Anh tái khẳng định cam kết sát cánh cùng Ukraine

08:33, 28/07/2026

Thủ tướng mới của Anh Andy Burnham ngày 27-7 đã tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của một lãnh đạo nước ngoài tới Anh kể từ khi ông nhậm chức, qua đó nhấn mạnh cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Thủ tướng Anh Andy Burnham và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại căn cứ hải quân Portsmouth ngày 27-7. Ảnh: Reuters

Hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại căn cứ hải quân Portsmouth, miền Nam nước Anh, nơi họ được thông báo về hiệu quả của các chương trình huấn luyện do Anh triển khai nhằm nâng cao năng lực chiến đấu cho lực lượng vũ trang Ukraine. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Anh tiếp tục duy trì vai trò là một trong những quốc gia châu Âu hỗ trợ mạnh mẽ nhất cho Kiev.

Phát biểu trước các quân nhân và thủy thủ Anh cùng Tổng thống Zelensky, Thủ tướng Andy Burnham khẳng định sự ủng hộ của nước Anh đối với Ukraine không thay đổi.

“Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Ukraine. Cá nhân tôi hoàn toàn đứng về phía các bạn. Tôi sẽ thực hiện đầy đủ mọi cam kết mà đất nước này đã đưa ra với Ukraine,” ông Burnham nói.

Nhà lãnh đạo Anh cũng tuyên bố London sẽ chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ đối với hệ thống tác chiến điện tử mới mang tên "Stone Cloak", cho phép Ukraine tự sản xuất công nghệ này với quy mô lớn nhằm tăng cường khả năng bảo vệ trước các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Burnham và Tổng thống Zelensky dự kiến gặp hơn 200 quân nhân và thủy thủ Ukraine đang tham gia cuộc tập trận Sea Breeze tại Anh. Đây là hoạt động huấn luyện về an ninh hàng hải và rà phá thủy lôi, nhằm chuẩn bị cho các nhiệm vụ trong tương lai của lực lượng Ukraine tại Biển Đen.

Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát năm 2022 đến nay, tổng viện trợ của Anh dành cho Ukraine đã lên tới 25 tỷ bảng Anh, trong đó bao gồm 16 tỷ bảng Anh hỗ trợ quân sự và 5,6 tỷ bảng Anh viện trợ phi quân sự.

Trước đó, người tiền nhiệm của ông Burnham là cựu Thủ tướng Keir Starmer cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong chuyến thăm Kiev trước khi rời nhiệm sở, trong đó có khoản viện trợ 300 triệu euro nhằm giúp Ukraine trang bị một phi đội gồm 16 máy bay chiến đấu Gripen do Thụy Điển sản xuất.

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Loạt vụ UAV nhằm vào vùng Vịnh sau khi Mỹ dừng không kích Iran
Một loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Ả Rập Saudi, Jordan và Iraq đang làm dấy lên lo ngại căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, chỉ ít ngày sau khi Mỹ bất ngờ dừng chiến dịch không kích kéo dài gần hai tuần nhằm vào Iran.
28/07/2026
Đô thị thành công không bắt đầu từ những tòa nhà
Nhiều đô thị thành công không bắt đầu từ khai thác giá trị bất động sản ven sông, mà từ việc làm sạch dòng chảy, mở không gian cho cộng đồng và tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Đó cũng là những kinh nghiệm đáng tham khảo trong phát triển đô thị ven sông Hồng.
27/07/2026
Chính sách thuế quan Mỹ đang vượt khỏi khuôn khổ thương mại
Việc chính quyền Tổng thống Donald Trump liên tục tìm cách duy trì thuế quan cho thấy công cụ này không còn chỉ phục vụ thương mại, mà đang giữ vai trò ngày càng lớn trong chiến lược kinh tế và địa chính trị của Mỹ.
27/07/2026
Khảo sát: Người Nhật ủng hộ cải cách Hoàng gia và giảm thuế
Kết quả thăm dò dư luận do hãng tin Kyodo công bố ngày 26-7 cho thấy mức tín nhiệm Nội các Nhật Bản vẫn trên 50%, đồng thời phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân đối với cải cách Hoàng gia và các biện pháp giảm thuế tiêu dùng để hỗ trợ đời sống.
27/07/2026