Chính phủ Anh khẳng định đây là biện pháp tạm thời để bảo vệ người tiêu dùng nước Anh trước sự gián đoạn do Iran phong tỏa một phần eo biển Hormuz sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi tháng 2.
Chính phủ đã ban hành hai giấy phép ngắn hạn có mục tiêu: Một cho sản phẩm dầu tinh chế, một nới lỏng trừng phạt khí đốt hóa lỏng từ một số nhà máy Nga. Giấy phép sẽ được xem xét định kỳ và không có thời hạn cố định. Bộ trưởng Tài chính Anh Dan Tomlinson và Bộ trưởng Thương mại Chris Bryant khẳng định, động thái này là để bảo vệ lợi ích quốc gia, đồng thời cam kết các giấy phép sẽ chỉ có tính tạm thời.
Động thái của Anh diễn ra sau khi Mỹ gia hạn giấy phép nhập khẩu dầu Nga đang trên đường vận chuyển, nhằm đối phó việc gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu và giá nhiên liệu tăng cao trên toàn thế giới.
Trong khi đó, cùng ngày, Cục trưởng Cục Hợp tác kinh tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga Dmitry Birichevsky nhận định, Liên minh châu Âu (EU) đã thiệt hại 1.000 tỷ USD sau khi từ chối mua các loại nguyên liệu thô và dầu mỏ của Nga. EU từ bỏ nguồn cung từ Nga khiến các nước châu Âu phải mua dầu với giá cao hơn từ các nguồn khác, làm tăng chi phí năng lượng nội bộ.











Ý kiến bạn đọc