Thụy Sĩ dừng xuất khẩu vũ khí sang Mỹ nhằm thể hiện nguyên tắc trung lập

06:28, 21/03/2026

Tối 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế đưa tin, Thụy Sĩ thông báo dừng phê duyệt xuất khẩu vũ khí sang Mỹ, viện dẫn chính sách trung lập trong bối cảnh cuộc chiến giữa Israel - Mỹ với Iran đang diễn ra.

Thụy Sĩ có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng vật tư quốc phòng trên toàn cầu. Ảnh: Swissinfo.

Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Chính phủ Thụy Sĩ nêu rõ: “Việc xuất khẩu vật tư chiến tranh tới các quốc gia tham gia vào cuộc xung đột vũ trang quốc tế với Iran không được phép trong suốt thời gian diễn ra xung đột”.

Theo giới quan sát, việc Thụy Sĩ dừng xuất khẩu vũ khí sang Mỹ trong bối cảnh xung đột với Iran không chỉ là một quyết định mang tính thời điểm, mà còn phản ánh đặc thù lâu dài trong chính sách quốc phòng và thương mại quốc tế mà Bern theo đuổi.

Điều này cũng cho thấy sự khác biệt giữa Thụy Sĩ và các nước phương Tây khác, vốn thường linh hoạt hơn trong xuất khẩu vũ khí khi liên quan đến đồng minh chiến lược.

Thụy Sĩ vốn nổi tiếng với lập trường trung lập, được duy trì trong nhiều thập kỷ, và nguyên tắc này chi phối chặt chẽ hoạt động xuất khẩu vũ khí.

Cuối tuần trước, Chính phủ Thụy Sĩ cho biết, đã từ chối hai yêu cầu của Mỹ đối với các chuyến bay quân sự có liên quan đến xung đột Iran. Nước này cũng khẳng định chưa từng cấp giấy phép mới nào cho việc xuất khẩu vật tư chiến tranh sang Mỹ kể từ khi Israel và Mỹ tấn công Iran vào ngày 28-2.

Bern cũng cho biết, một nhóm chuyên gia sẽ thường xuyên xem xét các diễn biến về xuất khẩu hàng hóa liên quan sang Mỹ, và đánh giá xem liệu có cần thực hiện các bước theo luật trung lập hay không.

Trên thực tế, Thụy Sĩ không phải là một “cường quốc” xuất khẩu vũ khí theo nghĩa truyền thống, nhưng lại sở hữu ngành công nghiệp quốc phòng có giá trị cao, tập trung vào các sản phẩm công nghệ như hệ thống phòng không, đạn dược, thiết bị điện tử quân sự và linh kiện chính xác.

Các doanh nghiệp như RUAG, SIG Sauer... hay các nhà sản xuất đạn dược của Thụy Sĩ đã xây dựng được uy tín trong chuỗi cung ứng quốc phòng toàn cầu.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nâng tầm hợp tác Việt-Nga hiệu quả, bền vững, lâu dài
Trước thềm chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Liên bang Nga, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đã trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga về ý nghĩa chuyến thăm và những thế mạnh, tiềm năng hợp tác mà Việt Nam và Nga cần đẩy mạnh thời gian tới.
21/03/2026
Hàn Quốc: Cháy nhà máy phụ tùng ô-tô, hàng chục người bị thương nặng
Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy sản xuất phụ tùng ô-tô tại thành phố Daejeon, Hàn Quốc ngày 20/3 khiến hàng chục người bị thương, theo đó, hơn 70 thiết bị và hơn 240 nhân viên đã được triển khai.
21/03/2026
Nhà vua Thái Lan phê chuẩn ông Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng
Chiều 20/3, lễ đón nhận Sắc lệnh Hoàng gia bổ nhiệm ông Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng diễn ra trong trụ sở đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.
21/03/2026
Triển khai cấp hộ chiếu điện tử cho công dân Việt Nam tại UAE
Từ ngày 1/4/2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) chính thức triển khai tiếp nhận hồ sơ và cấp hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử cho công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài.
21/03/2026