Nỗ lực ngoại giao ngăn xung đột lan rộng ở Trung Đông

16:55, 23/07/2026

Trong bối cảnh giao tranh ở Trung Đông tiếp tục leo thang nghiêm trọng, các nỗ lực ngoại giao đang được khẩn trương thúc đẩy, Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan Asim Munir đã nhất trí tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm an ninh khu vực.

Khói bốc lên sau vụ không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Hãng thông tấn IRNA của Iran, trong cuộc gặp tại Pakistan, hai bên thảo luận về vấn đề an ninh song phương và khu vực, đồng thời tái khẳng định cam kết tăng cường phối hợp và hoàn thiện các cơ chế hợp tác nhằm góp phần bảo đảm an ninh chung.

Về phía Mỹ, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết, nước này vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Iran, song khẳng định Washington sẽ đáp trả mạnh nếu Tehran tiếp tục các hành động nhằm vào tàu thương mại hoặc lực lượng Mỹ tại khu vực.

Theo ông Pete Hegseth, Iran đã có nhiều cơ hội tham gia các cuộc đàm phán nhằm bảo đảm an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz nhưng chưa đạt kết quả. Cộng đồng quốc tế tiếp tục thúc giục các bên xung đột kiềm chế căng thẳng.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên liên quan tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt tình trạng leo thang căng thẳng hiện nay; cảnh báo, mọi hành động quân sự chỉ làm nghiêm trọng thêm các rủi ro đối với dân thường và cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng tại Iran đang hướng đến ít nhất 6 tỉnh của nước này.

Không chỉ gây thương vong cho dân thường, các hoạt động quân sự còn làm gián đoạn nguồn cung nước sinh hoạt của khoảng 10.000 người tại 20 ngôi làng.

Trên thực địa, Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng các hoạt động quân sự. Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran ngày 22/7 tuyên bố, nước này sẽ mở rộng phạm vi đáp trả nếu Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân và những địa điểm mà Tehran coi là nhạy cảm.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội nước này có thể mở rộng các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu hạ tầng chiến lược của Iran, trong đó có các cơ sở năng lượng, cầu và các công trình phục vụ quân sự.

Trong khi đó, theo kênh thông tin của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), lực lượng này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số hệ thống radar cảnh báo sớm và radar chiến thuật chung quanh căn cứ không quân Ali Al Salem tại Kuwait, cũng như một hệ thống radar trên đảo Bubiyan.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Australia ủng hộ ASEAN củng cố đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm
Ngày 22/7, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong.
23/07/2026
Những nhịp cầu gắn kết tình hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc
Hơn 100.000 gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc là tài sản quý giá của quan hệ song phương. Mỗi gia đình hạnh phúc là một minh chứng sinh động cho sự gắn bó giữa hai dân tộc, góp phần viết tiếp câu chuyện hợp tác, tin cậy và sẻ chia giữa Việt Nam và Hàn Quốc bằng những điều bình dị nhưng bền vững nhất.
23/07/2026
Các Bộ trưởng Ngoại giao Mekong và Nhật Bản khẳng định củng cố quan hệ đối tác
Chiều 22/7, tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong-Nhật Bản lần thứ 17.
23/07/2026
Quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Nga thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực
Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 và các Hội nghị liên quan, ngày 22/7, tại Manila, Philippines, đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nga. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị.
23/07/2026