Bão Dolphin đổ bộ Trung Quốc, hơn 1 triệu dân phải sơ tán

17:17, 10/08/2026

Bão Dolphin đã đổ bộ vào khu vực đông dân cư ở miền Đông Trung Quốc ngày 9-8.

Cơn bão khiến hơn 1.000 chuyến bay bị hủy, khoảng 1 triệu người phải sơ tán và chính quyền ban bố cảnh báo ở mức cao nhất.

Tâm bão vào đất liền gần thành phố Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang, khoảng 17h30 ngày 9-8 (giờ địa phương), Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) cho biết trong một thông báo trực tuyến.

Một người dân lội qua dòng nước ngập tại Thượng Hải khi bão Dolphin đang tiến đến vào ngày 9-8. Ảnh: Reuters

Thời điểm đổ bộ, sức gió mạnh nhất gần tâm bão vượt 150 km/giờ. Một số khu vực miền Trung và miền Đông tỉnh Chiết Giang có thể hứng lượng mưa từ 250-500 mm.

Chính quyền đã sơ tán hơn 900.000 người tại thành phố Ôn Châu và mở hơn 1.000 điểm trú ẩn khẩn cấp. Gần 1.400 chuyến bay đến và đi tại hai sân bay hành khách chính của Thượng Hải bị hủy trong ngày 9-8, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin.

Dự kiến, khi bão di chuyển về khu vực Chiết Giang và tiến sâu vào đất liền, luồng không khí ở vùng ngoài của bão sẽ tiếp tục gây thời tiết đặc biệt nóng tại Hong Kong (Trung Quốc) từ ngày 9-8 đến ngày 11-8.

Trước khi đổ bộ Trung Quốc, bão Dolphin đã gây mưa lớn và gió mạnh tại Okinawa, Nhật Bản. Chính quyền Okinawa cho biết 7 người bị thương nhẹ. Đến chiều 9-8, khoảng 5.290 hộ gia đình tại Okinawa bị mất điện, theo Công ty Điện lực Okinawa.

Mưa lớn cũng được dự báo tại Thượng Hải và một số khu vực thuộc các tỉnh Phúc Kiến, An Huy và Giang Tô cho đến chiều 10-8. Bão Dolphin được dự báo suy yếu sau khi đổ bộ và di chuyển theo hướng Tây Bắc qua miền Đông Trung Quốc.

Tại Phúc Kiến, gần 99.000 người đã được sơ tán khỏi các "khu vực có nguy cơ rủi ro" vào tối 8-8 trước khi bão tới, Tân Hoa xã đưa tin. Hơn 200 tuyến phà tại Chiết Giang và Phúc Kiến bị đình chỉ.

Hoạt động tại các dự án ngoài khơi cũng được tạm dừng, trong khi 474 tàu công trình được yêu cầu di chuyển vào cảng từ sáng 7-8. Một số tuyến đường sắt tại các khu vực bị ảnh hưởng cũng tạm dừng hoạt động trong ngày 9-8 nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin.

Các nhà khoa học cho rằng, biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến các đợt nắng nóng cực đoan xuất hiện thường xuyên và dữ dội hơn trên toàn thế giới. Bão Dolphin đổ bộ Trung Quốc chỉ hai tuần sau khi bão Noul quét qua tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này. Khi đó, giới chức Trung Quốc nhận định Noul là cơn bão mạnh nhất đổ bộ nước này trong năm nay. Trước khi tới Trung Quốc, bão Noul khiến 3 người thiệt mạng và hàng trăm ngôi nhà tại Philippines bị hư hại.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Anh đề xuất gắn hợp tác quốc phòng với quyền tiếp cận thị trường EU
Theo tờ The Telegraph ngày 9-8, Thủ tướng Anh Andy Burnham đã trình bày một kế hoạch nhằm mở rộng khả năng răn đe hạt nhân của Anh tại châu Âu, đổi lại quyền tiếp cận Thị trường chung của Liên minh châu Âu (EU) cho hàng hóa của nước này.
10/08/2026
Iran phát tín hiệu về khả năng mở lại hoàn toàn Eo biển Hormuz
Diễn biến mới cho thấy trọng tâm của vấn đề đã chuyển từ việc thiết lập tuyến hàng hải sang câu hỏi khi nào và trong điều kiện nào Eo biển Hormuz có thể hoạt động trở lại.
10/08/2026
Bão Dolphin áp sát Trung Quốc, có nơi nguy cơ mưa tới 500 mm
Bão Dolphin dự kiến đổ bộ bờ biển phía đông Trung Quốc trong đêm 9 hoặc rạng sáng 10-8, với sức gió khoảng 162 km/giờ. Một số khu vực tại tỉnh Chiết Giang có thể hứng lượng mưa 250–500 mm.
10/08/2026
Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục cho tài khóa năm 2027:Bước chuyển trong chiến lược an ninh
Trong bối cảnh môi trường an ninh Đông Á diễn biến phức tạp, Nhật Bản dự kiến dành khoảng 8.900 tỷ yen (tương đương 56 tỷ USD) cho ngân sách quốc phòng tài khóa năm 2027.
10/08/2026