Châu Âu và Ukraine thành lập liên minh phòng thủ tên lửa đạn đạo

08:30, 14/07/2026

Các nhà lãnh đạo Ukraine cùng 9 quốc gia châu Âu ngày 13-7 đã nhất trí thành lập một liên minh phòng thủ tên lửa đạn đạo tích hợp, nhằm xây dựng năng lực phòng thủ chung trước các mối đe dọa tên lửa ngày càng gia tăng trên lục địa.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tham gia cuộc họp của nhóm “Liên minh các nước sẵn sàng' tại Paris, Pháp ngày 13-7. Ảnh chụp từ video của Reuters

Theo tuyên bố của văn phòng Tổng thống Pháp, liên minh gồm Ukraine, Đan Mạch, Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Vương quốc Anh. Thỏa thuận được công bố tại Paris, Pháp trong khuôn khổ cuộc họp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và lãnh đạo các quốc gia thuộc nhóm “Liên minh các nước sẵn sàng”.

Trong tuyên bố chung, các bên nhấn mạnh việc bảo vệ châu Âu đòi hỏi một kiến trúc phòng thủ tên lửa tích hợp, được phát triển thông qua hợp tác về công nghệ, công nghiệp quốc phòng và chia sẻ kinh nghiệm thực chiến. Liên minh hướng tới xây dựng năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo mang tính phòng vệ, đồng thời bổ sung cho các hệ thống phòng thủ quốc gia và các chương trình đang được triển khai tại châu Âu.

Các nhà lãnh đạo cho rằng mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo đang gia tăng, trong khi loại vũ khí này khó đánh chặn hơn nhiều so với tên lửa hành trình hay máy bay không người lái. Kinh nghiệm đối phó với các đợt tập kích tên lửa quy mô lớn của Nga trong hơn bốn năm qua được xem là nền tảng quan trọng để Ukraine đóng góp vào quá trình xây dựng hệ thống phòng thủ chung.

Tuyên bố không nêu thời gian cụ thể triển khai dự án nhưng khẳng định liên minh vẫn để ngỏ khả năng mở rộng cho các quốc gia khác tham gia. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Kiev thúc đẩy hợp tác quốc phòng với châu Âu trước mùa đông, thời điểm Nga thường gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Đồng thời, kế hoạch cũng phản ánh nỗ lực của châu Âu trong việc tăng cường khả năng tự chủ về phòng không và phòng thủ tên lửa trước những thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Động đất tại Venezuela: Số người thiệt mạng tăng lên gần 4.500 người
Trên mạng xã hội, Chủ tịch Quốc hội Venezuela cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên 4.490 người, trong khi số người bị thương là 16.740 và số người nhận được hỗ trợ tăng lên 120.794 người.
13/07/2026
Xung đột tại Trung Đông: Iran và Mỹ tiếp tục tấn công trả đũa lẫn nhau
Tình hình xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang căng thẳng trong ngày 12/7 khi quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công, nhằm vào các mục tiêu của Iran gần eo biển Hormuz và Iran đáp trả bằng việc tấn công nhằm vào các cơ sở và lợi ích của Mỹ tại một loạt quốc gia Trung Đông bao gồm: Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan và Oman.
13/07/2026
Giải pháp tận gốc cho vấn đề mất an ninh lương thực
Báo cáo FAO 2026 nhấn mạnh các chính sách thương mại hợp lý, hợp tác quốc tế và ứng dụng công nghệ để nâng cao khả năng chống chịu thị trường lương thực.
13/07/2026
Cường độ El Nino có thể từ mạnh đến siêu mạnh trong năm nay
Trung Quốc mới đây đã đưa ra dự báo về cường độ phát triển của El Nino trong năm nay, trong đó nhận định rằng hiện tượng khí hậu này có thể diễn biến từ mạnh đến siêu mạnh vào mùa Hè và mùa Thu, làm tăng khả năng mưa lớn ở miền Nam, cùng các đợt nắng nóng dữ dội và nguy cơ lũ lụt kéo dài sang năm sau.
13/07/2026