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trước các mối đe dọa chiến lược.

Hiện Pháp là quốc gia duy nhất trong Liên minh châu Âu (EU) sở hữu năng lực răn đe hạt nhân. Ông Macron khẳng định: “Nếu chúng ta phải sử dụng kho vũ khí của mình, thì không một quốc gia nào, dù hùng mạnh đến đâu, có thể tự bảo vệ khỏi nó, và không một quốc gia nào, dù rộng lớn đến đâu, có thể phục hồi sau đó”.

Trước đó, một số nước châu Âu đã chấp nhận đề xuất của ông Macron về việc thảo luận vai trò răn đe hạt nhân của Pháp, thậm chí tính đến khả năng liên kết đối tác châu Âu trong các cuộc tập trận hạt nhân.

Đầu tháng này, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông đã có “các cuộc đàm phán sơ bộ” với nhà lãnh đạo Pháp về vấn đề này, đồng thời công khai giả thuyết Không quân Đức có thể tham gia vận chuyển bom hạt nhân của Pháp.

Hồi tháng 7-2025, Pháp và Vương quốc Anh cũng thông qua tuyên bố chung cho phép lực lượng hạt nhân của hai nước, dù độc lập được “phối hợp”. Anh hiện không còn là thành viên EU nhưng vẫn là đồng minh chủ chốt trong NATO.

Dù mở rộng thảo luận với các đối tác, ông Macron nhiều lần khẳng định quyền quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân của Pháp vẫn hoàn toàn thuộc về Tổng thống Pháp.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hơn 4000 công dân Việt Nam tại UAE đều an toàn
Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), sau 3 ngày xung đột diễn ra căng thẳng tại Trung Đông, tính đến thời điểm này, hơn 4000 công dân Việt Nam tại UAE đều an toàn.
03/03/2026
Trung Quốc kêu gọi ngăn chặn xung đột lan rộng ra toàn bộ khu vực Trung Đông
Ngày 2/3, ông Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc lần lượt có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran, Pháp và Oman, trao đổi quan điểm về tình hình xung đột đang diễn ra ở khu vực Trung Đông.
03/03/2026
Iran tấn công 500 địa điểm trả đũa Mỹ và Israel
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 2/3 cho biết, các đòn tấn công trả đũa của họ cho đến nay đã nhằm vào 500 địa điểm liên quan Mỹ và Israel tại Trung Đông.
03/03/2026
EU và Thụy Sĩ hướng tới tăng cường hợp tác và ổn định quan hệ song phương
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, sau nhiều năm đàm phán căng thẳng, Liên minh châu Âu (EU) và Thụy Sĩ ngày 2/3 đã ký kết gói thỏa thuận mới nhằm củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác song phương, trong bối cảnh hai bên tìm cách hiện đại hóa khuôn khổ pháp lý và kinh tế vốn đã tồn tại hàng chục năm.
03/03/2026