Báo cáo giữa kỳ của dự án "Tăng cường năng lực của các tổ chức xã hội dân sự để mở rộng quy mô quản lý thủy sản nước ngọt bền vững ở Campuchia" mới đây đã đưa ra những đánh giá tích cực về kết quả ban đầu trong việc bảo vệ và mở rộng môi trường sống của các loài thủy sản.
Dự án do Liên minh châu Âu tài trợ, được thực hiện từ tháng 11/2023 đến tháng 10/2027 tại 9 tỉnh ở khu vực hồ Tonle Sap (Biển Hồ) và sông Mekong, trong đó đặt ra các mục tiêu hỗ trợ quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng. Hơn 390 thành viên đã được đào tạo về lãnh đạo, quản trị, quản lý tài chính, luật thủy sản, thực hành bảo tồn và giám sát.
Ban tổ chức khóa đào tạo cho biết, 14 cộng đồng đã nhận được hỗ trợ cho các hoạt động quản lý nghề cá, bao gồm lắp đặt 145 điểm đánh dấu khu bảo tồn, 44 biển báo thông tin và 925 thiết bị thu hút-theo dõi cá. Một số cộng đồng cũng được hỗ trợ cải tạo các văn phòng làm việc.
Dự án cũng chú trọng đến vấn đề tài chính bền vững. Một số cộng đồng đã nhận được các khoản tài trợ phụ để củng cố các thể chế địa phương và hỗ trợ các nhóm doanh nghiệp phụ nữ tham gia vào sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến thủy sản và du lịch sinh thái.
Theo các chuyên gia, Campuchia cần tăng cường tính bền vững về tài chính của các cộng đồng ngư dân để bảo đảm kết quả bảo tồn lâu dài. Điều này có nghĩa là thúc đẩy các doanh nghiệp dựa vào cộng đồng và nghề cá cộng đồng định hướng kinh doanh liên kết với các khu bảo tồn thủy sản.
Sông hồ và vùng nước ven biển là một trong những kho báu thiên nhiên của Campuchia. Hệ sinh thái phong phú của sông Mekong và hồ Tonle Sap cùng rừng ngập mặn chính là những vùng nước hỗ trợ nghề cá, an ninh lương thực, đa dạng sinh học và sinh kế của hàng triệu người dân.
Ngày 15/6 vừa qua tại tỉnh Kampot (phía nam Campuchia), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) phối hợp cộng đồng địa phương đã thả 850.000 con cua xanh non xuống vùng biển ven bờ trong nỗ lực khôi phục hệ sinh thái biển và tăng cường nghề cá bền vững.
Đại diện FAO tại Campuchia Rebekah Bell cho biết, sáng kiến này không chỉ dừng lại ở việc thả cua con mà còn bao gồm việc phục hồi rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, bãi hàu và rạn san hô trong khuôn khổ dự án Thích ứng và chống chịu biến đổi khí hậu tại các cộng đồng phụ thuộc vào nghề cá ven biển Campuchia (CamAdapt), với mục tiêu thúc đẩy đa dạng sinh học, phục hồi nghề cá và cải thiện sinh kế của cộng đồng ven biển.
Kampot là một trong bốn tỉnh duyên hải của Campuchia, với khoảng 67 km đường bờ biển và 9 cộng đồng ngư dân tham gia bảo tồn biển. Hệ sinh thái nơi đây bao gồm rừng ngập mặn, thảm cỏ biển và rạn san hô. Theo bà Rebekah Bell, quần thể cua khỏe mạnh rất cần thiết cho hệ sinh thái ven biển và sinh kế của người dân địa phương.
Việc thả cua chính là đầu tư vào tương lai biển của Campuchia và tương lai của các cộng đồng ven biển phụ thuộc vào nghề cá để mưu sinh. Khi nguồn tài nguyên thủy sản khỏe mạnh và hệ sinh thái biển được bảo vệ, các cộng đồng sẽ có khả năng tốt hơn để nuôi sống gia đình và đối phó với những thách thức của biến đổi khí hậu.
Trước đó, dự án CamAdapt phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và ngư dân cũng đã thả 340.000 cua xanh con tại vùng ven biển của tỉnh Kep lân cận. Theo đại diện Tổng cục Thủy sản, việc thả cua sẽ cải thiện tỷ lệ sống và sinh sản trong tương lai, dẫn đến trữ lượng cua phục hồi nhanh hơn. Điều này được kỳ vọng sẽ tăng cường sản lượng đánh bắt và ổn định thu nhập cho cộng đồng địa phương.
Bắt đầu từ năm 2003, Campuchia chọn ngày 1/7 hằng năm là Ngày Thủy sản quốc gia. Thông qua hoạt động kỷ niệm tại các địa phương, người dân sẽ tích cực tham gia bảo tồn và phát triển nguồn thủy sản bền vững, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày và góp phần bảo đảm an ninh lương thực.
Tại lễ kỷ niệm Ngày này năm ngoái, Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet khẳng định, Chính phủ luôn dành ưu tiên trong bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện kế sinh nhai của người dân và tăng trưởng kinh tế thông qua việc duy trì cân bằng giữa bảo tồn và phát triển.
Nhân dịp này, người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia Campuchia cùng đại diện các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và cộng đồng ngư dân đã thả khoảng 1,5 triệu con giống thủy sản ra môi trường tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi, phục hồi hệ sinh thái và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.











Ý kiến bạn đọc