Dịch Ebola: Chính thức mở đăng ký thử nghiệm lâm sàng tại Cộng hòa Dân chủ Congo

15:25, 03/07/2026

Ngày 2/7, trong một nỗ lực quốc tế lớn nhằm đánh giá các phương pháp điều trị tiềm năng cho bệnh Ebola do chủng virus Bundibugyo (BVD) gây ra, chương trình thử nghiệm lâm sàng PARTNERS đã chính thức mở đăng ký cho các bệnh nhân của căn bệnh này tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân tại Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thử nghiệm PARTNERS (Platform Adaptive Randomised Trial for New and Repurposed Filovirus TreatmentS) sẽ đánh giá xem liệu 2 liệu pháp kháng virus là kháng thể đơn dòng (MBP134) và remdesivir có thể cải thiện tỷ lệ sống sót ở những người được chẩn đoán mắc BVD hay không. Ngoài ra, thử nghiệm cũng sẽ đánh giá việc kết hợp 2 loại thuốc trên có mang lại lợi ích bổ sung nào không.

Cuộc thử nghiệm do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tài trợ và Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia (INRB) của Cộng hòa Dân chủ Congo, Viện Y học Nhiệt đới ở Bỉ và Đại học Oxford (Anh) điều phối, cùng với sự hợp tác của các đối tác nghiên cứu, lâm sàng và nhân đạo quốc tế, bên cạnh sự hỗ trợ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC).

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát đã có hơn 1.400 người được chẩn đoán nhiễm chủng Bundibugyo, gần 210 người đã hồi phục và gần 440 ca tử vong tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Dù đã có một số phương pháp điều trị hiệu quả được phát triển nhưng đến nay vẫn chưa có phương pháp nào được phê duyệt để điều trị bệnh do chủng virus Bundibugyo gây ra, cũng như chưa có phương pháp điều trị nào được chứng minh có hiệu quả đối với tất cả các loại virus gây ra bệnh Ebola.

Hai phương pháp điều trị thử nghiệm trên được Nhóm Tư vấn Kỹ thuật của WHO lựa chọn sau khi xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng khoa học, bao gồm nghiên cứu tiền lâm sàng, dữ liệu an toàn và bằng chứng từ các phản ứng đối với các đợt bùng phát dịch bệnh trước đó. Những người tham gia thử nghiệm lâm sàng sẽ được hỗ trợ và theo dõi sát sao trong ít nhất 28 ngày sau khi đăng ký. Đây là thử nghiệm nền tảng và sẽ cho phép bổ sung thêm các phương pháp điều trị khác dựa trên đánh giá của Nhóm Tư vấn Kỹ thuật của WHO.

Giáo sư Jean-Jacques Muyembe-Tamfum, Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia (INRB) của Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết, bằng cách tích hợp thử nghiệm này vào chăm sóc lâm sàng, bệnh nhân sẽ được tiếp cận với các phương pháp điều trị thử nghiệm đầy hứa hẹn, đồng thời tạo ra bằng chứng cần thiết cho việc cải thiện chăm sóc và phòng ngừa các đợt bùng phát.

Theo TTXVN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hàn Quốc dành gần 11 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Ngày 3-7, Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ triển khai gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 14.900 tỷ won (khoảng 10,9 tỷ USD) nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt qua khó khăn do đồng USD tăng giá mạnh.
03/07/2026
Thách thức trước thềm thượng đỉnh NATO
Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ diễn ra tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 7 và 8-7.
03/07/2026
Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Somalia gặp khó khi Mỹ ngừng ủng hộ
Phái bộ Hỗ trợ và ổn định của Liên minh châu Phi tại Somalia (AUSSOM) đứng trước nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng về tài chính và hậu cần sau khi Mỹ tuyên bố sẽ chấm dứt hỗ trợ hoạt động của Văn phòng Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Somalia (UNSOS) từ năm 2027.
03/07/2026
Việt Nam và bang Minnesota (Hoa Kỳ) tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiềm năng
Từ ngày 28-30/6, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng đã có chuyến thăm, làm việc tại bang Minnesota, nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và bang Minnesota trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
02/07/2026