Đông Âu và Bắc Âu cam kết củng cố lá chắn NATO trước Nga

08:46, 14/05/2026

Ngày 13-5, lãnh đạo 14 quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở khu vực Đông và Bắc Âu đã tổ chức hội nghị tại thủ đô Bucharest, Romania, cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh khu vực trong bối cảnh căng thẳng với Nga tiếp tục gia tăng dọc sườn phía Đông của liên minh.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu sau cuộc họp. Ảnh: Reuters

Sự kiện này diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến tổ chức tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 tới, với kỳ vọng cải thiện quan hệ giữa châu Âu và Mỹ trong bối cảnh xuất hiện nhiều bất đồng về an ninh và đối ngoại.

Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo lên án những hành động mà họ cho là mang tính “đối đầu và gây bất ổn” của Nga nhằm vào các đồng minh NATO, bao gồm phá hoại, tấn công mạng và các hoạt động hỗn hợp khác. Các nước cũng nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải tăng cường năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa, đặc biệt trước các mối đe dọa từ máy bay không người lái.

Thời gian qua, Romania, Ba Lan và các quốc gia Baltic nhiều lần ghi nhận máy bay không người lái từ phía Nga xâm phạm không phận. Tuy nhiên, Mátxcơva phủ nhận việc cố ý nhằm vào lãnh thổ các nước thành viên NATO.

Các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị đồng thời kêu gọi nâng cao phối hợp quân sự, tăng chi tiêu quốc phòng và củng cố khả năng bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu tại sườn phía Đông NATO. Tuyên bố chung khẳng định quyết tâm xây dựng “một châu Âu mạnh hơn trong một NATO mạnh hơn”, đồng thời thúc đẩy năng lực công nghiệp quốc phòng xuyên Đại Tây Dương thông qua mở rộng sản xuất, củng cố chuỗi cung ứng và tăng cường mua sắm quốc phòng đa quốc gia.

Phát biểu sau cuộc họp, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đánh giá cao vai trò của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thúc đẩy các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng. Ông cũng thừa nhận Washington từng “thất vọng” khi nhiều nước châu Âu không tham gia hỗ trợ Mỹ và Israel trong cuộc xung đột với Iran, song cho biết các đồng minh hiện đã “hiểu được thông điệp”.

Trong khi đó, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cảnh báo việc rạn nứt quan hệ giữa châu Âu và Mỹ sẽ chỉ mang lại lợi ích cho Nga. Ông cho biết Ba Lan và các nước sườn phía Đông NATO sẵn sàng tiếp nhận thêm binh sĩ Mỹ nếu Washington điều chuyển lực lượng khỏi Đức.

Trước đó, Lầu Năm Góc thông báo sẽ rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến Iran và các tranh cãi thương mại tiếp tục phủ bóng lên quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Kỳ vọng ổn định quan hệ thương mại song phương
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên đường tới Trung Quốc và dự kiến hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm nay (ngày 14-5), trong nỗ lực duy trì trạng thái “đình chiến thương mại” giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và địa chính trị tiếp tục gia tăng.
14/05/2026
Virus Hanta: Nhiều nước nâng cao cảnh giác; chuyên gia cảnh báo “virus sợ hãi” lan nhanh trên mạng xã hội
Ngày 12/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi đã kêu gọi các quốc gia tăng cường giám sát và chuẩn bị ứng phó với virus Hanta, trong bối cảnh nhiều nước đồng loạt nâng mức cảnh giác sau ổ dịch liên quan tàu du lịch MV Hondius treo cờ Hà Lan.
13/05/2026
Thêm một ca dương tính với virus Hanta trong số người sơ tán khỏi tàu MV Hondius
Ngày 11/5, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Monica Garcia cho biết một trong 14 người Tây Ban Nha được sơ tán khỏi tàu du lịch MV Hondius đã có kết quả xét nghiệm sơ bộ dương tính với virus Hanta.
13/05/2026
Chuyên gia Ấn Độ kỳ vọng mở rộng hợp tác đổi mới sáng tạo với Việt Nam
​Bên lề Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Ấn Độ được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã phỏng vấn các chuyên gia Ấn Độ về triển vọng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.
13/05/2026