Ukraine và Thụy Điển thúc đẩy hợp tác quốc phòng

08:18, 06/07/2026

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson để thảo luận các biện pháp tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine, trong bối cảnh xung đột với Nga tiếp tục diễn biến phức tạp.

Ukraine đang tăng cường năng lực phòng thủ trước các đợt tấn công ngày càng gia tăng từ Nga. Ảnh chụp từ video của Reuters

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky cảm ơn Thụy Điển vì sự ủng hộ liên tục dành cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh phòng không vẫn là ưu tiên hàng đầu của Kiev trước các đợt tấn công ngày càng gia tăng bằng tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái và các cuộc tấn công phối hợp từ phía Nga.

Theo ông Zelensky, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các bước đi cụ thể nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine, trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, huấn luyện phi công và triển khai vận hành các tiêm kích Gripen do Thụy Điển sản xuất. Ông cho rằng đây sẽ là bước tăng cường mang tính lịch sử đối với lực lượng không quân Ukraine, đồng thời mở ra hợp tác sâu rộng giữa hai nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Hai bên cũng đang thúc đẩy một thỏa thuận hợp tác về máy bay không người lái.

Cuộc điện đàm diễn ra chỉ ít ngày sau khi Ukraine và Thụy Điển ký thỏa thuận mua 16 máy bay chiến đấu Gripen E. Theo kế hoạch, các máy bay này sẽ được bàn giao từ đầu năm 2029 thông qua nguồn tài chính từ khoản vay của Liên minh châu Âu với sự hỗ trợ của Anh. Trước đó, Ukraine dự kiến sẽ tiếp nhận 16 máy bay Gripen C/D đầu tiên vào đầu năm 2027 trong khuôn khổ gói viện trợ quân sự của Thụy Điển.

Thụy Điển là một trong những nước viện trợ quân sự quan trọng cho Ukraine, cung cấp nhiều loại khí tài như xe tăng, pháo, xe bọc thép và máy bay trinh sát.

Gripen do hãng Saab phát triển là dòng tiêm kích đa nhiệm có khả năng thực hiện các nhiệm vụ không đối không, không đối đất và trinh sát. Theo các chuyên gia, một trong những ưu điểm lớn nhất của Gripen đối với Ukraine là dòng máy bay này được thiết kế để có thể hoạt động phân tán trong điều kiện chiến tranh, phù hợp với kịch bản Thụy Điển từng chuẩn bị trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh trước nguy cơ các căn cứ không quân bị tấn công.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Anh ban bố cảnh báo sức khỏe kéo dài một tuần trước đợt nắng nóng mới
Cơ quan An ninh y tế Vương quốc Anh (UKHSA) ngày 4/7 đã kích hoạt cảnh báo sức khỏe do nắng nóng cấp độ vàng đối với 6 vùng của England, có hiệu lực từ 12 giờ trưa 4/7 đến 20 giờ ngày 11/7, trong bối cảnh nước Anh chuẩn bị đón đợt nắng nóng thứ ba trong mùa Hè năm nay.
05/07/2026
Viet Culture in Motion lan tỏa văn hóa Việt Nam tại Bỉ
Từ ngày 3-5/7, rạp Aventure tại thủ đô Brussels (Vương quốc Bỉ) đã diễn ra các buổi chiếu phim cuối cùng của Liên hoan phim tài liệu ngắn quốc tế dành riêng cho đề tài văn hóa Việt Nam (Viet Culture in Motion). Qua góc nhìn của các nhà làm phim trẻ người Việt, các tác phẩm đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ văn hóa Việt Nam ở châu Âu.
05/07/2026
Việt Nam tiếp tục tìm kiếm nạn nhân động đất tại Venezuela
Ngày 3/7 (giờ địa phương), Đoàn Việt Nam tiếp tục tổ chức thành nhiều mũi, triển khai tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt trong thảm họa động đất kép tại khu vực Playa Grande (bang La Guaira) của Venezuela, đưa ra được 15 thi thể nạn nhân.
05/07/2026
Mỹ tưng bừng kỷ niệm 250 năm Quốc khánh với nhiều hoạt động trên cả nước
Nước Mỹ ngày 4/7 bước vào cao điểm chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm thông qua Tuyên ngôn Độc lập, với hàng loạt sự kiện chính trị, văn hóa và quân sự diễn ra trên khắp cả nước.
05/07/2026