Lực lượng cứu hỏa cho biết trong số những người bị thương có hơn 20 người ở Saitama, 9 người ở Kanagawa và 4 người ở tỉnh Chiba. Tại quận Koto của Tokyo, một đường ống dẫn nước đã bị vỡ và chính quyền thủ đô đang điều tra xem liệu sự cố này có liên quan trận động đất hay không.
Trận động đất có tâm chấn ở khu vực phía nam tỉnh Ibaraki, với độ sâu chấn tiêu 68km, được đo ở mức 5- trên thang đo 7 cấp độ của Nhật Bản tại một số khu vực trong tỉnh, gây rung chấn mạnh ở trung tâm thủ đô Tokyo và một số tỉnh lân cận. Cơ quan khí tượng cho biết động đất không gây sóng thần, song khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước nguy cơ xảy ra dư chấn có độ lớn 5- trong tuần tới, đặc biệt trong 2-3 ngày tới.
Cũng trong tối muộn 23/8, Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết vào lúc 22 giờ 45 phút (giờ địa phương, tức 20 giờ 45 phút - giờ Việt Nam) đã xảy ra một trận động đất độ lớn 6, tức độ 4 theo thang đo 7 cấp độ của Nhật Bản, độ sâu chấn tiêu 40km với tâm chấn nằm ngoài khơi đảo Urakawa, tỉnh Hokkaido, cực bắc Nhật Bản. Thị trấn Urakawa và thành phố Hakodate nằm trong số những khu vực cảm nhận rõ nhất rung chấn. Trận động đất không gây cảnh báo sóng thần.











Ý kiến bạn đọc