Sau hơn 50 năm, con người bắt đầu hành trình quay lại Mặt Trăng

10:12, 02/04/2026

Bốn phi hành gia đã rời Trái Đất trong hành trình hướng tới Mặt Trăng, một sứ mệnh mà NASA kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên mới của thám hiểm không gian sau nhiều năm trì hoãn và trục trặc.

Tên lửa Space Launch System của NASA rời bệ phóng vào khoảng 18h30 tối thứ Tư theo giờ miền Đông Mỹ, để lại những vệt khói dài trên bầu trời khi các động cơ và tên lửa đẩy hoạt động hết công suất.

Tên lửa Space Launch System của NASA phóng tàu Orion chở các phi hành gia Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen trong sứ mệnh Artemis II, tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Florida, ngày 1-4-2026. Nguồn: NASA/Bill Ingalls

Ngay sau khi rời khí quyển, tầng trên của tên lửa tách khỏi phần thân chính và tiếp tục bay cùng tàu Orion chở phi hành đoàn. Tầng trên sau đó thực hiện các thao tác quỹ đạo để đưa tàu vũ trụ vào hành trình bay dự kiến đưa các phi hành gia đi xa hơn 250.000 dặm so với Trái Đất.

Sứ mệnh Artemis II là một phần trong nỗ lực mới của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) nhằm đưa các phi hành gia Mỹ quay trở lại Mặt Trăng. Chương trình Artemis hướng tới xây dựng nền tảng cho một căn cứ lâu dài của NASA trên Mặt Trăng, và xa hơn là các sứ mệnh thám hiểm sâu hơn vào không gian.

Tham gia chuyến bay trên tàu Orion gồm các phi hành gia Reid Wiseman, Victor Glover và Christina Koch của NASA, cùng Jeremy Hansen đến từ Canada. Cả bốn người đã huấn luyện trong nhiều năm cho sứ mệnh này, với mục tiêu trở thành những người đầu tiên bay tới Mặt Trăng sau hơn 50 năm.

Sứ mệnh lần này sẽ bay vòng quanh Mặt Trăng và dự kiến lập kỷ lục về khoảng cách xa nhất mà con người từng bay trong không gian. Tuy nhiên, tàu sẽ không hạ cánh xuống bề mặt Mặt Trăng. Việc đưa phi hành gia đổ bộ lên Mặt Trăng sẽ là mục tiêu của một sứ mệnh Artemis trong tương lai, dự kiến vào năm 2028.

Trước đây, chương trình Apollo tập trung vào việc đưa con người lên Mặt Trăng trong cuộc chạy đua với Liên Xô, lần này NASA và các đồng minh phải cạnh tranh với Trung Quốc, một cường quốc không gian đang trỗi dậy và cũng có kế hoạch xây dựng căn cứ nghiên cứu trên Mặt Trăng.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đàm phán cải cách WTO đứng trước nguy cơ bế tắc kéo dài
Dù đối mặt với áp lực cải cách ngày càng tăng nhằm duy trì vai trò trung tâm trong hệ thống kinh tế quốc tế, song tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 14 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vừa được tổ chức tại Cameroon, các thành viên WTO vẫn không đạt được những thỏa thuận quan trọng.
02/04/2026
Hàn Quốc và Indonesia nâng tầm quan hệ song phương
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tới Hàn Quốc, ngày 1/4, hai nước tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện đặc biệt.
02/04/2026
Thủ tướng Israel tuyên bố Iran không còn là mối đe dọa
Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh các kết quả trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran và cho rằng nước Cộng hòa Hồi giáo “không còn gây ra mối đe dọa đối với sự tồn tại của Israel”.
02/04/2026
Xung đột tại Trung Đông: Các bên đẩy cao mức độ đối đầu
Hezbollah đã phóng hàng chục rocket và thiết bị bay không người lái vào miền bắc Israel, trong khi một đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Iran đã khiến 8 người bị thương nhẹ tại miền trung Israel.
02/04/2026