Australia lần đầu phát hiện H5N1 ở động vật có vú

08:31, 24/08/2026

Việc H5N1 xuất hiện ở hải cẩu cho thấy dịch cúm gia cầm tại Australia đang mở rộng phạm vi ảnh hưởng trong các quần thể động vật hoang dã.

Ngày 23-8, Australia xác nhận trường hợp đầu tiên virus cúm gia cầm H5N1 được phát hiện ở động vật có vú trong nước, đánh dấu diễn biến mới của đợt dịch đang lan rộng trong các quần thể động vật hoang dã.

Virus H5N1 được phát hiện trên một con hải cẩu lông mũi dài tại thị trấn ven biển Beachport, bang Nam Australia, cách thủ phủ Adelaide khoảng 310km về phía Nam. Con vật được tìm thấy đã chết và không có dấu hiệu bị thương.

Ống nghiệm có nhãn “Cúm gia cầm” đặt trên khay trứng, bên cạnh hình quốc kỳ Australia. Ảnh: Reuters

Theo giới chức Australia, cái chết của con hải cẩu hiện không có dấu hiệu liên quan đến các trường hợp động vật có vú biển bị bệnh hoặc chết khác trong khu vực.

Bộ trưởng Nông nghiệp Australia Julie Collins cho biết khi virus cúm gia cầm H5 đã lây lan trong môi trường tự nhiên, việc tránh hoàn toàn những tổn thất đáng kể đối với động vật hoang dã là rất khó.

Nguy cơ lây nhiễm đối với hải cẩu được đánh giá ở mức cao do loài này thường sinh sống gần các đàn chim hoang dã trên những mỏm đá ven biển. Bác sĩ thú y trưởng bang Nam Australia Skye Fruean cho biết điều này khiến hải cẩu có thể tiếp xúc với lượng virus lớn trong môi trường.

Trường hợp mới được phát hiện trong bối cảnh Australia đang đối mặt với số ca cúm gia cầm độc lực cao gia tăng kể từ khi H5N1 xuất hiện tại nước này vào tháng 6. Virus ban đầu được ghi nhận ở các loài chim biển di cư trước khi lây sang các loài bản địa.

Trong tháng 8, Australia cũng ghi nhận đợt chim biển chết hàng loạt đầu tiên do H5N1, cho thấy dịch bệnh đang có chiều hướng lan rộng trong tự nhiên.

Tính đến ngày 21-8, chính phủ liên bang cho biết 297 trường hợp nhiễm H5N1 đã được xác nhận trên toàn quốc. Tuy nhiên, virus đến nay chưa được phát hiện tại các trang trại gia cầm hoặc cơ sở sản xuất nông nghiệp của Australia.

Australia từng là châu lục cuối cùng trên thế giới chưa ghi nhận H5N1. Tuy nhiên, virus đã được phát hiện vào cuối năm 2025 tại đảo Heard, vùng lãnh thổ cận Nam Cực của nước này.

H5N1 sau đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các quần thể động vật tại đảo Heard. Theo truyền thông Australia, hơn 13.000 hải cẩu con đã chết do virus tại khu vực này.

 

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Ukraine tìm lối thoát ngoại giao giữa áp lực chiến trường
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng giai đoạn từ cuối năm 2026 đến mùa hè năm 2027 có thể là thời điểm thuận lợi nhất để các nỗ lực ngoại giao mang lại giải pháp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, trong bối cảnh Kiev và Mátxcơva vẫn bất đồng về vấn đề lãnh thổ.
24/08/2026
Mỹ - Canada: Thương chiến vượt khỏi những bất đồng thuế quan
Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Canada từng được kỳ vọng sẽ kết thúc bằng một thỏa thuận vào phút chót nhưng lại đổ vỡ ngay trước giờ G.
24/08/2026
100 tác phẩm hội họa vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan
Triển lãm hội họa Việt Nam - Thái Lan tại tỉnh Khon Kaen giới thiệu 100 tác phẩm tiêu biểu, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
24/08/2026
Iran cho phép tàu chở dầu Iraq qua Eo biển Hormuz
Iran đã cho phép một số tàu chở dầu của Iraq đi qua Eo biển Hormuz sau nhiều đề nghị từ Baghdad, trong bối cảnh hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến hàng hải chiến lược này vẫn bị đình trệ nghiêm trọng do xung đột.
24/08/2026