Hội nghị Dầu mỏ tại Nga nhấn mạnh vai trò kinh tế tuần hoàn

08:33, 15/07/2026

Ngày 14/7, tại thành phố Almetyevsk, Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga), diễn ra Hội nghị Dầu mỏ Tatarstan 2026 với sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan quản lý, doanh nghiệp dầu khí, các nhà khoa học và chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực năng lượng đến từ nhiều quốc gia.

Các đại biểu tìm hiểu về công nghệ mới được giới thiệu tại sự kiện. (Ảnh: THANH THỂ)

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng trong bối cảnh ngành năng lượng thế giới đứng trước yêu cầu vừa bảo đảm an ninh năng lượng, vừa giảm phát thải, đổi mới công nghệ và tăng cường hợp tác giữa giới khoa học, doanh nghiệp và chính phủ là yếu tố quyết định để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Hội nghị Dầu mỏ Tatarstan 2026 thảo luận nhiều vấn đề quan trọng. (Ảnh: THANH THỂ)

Một trong những nội dung được thảo luận sâu là mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành dầu khí. Theo đó, đầu ra của một quy trình sản xuất được sử dụng làm nguyên liệu đầu vào cho quy trình khác, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm phát thải và gia tăng giá trị của chuỗi sản xuất.

Song song với hội nghị, Diễn đàn Thanh niên Dầu khí quốc tế lần thứ VII cũng được tổ chức tại Trường Dầu khí, với sự tham gia của 240 sinh viên đến từ 45 trường đại học và các đại diện trẻ từ nhiều quốc gia.

Các đại biểu trẻ đặt nhiều câu hỏi cho chuyên gia. (Ảnh: THANH THỂ)

Theo ban tổ chức, việc kết nối các nhà khoa học hàng đầu với thế hệ trẻ được kỳ vọng góp phần thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng trong tương lai.

Trong khuôn khổ hội nghị, Tập đoàn dầu khí và năng lượng Tatneft của Nga giới thiệu nhiều công nghệ mới hướng tới phát triển bền vững, như thu và tái sử dụng khí CO₂, sử dụng nước thải đã qua xử lý để bơm ép vào các mỏ dầu thay thế nguồn nước ngọt, các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu, thiết bị tiết kiệm năng lượng và vật liệu composite phục vụ ngành dầu khí.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị Dầu mỏ Tatarstan 2026, Ban tổ chức đã công bố các chủ nhân của Giải thưởng Năng lượng Toàn cầu 2026 ở ba hạng mục: Năng lượng truyền thống, Năng lượng phi truyền thống và Công nghệ mới ứng dụng năng lượng.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Bỉ: Cháy tòa nhà ở trung tâm Brussels, nhiều người thiệt mạng
Vụ hỏa hoạn bùng phát sáng 14/7 (giờ địa phương) tại tòa nhà OXY, sát quảng trường De Brouckère ở trung tâm thủ đô Brussels, đã trở thành một thảm kịch. Viện Công tố lao động Brussels xác nhận nhiều người đã được phát hiện tử vong trong một thang máy của tòa nhà; 6 người vẫn mất tích và công tác tìm kiếm đang được tiếp tục.
15/07/2026
Thủ tướng Ukraine từ chức trong đợt cải tổ chính phủ
Ngày 14/7, Quốc hội Ukraine đã thông qua đơn từ chức của Thủ tướng Yulia Svyrydenko trong khuôn khổ đợt cải tổ chính phủ do Tổng thống Volodymyr Zelensky khởi xướng.
15/07/2026
Hỗ trợ Venezuela tái thiết sau động đất
Ngày 13/7, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết, số người thiệt mạng trong thảm họa động đất đã tăng lên 4.561 người, 16.740 người bị thương.
15/07/2026
Quốc hội mới của Syria chính thức ra mắt sau biến động lịch sử
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 12/7, Syria đã chính thức khai mạc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Nhân dân mới, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình tái thiết thể chế sau khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ vào tháng 12/2024.
14/07/2026