Trung Quốc hạ mục tiêu tăng trưởng xuống thấp nhất trong nhiều thập kỷ

18:06, 05/03/2026

Ngày 5-3, Trung Quốc đã hạ mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2026 xuống còn 4,5%–5%, trong bối cảnh nền kinh tế số 1 châu Á phải đối mặt với nhu cầu trong nước suy yếu và môi trường thương mại quốc tế đầy biến động.

Trung Quốc coi công nghệ và đổi mới sáng tạo là hạt nhân tăng trưởng thời gian tới. Ảnh: China Daily.

Quyết định, được Thủ tướng Lý Cường công bố tại kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc (NPC), đánh dấu bước điều chỉnh đáng chú ý trong cách Bắc Kinh nhìn nhận triển vọng kinh tế trong giai đoạn mới.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Lý Cường thừa nhận nền kinh tế đang đối mặt với “những khó khăn và thách thức”, đặc biệt từ nhu cầu trong nước yếu và môi trường kinh tế quốc tế nhiều biến động.

Mốc tăng trưởng mới được các nhà phân tích xem là bước ngoặt, phản ánh những khó khăn ngắn hạn của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhưng cũng đồng thời cho thấy sự chuyển dịch chiến lược dài hạn, từ mô hình tăng trưởng nhanh dựa vào đầu tư và xuất khẩu sang tăng trưởng chậm hơn nhưng bền vững hơn.

Trong các báo cáo và phân tích được công bố tuần qua, một loạt vấn đề cấu trúc tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế Trung Quốc, đặc biệt là thị trường bất động sản suy yếu kéo dài, tiêu dùng nội địa yếu, rủi ro từ môi trường bên ngoài... song song với các yếu tố như dân số già hóa, lực lượng lao động thu hẹp...

Trước các áp lực này, Chính phủ Trung Quốc đang điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế. Một trong những trọng tâm được nhấn mạnh tại kỳ họp Quốc hội năm nay là đầu tư mạnh vào công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bắc Kinh dự kiến tăng chi cho nghiên cứu và phát triển, đồng thời thúc đẩy các ngành như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và công nghệ sinh học nhằm giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.

Kế hoạch phát triển mới cũng đặt mục tiêu mở rộng quy mô kinh tế số, tăng tỷ trọng của lĩnh vực này trong GDP trong những năm tới.

Song song với đó, Bắc Kinh tiếp tục duy trì các mục tiêu kinh tế – xã hội quan trọng khác như tạo hơn 12 triệu việc làm ở khu vực đô thị và giữ tỷ lệ thất nghiệp khoảng 5,5%.

Theo quan điểm phân tích, để đạt mục tiêu trở thành nền kinh tế có mức thu nhập trung bình cao vào năm 2035, Trung Quốc cần duy trì tốc độ tăng trưởng GDP trung bình khoảng 4,17% mỗi năm trong thập kỷ tới.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Quốc hội Trung Quốc thảo luận các mục tiêu phát triển năm 2026 và giai đoạn 5 năm tới
Tại Kỳ họp lần này, Quốc hội Trung Quốc sẽ thảo luận những kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 14; xem xét, thông qua những định hướng, mục tiêu phát triển năm 2026 và giai đoạn 5 năm tới trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 15.
05/03/2026
Lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz giảm 90%
Các quan chức quân sự Iran tuyên bố họ đã hoàn toàn phong tỏa hoạt động giao thông qua tuyến đường thủy vốn là nơi trung chuyển của 20% lượng dầu thô của thế giới.
05/03/2026
Thượng viện Mỹ bác nghị quyết hạn chế quyền phát động chiến sự của Tổng thống
Với tỷ lệ 47-53, Thượng viện đã không thông qua nghị quyết về quyền lực chiến tranh, vốn yêu cầu Tổng thống phải chấm dứt các hành động quân sự nhằm vào Iran nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội.
05/03/2026
Iran tạm hoãn tang lễ cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei
Iran đã quyết định hoãn tang lễ dành cho Lãnh tụ Tối cao quá cố Ayatollah Ali Khamenei, dự kiến diễn ra tại thủ đô Tehran, do lo ngại lượng người tham dự quá lớn và cần thêm thời gian chuẩn bị cho công tác tổ chức.
05/03/2026