Hàn Quốc mở rộng hỗ trợ tài chính giúp người trẻ mua nhà

08:28, 14/08/2026

Hàn Quốc ngày 13-8 đã công bố gói giải pháp nhằm ổn định thị trường bất động sản, trong đó tăng hỗ trợ tài chính cho các dự án xây dựng và mở rộng các chương trình vay ưu đãi dành cho người trẻ, vợ chồng mới cưới và người mua nhà lần đầu.

Một khu chung cư ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: hyundaimotorgroup.com

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) cho biết sẽ nâng mức hỗ trợ chính sách cho hoạt động tài trợ các dự án xây dựng lên ít nhất 47.800 tỷ won (33,72 tỷ USD), từ mức 26.300 tỷ won trước đó, nhằm thúc đẩy nguồn cung nhà ở.

Đáng chú ý, FSC sẽ mở rộng các gói tài chính dành cho người có nhu cầu mua nhà thực sự.

Người trẻ sẽ được tiếp cận khoản vay thế chấp có thời hạn dài hơn, cùng sản phẩm bảo lãnh mới đối với khoản hoàn trả tiền đặt cọc theo hình thức thuê nhà “jeonse”.

Cơ quan này cũng sẽ tính đến thu nhập dự kiến trong tương lai khi xác định tỷ lệ nợ trên thu nhập, qua đó có thể giúp người lao động trẻ vay được nhiều hơn nếu thu nhập được dự báo tăng.

Đối với các cặp vợ chồng mới cưới, Chính phủ dự kiến giảm “bất lợi hôn nhân” trong việc tiếp cận các chương trình cho vay chính sách.

Các cặp đôi có thể tiếp tục được hưởng một số điều kiện vay dựa trên hoàn cảnh của từng người, thay vì tự động mất quyền tiếp cận hỗ trợ khi thu nhập được cộng gộp sau khi kết hôn.

Hàn Quốc cũng triển khai “Khoản vay Bogeumjari Tương lai dành cho người trẻ” dành cho người từ 39 tuổi trở xuống mua nhà lần đầu, mua nhà không phải căn hộ có giá tối đa 400 triệu won.

Trong một số trường hợp đặc biệt, người trẻ từng sở hữu một phần nhà do thừa kế khi còn là trẻ vị thành niên vẫn có thể được xem xét công nhận là người mua nhà lần đầu, để hưởng ưu đãi về tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản.

Chính phủ đồng thời triển khai chương trình “thuê jeonse toàn dân dành cho người trẻ” dành cho người từ 19-39 tuổi không có nhà.

Điều kiện về thu nhập và tài sản được nới lỏng, không tính thu nhập và tài sản của cha mẹ, trong khi người thuê được lựa chọn bằng hình thức bốc thăm.

Hạn mức tiền đặt cọc tại khu vực thủ đô Seoul được nâng lên tối đa 240 triệu won, gấp đôi mức hiện hành.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, Hàn Quốc đặt mục tiêu khởi công 230.000 căn nhà tại khu vực Đại Seoul trong 5 năm, bổ sung cho kế hoạch xây 1,35 triệu căn đến năm 2030.

Chính phủ cũng sẽ chuyển đổi 15.000 không gian thương mại thành nhà ở và đẩy nhanh tiến độ 41.000 căn thuộc các dự án nhà ở công cộng.

Các biện pháp được đưa ra khi giá nhà và giá thuê tăng mạnh, gây sức ép lên khả năng sở hữu nhà của người trẻ.

 

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Google đại cải tổ bộ máy AI để tăng tốc Gemini
Google đang tiến hành cuộc cải tổ sâu rộng bộ máy trí tuệ nhân tạo (AI), thu hẹp quyền tự chủ của DeepMind và tập trung nguồn lực cho Gemini, trong bối cảnh sức ép cạnh tranh từ OpenAI và Anthropic ngày càng lớn.
14/08/2026
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đối mặt bài toán thu hút cử tri trẻ
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đang mất dần sự ủng hộ của cử tri trẻ trước cuộc bầu cử năm 2027. Việc làm, thu nhập thấp và chính sách an ninh đang biến thế hệ trẻ thành thách thức chính trị đáng kể.
14/08/2026
Tây Ban Nha khẳng định chủ quyền với Ceuta, Melilla
Tây Ban Nha khẳng định sẽ không đàm phán về chủ quyền của mình đối với hai vùng lãnh thổ Ceuta và Melilla tại Bắc Phi trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa quốc gia này và Morocco gia tăng.
14/08/2026
Trung Quốc gia hạn 5 năm biện pháp chống bán phá giá sợi quang nhập khẩu từ Ấn Độ
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 13-8 thông báo sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp chống bán phá giá đối với sợi quang chế độ đơn (sợi quang đơn mode) nhập khẩu từ Ấn Độ trong thời hạn 5 năm, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 14-8.
14/08/2026