Thúc đẩy tầm nhìn chung trong việc xây dựng quan hệ đối tác Ba Lan-ASEAN vững mạnh

08:37, 25/03/2026

Ba Lan sẽ sớm gia nhập Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á (TAC) nhằm mở rộng mạng lưới quan hệ đối tác toàn cầu, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Ba Lan mong muốn và có thể trở thành cửa ngõ để ASEAN đi vào EU.

Đại sứ Hà Hoàng Hải, Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Ba Lan phát biểu tại phiên khai mạc Hội thảo.

Đó là nội dung Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski nhấn mạnh tại Hội thảo “Đối thoại Ba Lan-ASEAN: Cộng đồng lợi ích và phát triển an toàn” đã diễn ra tại Hạ viện Ba Lan vào ngày 23/3. Hội thảo do Quốc hội Ba Lan phối hợp Bộ Ngoại giao, Cơ quan Trao đổi Học thuật Quốc gia và Viện Quan hệ Quốc tế Ba Lan tổ chức dưới sự bảo trợ của Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Włodzimierz Czarzasty.

Tham dự sự kiện có: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski; Hạ nghị sĩ Grzegorz Napieralski, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Ba Lan-ASEAN; Đại sứ Việt Nam Hà Hoàng Hải, Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Ba Lan; Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao do Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại Lê Đình Tĩnh làm Trưởng đoàn cùng gần 300 khách mời là các nghị sĩ, đại diện chính phủ Ba Lan, các Đại sứ, đại biện, cán bộ ngoại giao từ các nước ASEAN, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, báo chí sở tại.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của mối quan hệ hợp tác giữa Ba Lan, EU và ASEAN, yếu tố góp phần tăng cường khả năng phục hồi chiến lược trước những thách thức, bất ổn về an ninh và kinh tế toàn cầu.

Nhấn mạnh Ba Lan và các nước ASEAN có sự tương đồng về giá trị và mục tiêu, tăng cường khả năng phục hồi chiến lược trước những thách thức, bất ổn về an ninh và kinh tế toàn cầu, Phó Thủ tướng Radosław Sikorski cho biết, Ba Lan coi trọng ASEAN trong chính sách đối ngoại của mình.

Ba Lan sẽ sớm gia nhập Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á (TAC) nhằm mở rộng mạng lưới quan hệ đối tác toàn cầu, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Đồng thời, Ba Lan mong muốn và có thể trở thành cửa ngõ để ASEAN đi vào EU.

Phát biểu trong phiên khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại và hợp tác giữa châu Âu và châu Á, nhất là giữa Ba Lan và ASEAN.

Đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện, Đại sứ Hà Hoàng Hải nhấn mạnh, Hội thảo là cơ hội để trao đổi ý tưởng và kinh nghiệm, thúc đẩy sự phát triển của các quốc gia, tăng cường hiểu biết giữa các khu vực, góp phần củng cố hòa bình, ổn định bền vững trên toàn thế giới.

Đại sứ nêu bật vai trò, vị thế của ASEAN trên trường quốc tế hiện nay, là nhân tố tích cực góp phần thúc đẩy ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững trong khu vực và toàn cầu; ghi nhận những tiến triển tích cực trong quan hệ ASEAN-EU và ASEAN-Ba Lan thời gian qua.

Bày tỏ ủng hộ việc Ba Lan gia nhập Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á (TAC) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế và mở ra cơ hội hợp tác mới; Đại sứ Hà Hoàng Hải tin tưởng, kết quả hội thảo sẽ mang lại những định hướng quý báu, thúc đẩy tầm nhìn chung trong việc xây dựng quan hệ đối tác Ba Lan-ASEAN vững mạnh.

Đại sứ Hà Hoàng Hải trình bày tại phiên thảo luận về Vai trò của mạng lưới học thuật như một công cụ để xây dựng mối quan hệ bền vững giữa các quốc gia.

Sau phiên khai mạc, Hội thảo đã diễn ra ba phiên chủ đề gồm: Thách thức an ninh, Hợp tác kinh tế trong giai đoạn bất ổn toàn cầu và Vai trò của mạng lưới học thuật như một công cụ để xây dựng mối quan hệ bền vững giữa các quốc gia, trong đó Đại sứ Hà Hoàng Hải là diễn giả của phiên thảo luận thứ ba.

Hội thảo đã tạo ra một diễn đàn để trao đổi quan điểm về quan hệ của Ba Lan với các nước ASEAN và những thách thức địa chính trị trên thế giới hiện nay; qua đó, khẳng định Ba Lan coi ASEAN là một hướng đi quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình trên cả phương diện song phương và đa phương.

Bên lề Hội thảo, đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có cuộc chào xã giao Phó Chủ tịch Quốc hội Ba Lan Szymon Holownia.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Trung Quốc phát hiện mỏ đất hiếm nhẹ lớn thứ hai thế giới
Mới đây, Trung Quốc công bố kết quả thăm dò khoáng sản mới nhất cho biết, dự án xác minh và thăm dò tài nguyên đất hiếm tại khu mỏ Maoniuping thuộc huyện Miện Ninh, tỉnh Tứ Xuyên xác định được tổng trữ lượng 9,6656 triệu tấn oxit đất hiếm, cùng với quặng fluorit (27,135 triệu tấn) và barit (37,228 triệu tấn).
25/03/2026
Mexico và Panama liên tiếp thu giữ lượng lớn ma túy
Bộ An ninh và Bảo vệ công dân Mexico (SSPC) hôm 24/3 cho biết, lực lượng chức năng nước này vừa thu giữ hơn 1,55 tấn ma túy đá (methamphetamine) trong một cuộc đột kích khám xét tại thành phố Tijuana, bang miền bắc Baja California.
25/03/2026
Liên hợp quốc quan ngại về căng thẳng ở miền nam Liban
Liên hợp quốc bày tỏ đặc biệt quan ngại trước tình trạng giao tranh leo thang giữa Israel và lực lượng Hezbollah dọc Đường giới tuyến Xanh phân chia lãnh thổ giữa Israel và Liban.
25/03/2026
Mưa lớn ở Malawi làm nhiều người thiệt mạng và bị thương
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, chính phủ Malawi ngày 24/3 cho biết, mưa lớn và lũ lụt gần đây ở nước này đã làm 29 người thiệt mạng, 142 người khác bị thương và ảnh hưởng đến 39.000 hộ gia đình.
25/03/2026