Liên minh châu Phi kêu gọi thúc đẩy giáo dục cho trẻ em gái tại châu lục

22:53, 04/07/2026

Hội nghị toàn châu Phi lần thứ hai về Giáo dục cho trẻ em gái và phụ nữ của Liên minh châu Phi (AU) đã khai mạc tại thủ đô Bujumbura của Burundi, đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ về việc tăng cường đầu tư và đặt giáo dục giới ở vị trí trọng tâm trong chiến lược phát triển của châu lục.

Các em nhỏ tại Omdurman, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sự kiện kéo dài ba ngày thu hút sự tham gia của đại diện đến từ gần 40 quốc gia châu Phi, thảo luận dưới chủ đề "Ưu tiên giáo dục cho trẻ em gái và phụ nữ: Phát triển kỹ năng và đẩy nhanh cơ hội học tập và đào tạo". Tại đây, các đại biểu cùng chia sẻ kinh nghiệm và hoạch định chiến lược mở rộng quyền tiếp cận giáo dục, phát triển kỹ năng cho phụ nữ nhằm xóa bỏ rào cản bất bình đẳng giới và giúp họ đóng góp hiệu quả hơn vào sự phát triển của mỗi quốc gia cũng như toàn châu lục.

Phát biểu tại lễ khai mạc hôm 2/7, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Burundi, bà Violet Kakyomya khẳng định châu Phi chỉ có thể phát huy tối đa tiềm năng nếu trẻ em gái và phụ nữ có cơ hội bình đẳng để học tập và thành công. Theo bà, giáo dục cho phụ nữ không chỉ là một quyền cơ bản mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự chuyển đổi toàn diện cho lục địa này.

Đồng quan điểm, Phó Tổng thống Burundi Prosper Bazombanza nhấn mạnh đầu tư vào trẻ em gái chính là đầu tư cho thế hệ tương lai, giúp mở ra cánh cửa tri thức và sự trao quyền, từ đó nâng cao vị thế để phụ nữ trở thành những nhân tố thiết yếu kiến tạo sự thay đổi từ cấp gia đình cho đến quy mô quốc gia.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Giáo dục và Nghiên cứu khoa học quốc gia Burundi Francois Havyarimana đã chia sẻ bức tranh thực tế về giáo dục giới tại nước sở tại. Theo số liệu thống kê, trẻ em gái chiếm 50,45% số học sinh mầm non và 51,48% ở bậc tiểu học, phản ánh sự tiếp cận giáo dục tương đối bình đẳng ở các cấp học nền tảng.

Tuy nhiên, tỷ lệ này sụt giảm nghiêm trọng ở các bậc học cao hơn khi nữ sinh hiện chỉ chiếm khoảng 25% tổng số sinh viên đại học. Nhìn nhận thực trạng trên, ông Havyarimana khẳng định Burundi cam kết đẩy mạnh các cải cách giáo dục theo hướng công bằng, hòa nhập và chất lượng, trong đó đặc biệt chú trọng mở rộng cơ hội học tập và đào tạo chuyên sâu cho trẻ em gái và phụ nữ trong thời gian tới.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Triển vọng hợp tác kinh tế, thương mại Cuba-Hàn Quốc
Dù Cuba đang đối mặt nhiều khó khăn kinh tế và sức ép từ các biện pháp trừng phạt kéo dài, quốc gia Mỹ Latin này vẫn là một thị trường tiềm năng đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
04/07/2026
Luồng gió mới trong quan hệ Ấn Độ-Nhật Bản
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vừa kết thúc chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Ấn Độ. Điểm nhấn trong chuyến công du được đánh giá là thành công ngoài mong đợi lần này là Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-Nhật Bản lần thứ 16 - một hoạt động thường niên thể hiện quan hệ nồng thắm giữa hai nền kinh tế lớn thứ 2 và 3 châu Á.
04/07/2026
Thủ tướng Moldova tuyên bố từ chức
Ngày 3/7, Thủ tướng Moldova Alexandru Munteanu tuyên bố từ chức sau chưa đầy một năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu chính phủ quốc gia Đông Âu này.
04/07/2026
Hơn 400 người tử vong do dịch bệnh Ebola ở CHDC Congo
Ngày 2/7, tại thủ đô Kinshasa của CHDC Congo, Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi), ông Jean Kaseya, cho biết, dịch bệnh Ebola đang diễn ra ở nước này "rất nghiêm trọng", với hơn 400 trường hợp tử vong được báo cáo.
04/07/2026