Phát hiện chất nổ gần đường ống khí đốt Nga ở Serbia, Hungary họp khẩn
Ngày 5-4, theo Anadolu, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của hội đồng quốc phòng sau khi các chất nổ mạnh được phát hiện gần một đường ống dẫn khí đốt tại Serbia, nơi vận chuyển khí đốt của Nga tới quốc gia này.
![]() |
| Hungary và Serbia sẽ tăng cường các biện pháp an ninh xung quanh các cơ sở năng lượng quan trọng. Ảnh: RFERL |
Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã thông báo cho ông qua điện thoại về phát hiện này tại khu vực bên ngoài thị trấn Kanjiza, gần biên giới Hungary – Serbia.
“Các cơ quan chức năng của chúng tôi đã phát hiện một thiết bị nổ có sức công phá khủng khiếp tại một đoạn quan trọng của mạng lưới đường ống dẫn dầu nối liền hai nước”, ông Vucic viết trong một bài đăng trên nền tảng Instagram. “Tôi đã nói với Thủ tướng Orbán rằng chúng tôi sẽ cập nhật cho ông ấy về cuộc điều tra”.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook sau cuộc họp Hội đồng Quốc phòng, Thủ tướng Orbán cho rằng vụ việc có thể liên quan đến một âm mưu nhằm phá hoại đường ống vận chuyển khí đốt của Nga qua khu vực Balkan tới Trung và Đông Âu.
“Theo thông tin mà chúng tôi có, đã có một hành vi phá hoại được chuẩn bị,” Thủ tướng Orbán nói sau cuộc họp, đồng thời cho biết cả hai quốc gia đã tăng cường bảo vệ hệ thống đường ống. Dù không trực tiếp cáo buộc Ukraine liên quan đến vụ việc tại Serbia, ông Orbán nhận định rằng “trong nhiều năm qua, Ukraine đã tìm cách cắt đứt châu Âu khỏi nguồn năng lượng của Nga”.
Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Ukraine bác bỏ mạnh mẽ cáo buộc này. “Ukraine không liên quan gì đến việc này,” người phát ngôn Bộ Ngoại giao Heorhii Tykhyi viết trên mạng xã hội X.
Theo Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự Serbia, Djuro Jusic, các chất nổ được phát hiện trên một đoạn đường ống kết nối với hệ thống TurkStream, tuyến vận chuyển khí đốt của Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó tới Trung Âu. Tuy nhiên, giới chức Serbia vẫn chưa công bố thông tin chi tiết về các thiết bị khả nghi, bao gồm cách thức chúng được đặt hoặc liệu đã xác định được nghi phạm hay chưa.
Theo Báo Hà Nội Mới










Ý kiến bạn đọc