Đan Mạch kêu gọi cải tổ quy định về vấn đề di cư của Liên minh châu Âu

14:51, 14/08/2026

Ngày 12/8, Chính phủ Đan Mạch kêu gọi cải tổ các quy định về vấn đề di cư của Liên minh châu Âu (EU) theo hướng nghiêm ngặt hơn và thúc đẩy kế hoạch thành lập các trung tâm hồi hương bên ngoài khu vực. 

Người di cư được giải cứu ngoài khơi đảo Lesbos, Hy Lạp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Vấn đề này đã trở thành chủ đề tranh luận cấp bách tại Quốc hội Đan Mạch, sau những áp lực di cư gần đây tại thành phố Ceuta, một vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha nằm trên bờ biển Bắc Phi.

Thủ tướng Mette Frederiksen cho biết Đan Mạch sẽ giữ quyền siết chặt kiểm soát biên giới nếu cần thiết, đồng thời lập luận rằng châu Âu cần có biên giới bên ngoài vững chắc hơn và một cách tiếp cận hoàn toàn khác đối với vấn đề di cư bất hợp pháp.

Bà Mette Frederiksen thông tin thêm: Chính quyền Đan Mạch đang theo dõi sát sao các hoạt động di cư có thể xảy ra ở châu Âu và có thể mở rộng kiểm soát biên giới hiện có của quốc gia này trong thời gian ngắn. Trong trường hợp khẩn cấp, cảnh sát có thể kiểm tra tất cả mọi người nhập cảnh vào Đan Mạch.

Dư luận và các chính đảng của Đan Mạch đã có những tranh luận trái chiều về việc có nên đưa đất nước rời khỏi khu vực Schengen hay không, tuy nhiên Chính phủ đã bác bỏ đề xuất này.

Bộ trưởng Nhập cư và Hội nhập Đan Mạch Morten Bodskov cảnh báo trong cuộc tranh luận rằng việc rời khỏi Schengen sẽ làm suy yếu khả năng của Đan Mạch trong việc hồi hương những người di cư bất hợp pháp theo các thỏa thuận hiện hành của châu Âu. Cuộc tranh luận diễn ra trong bối cảnh Copenhagen đang đẩy mạnh nỗ lực định hình lại hệ thống di cư của EU.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Morten Bodskov thông báo rằng các bộ trưởng từ Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Áo và Hy Lạp sẽ có buổi làm việc tại thủ đô Copenhagen vào ngày 4/9 tới đây, để thảo luận về kế hoạch thành lập các trung tâm hồi hương bên ngoài EU. Năm quốc gia này tạo thành một nhóm đi đầu trong việc thúc đẩy đề xuất này.

Theo Nhân Dân Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand lần thứ 4
Ngày 13/8, tại Auckland, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cùng Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand lần thứ 4 (FMM-4).
14/08/2026
Cơ hội và thách thức của châu Phi
Sở hữu khoảng 30% trữ lượng khoáng sản chiến lược trên thế giới, châu Phi đang trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thiết yếu phục vụ quá trình phát triển công nghệ và chuyển đổi năng lượng.
14/08/2026
Đồng yên yếu gia tăng sức ép lên Ngân hàng Trung ương Nhật Bản
Áp lực tăng lãi suất tại Nhật Bản đang gia tăng khi đồng yên nhanh chóng mất phần lớn mức phục hồi sau đợt can thiệp phối hợp với Mỹ, trong khi thị trường ngày càng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) hành động ngay trong tháng 9.
14/08/2026
Meta gỡ hơn 750.000 tài khoản của người dưới 16 tuổi tại Australia
Tập đoàn công nghệ Meta mới đây cho biết đã gỡ quyền truy cập hơn 750.000 tài khoản Facebook và Instagram tại Australia được xác định thuộc về người dưới 16 tuổi, trong bối cảnh nước này tăng cường thực thi lệnh cấm trẻ em dưới độ tuổi này sử dụng mạng xã hội.
14/08/2026