Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng gửi binh sĩ tới Iran

13:08, 08/03/2026

Ngày 8-3 (giờ Việt Nam), trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, quân đội nước này “có khả năng” được triển khai trên bộ tại Iran khi cuộc chiến tiếp diễn, nhưng nhấn mạnh điều đó chỉ có thể xảy ra nếu có “lý do rất chính đáng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực 1 bay từ Delaware tới Florida ngày 7-3 (giờ địa phương). Ảnh: CNN

Trước câu hỏi của các phóng viên về khả năng đưa binh sĩ tới Iran, Tổng thống Mỹ cho biết: "Tôi thậm chí không muốn nói về chuyện đó lúc này. Tôi không nghĩ đây là câu hỏi phù hợp; các bạn biết tôi sẽ không trả lời. Liệu điều đó có thể xảy ra không? Có thể, nhưng phải có lý do rất chính đáng".

"Tôi sẽ nói rằng nếu chúng tôi làm điều đó thì họ sẽ bị tàn phá đến mức không còn khả năng chiến đấu trên bộ" - ông chủ Nhà Trắng nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực 1.

Trước câu hỏi về khả năng cân nhắc sử dụng lực lượng bộ binh để kiểm soát uranium làm giàu tại các cơ sở hạt nhân của Iran, Tổng thống Mỹ cho rằng, đó là một khả năng, nhưng nhấn mạnh "không phải chuyện ở thời điểm hiện tại".

Tới nay, một trong những lý do của Washington để phát động chiến dịch lần này là để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong lần phỏng vấn này, Tổng thống Donald Trump cũng khẳng định, Mỹ không muốn các nhóm người Kurd tại Iran tham gia vào cuộc chiến với Iran. Người Kurd là nhóm dân tộc thiểu số tại Iran, ước tính chiếm khoảng 8% đến 17% dân số nước này. Ngoài Iran, người Kurd cũng sinh sống tại Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Syria.

Cũng theo CNN, 6 binh sĩ Mỹ tử trận trong chiến dịch nhằm vào Iran đã được đưa về quê nhà. Chiếc máy bay chở những người này đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Dover (Delaware, Mỹ).

Trong diễn biến liên quan, quân đội Israel thông báo, đã tấn công các cơ sở nhiên liệu tại Tehran vào tối 7-3 (giờ địa phương), cho biết đây là những địa điểm phân phối nhiên liệu “cho nhiều đối tượng sử dụng khác nhau, bao gồm cả các đơn vị quân sự của Iran”.

Tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nêu rõ: “Đây là một đòn tấn công quan trọng, đánh dấu bước tiếp theo trong việc gia tăng thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng quân sự của Iran.”

Video do Reuters ghi lại cũng cho thấy lửa và khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu Shahran ở Tehran.

Trước đó, Tổng tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Eyal Zamir, cho biết Israel đang bước sang giai đoạn tiếp theo của chiến dịch, nhưng không nêu chi tiết.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Israel tuyên bố không thỏa hiệp với Iran, gia hạn các biện pháp hạn chế thời chiến
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ tiếp tục “không ngừng nghỉ và không có thỏa hiệp”.
08/03/2026
Iran phóng nhiều đợt tên lửa trong đêm; Israel không kích quy mô lớn
Căng thẳng quân sự giữa Iran và Israel tiếp tục leo thang khi Iran phóng nhiều loạt tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel trong suốt đêm 6/3 và rạng sáng 7/3.
08/03/2026
Hơn 300 người ở Nigeria bị bắt cóc
Giới chức Nigeria cho biết, các tay súng Hồi giáo cực đoan đã tấn công một thị trấn ở đông bắc nước này và bắt cóc hơn 300 người dân, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.
08/03/2026
Tổng Thư ký Liên hợp quốc lên án "các cuộc tấn công phi pháp" khắp Trung Đông
Ngày 6/3, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã lên án “các cuộc tấn công phi pháp” trên khắp Trung Đông, đồng thời cảnh báo tình hình tại khu vực này có thể vượt tầm kiểm soát khi xung đột lan rộng ra nhiều quốc gia.
08/03/2026