Venezuela bước vào giai đoạn tái thiết sau trận động đất kép

10:47, 10/07/2026

Hai tuần sau trận động đất kép gây thiệt hại nặng nề, Venezuela đang chuyển từ giai đoạn tìm kiếm cứu nạn sang phục hồi và tái thiết. Trong khi các đội cứu hộ quốc tế bắt đầu rút khỏi hiện trường, hàng nghìn người dân mất nhà cửa vẫn phải sống tạm trong điều kiện thiếu thốn và đối mặt với nhiều rủi ro về sức khỏe.

Giám đốc PAHO Jarbas Barbosa phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, Mỹ ngày 9-7. Ảnh chụp màn hình

Tại thành phố ven biển La Guaira, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, chính quyền Venezuela cho biết hơn 17.000 người đã mất nhà sau các trận động đất xảy ra ngày 24-6. Hiện hàng nghìn người vẫn đang phải ở trong các khu tạm trú tại La Guaira và thủ đô Caracas, chờ kết quả đánh giá an toàn của các công trình trước khi quyết định có thể trở về nhà hay không.

Dù nhiều ngôi nhà không bị phá hủy sau động đất, giới chức cảnh báo phần móng và kết cấu của một số công trình đã bị hư hại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trong khi đó, những người phải di dời tiếp tục cần hỗ trợ về chỗ ở, thực phẩm, nước sạch và thông tin rõ ràng về kế hoạch tái định cư.

Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân, thảm họa này còn gây tác động lớn đến nền kinh tế địa phương. Tại La Guaira, ngành du lịch và dịch vụ ven biển, vốn tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng khi nhiều khách sạn, nhà hàng và cơ sở kinh doanh phải tạm ngừng hoạt động.

Bên cạnh vấn đề nhà ở, các tổ chức y tế cảnh báo nguy cơ sức khỏe cộng đồng đang trở thành thách thức cấp bách sau thảm họa. Giám đốc Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) Jarbas Barbosa cho biết những rủi ro lớn nhất hiện nay bao gồm gián đoạn dịch vụ chăm sóc y tế thường xuyên, tình trạng quá tải tại các khu tạm trú và thiếu nguồn nước sạch.

PAHO đang phối hợp với Bộ Y tế Venezuela để giám sát nguy cơ bùng phát các bệnh về đường hô hấp và tiêu hóa, đặc biệt tại những nơi tập trung đông người mất nhà cửa.

Theo ông Barbosa, Venezuela cũng cần tăng cường chương trình tiêm chủng, trong bối cảnh tỷ lệ bao phủ vaccine tại nước này trước thảm họa vẫn thấp hơn mức cần thiết, trong khi hệ thống y tế vốn đã chịu nhiều sức ép do những khó khăn kinh tế kéo dài.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Angola
Quan hệ song phương Angola-Việt Nam đang phát triển hết sức tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phối hợp lập trường nhằm thúc đẩy hòa bình, chủ nghĩa đa phương và phát triển bền vững.
10/07/2026
Họp liên ngành về công tác rà soát, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế
Sáng 9/7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao đã chủ trì cuộc họp liên ngành về công tác rà soát, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế.
10/07/2026
Africa CDC: Dịch Ebola đang lan nhanh nhất từ trước đến nay
Dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của 600 người trong tổng số 1.759 ca nhiễm được xác nhận ở CHDC Congo kể từ khi bùng phát từ giữa tháng 5 - đợt lây lan nhanh nhất từ trước đến nay.
10/07/2026
Kết thúc Hội nghị thượng đỉnh NATO: Châu Âu thúc đẩy tự chủ quốc phòng
Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) kết thúc với thông điệp chính rằng các đồng minh châu Âu đang tăng cường trách nhiệm đối với an ninh chung, song liên minh này vẫn tiếp tục phụ thuộc đáng kể vào năng lực quân sự của Mỹ trong thời gian tới.
10/07/2026